Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry

Newben,
Chia sẻ

Việc Hoàng tử Harry mời Mutsu đến hôn lễ của mình cũng như cả hai đã duy trì tình bạn trong suốt 14 năm qua đã khiến bao người ngày càng yêu mến anh hơn.

Mutsu Potsane lần đầu gặp Hoàng tử Harry khi mới là một cậu bé 4 tuổi. Vào 14 năm trước, năm 2004, khi Hoàng tử Harry 19 tuổi, anh đã tạm nghỉ học 1 năm và bay đến nước Lesotho, châu Phi để thực hiện những hoạt động tình nguyện. Mục đích chuyến đi của Hoàng tử Harry là để giúp đỡ những trẻ em châu Phi bị ảnh hưởng bởi HIV.

Tại đây, Hoàng tử Harry đã gặp cậu bé Mutsu ở một trại trẻ mồ côi gần Mohale’s Hoek, bên ngoài thủ đô Maseru của Lesotho. Cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau và Hoàng tử Harry rất thương Mutsu. Anh thậm chí còn mua cho Mutsu một đôi giày bốt màu xanh và Mutsu rất thích cũng như trân trọng đôi giày này. Cả hai duy trì tình bạn thân thiết dù và sau đó, khi Hoàng tử Harry đã về nước, anh vẫn giữ liên lạc với Mutsu.

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry và Mutsu gặp nhau vào năm 2004. (Ảnh: Internet)

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 3.

Năm 2006, cả hai đã gặp lại nhau. (Ảnh: Internet)

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Hoàng tử Harry và Mutsu sau đó đã gặp lại nhau cũng tại Lesotho vào năm 2014 và năm 2015. Đây là chuyến đi Hoàng tử Harry khánh thành Trung tâm trẻ em Mamohato ở Lesotho. Hoàng tử cho biết, chính những hoạt động thiện nguyện của người mẹ quá cố - Công nương Diana - đã khiến anh có quyết tâm hơn để giúp đỡ trẻ em khó khăn ở Lesotho. Và đó là lý do để anh thành lập trung tâm trẻ em này.

Trong một đoạn phim tài liệu nói về những hoạt động thiện nguyện của Hoàng tử Harry, anh có phát biểu: “Với tôi, tôi có một tình yêu dành cho châu Phi và nó sẽ không bao giờ mất đi. Tôi hy vọng nó sẽ được những đứa con của mình duy trì”.

Sau 11 năm xa cách, cả Hoàng tử Harry và Mutsu đều vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau. “Em khỏe chứ. Nhìn em kìa, em lớn thật đấy. Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 15 phải không? Anh nhận được lá thư của em, lá thư em đã gửi cho anh đấy. Em nhớ chứ?”, Hoàng tử Harry trò chuyện với Mutsu ngay khi gặp nhau vào năm 2015. Sau đó, Hoàng tử Harry phát biểu về Mutsu với báo chí: “Thật tuyệt khi thấy cậu bé rất hạnh phúc. Cây của chúng tôi trồng vẫn còn sống, nó đang lớn mạnh. Hàng rào chúng tôi xây vẫn ở đây”. Mutsu khi đó đã là tiền đạo trong đội bóng của trung tâm này.

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 5.

Hoàng tử Harry và Mutsu gặp lại nhau vào năm 2014. (Ảnh: Internet)

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 7.

Cả hai gặp lại nhau vào năm 2015. (Ảnh: Internet)

Nhưng mối quan hệ của họ đã không dừng lại ở đó. Mới đây, trong đám cưới của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan, cậu bé Mutsu của 14 năm trước đã được Hoàng tử mời đến tham dự hôn lễ. Mutsu giờ đây đã 18 tuổi, là 1 trong 10 đại diện của tổ chức từ thiện Sentebale của Hoàng tử Harry. Mutsu là nhóm khách đầu tiên gặp Hoàng tử và Công nương khi cặp đôi này rời khỏi nhà nguyện St. George sau khi cử hành hôn lễ.

Chẳng phải nhân vật quyền quý lẫy lừng nào, đây mới là vị khách mời đặc biệt nhất trong đám cưới Hoàng tử Harry - Ảnh 8.

Tổ chức Sentebale đã đăng tải bức ảnh các thành viên trong nhóm đã được mời đến đám cưới của Hoàng tử Harry. (Ảnh: dailymail)

Việc Hoàng tử Harry mời Mutsu đến hôn lễ của mình cũng như cả hai đã duy trì tình bạn trong suốt 14 năm qua đã khiến bao người ngày càng yêu mến anh hơn.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ