Chân dung 3 "ác quỷ" bắt cóc, sát hại thai phụ 19 tuổi để mổ bụng, cướp thai nhi gây rúng động nước Mỹ lần đầu được tiết lộ

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vụ án đã gây rúng động nước Mỹ vì hành động man rợ, vô nhân đạo của kẻ giết người.

Theo trang the Sun, cảnh sát ở Chicago (Mỹ) đang điều tra vụ một thai phụ 19 tuổi tên là Marlen Ochoa-Uriostegui bị sát hại, sau đó kẻ giết người đã mổ lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân bị mất tích từ 3 tuần trước. Các nguồn tin thân cận tiết lộ với truyền thông địa phương rằng, nghi phạm là một phụ nữ 46 tuổi, đã làm quen với nạn nhân qua Facebook.

Nghi phạm đã dụ Marlen đến nhà bằng cách hứa tặng quần áo trẻ em cho cậu con trai chưa chào đời của nạn nhân. Thời điểm cuối cùng Marlen được nhìn thấy vào ngày 23/4, khi đó thai phụ này đã mang bầu được 9 tháng.

Chân dung 3 ác quỷ bắt cóc, sát hại thai phụ 19 tuổi để mổ bụng, cướp thai nhi gây rúng động nước Mỹ lần đầu được tiết lộ - Ảnh 1.

Thai phụ 19 tuổi trước khi mất tích.

Vào thời điểm đó, một người phụ nữ tên Clarisa Figueroa, 46 tuổi, đã gọi cho 911 và nói rằng con mới sinh của cô đang gặp vấn đề về hô hấp và cần xe cứu thương ngay lập tức để đến bệnh viện. Hàng xóm người phụ nữ này cho cho hay khi đó họ thấy Clarisa Figueroa thân thể đầy máu và họ tin rằng người này vừa mới sinh con.

Sau đó, người phụ nữ này đã kêu gọi quyên góp trên GoFundMe để chuẩn bị cho đám tang của "đứa con mới sinh ốm yếu" mà bà đặt tên là Xander khi nói rằng cậu bé sắp chết. Chiến dịch này đã bị xóa khỏi trang web của GoFundMe, sau khi gây quỹ được 9.000 USD từ các nhà hảo tâm.

Chân dung 3 ác quỷ bắt cóc, sát hại thai phụ 19 tuổi để mổ bụng, cướp thai nhi gây rúng động nước Mỹ lần đầu được tiết lộ - Ảnh 2.

Chân dung 3 ác quỷ bắt cóc, sát hại thai phụ 19 tuổi để mổ bụng, cướp thai nhi gây rúng động nước Mỹ lần đầu được tiết lộ - Ảnh 3.

Người phụ nữ tàn ác còn gây quỹ kiếm tiền từ đứa trẻ đáng thương.

Cảnh sát đã kiểm tra ADN của đứa trẻ và phát hiện ra rằng Clarisa Figueroa không phải mẹ ruột của cậu bé. Thi thể của Marlen được phát hiện sau khi Figueroa cùng các tòng phạm khác bị bắt giữ. Clarisa Figueroa và con gái Desiree, 24 tuổi, đều bị buộc tội giết người cấp độ 1. Bạn trai của Clarisa, Piotr Bobak, 40 tuổi, bị buộc tội che giấu vụ giết người.

Arnulfo Ochoa, cha của Marlen đã suy sụp hoàn toàn khi đến văn phòng giám định y khoa để xác nhận thi thể của con gái mình. Trong khi chồng của thai phụ, Giovanni Lopez cho hay anh cảm thấy rất đau đớn khi mất vợ còn con trai mới sinh đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, bà Clarisa không có tiền án tiền sự trong hồ sơ của nhà chức trách địa phương, nên không ai rằng bà ta có thể ra tay sát hại người khác, cướp thai nhi từ trong bụng mẹ gây rúng động dư luận như vậy.

Chân dung 3 ác quỷ bắt cóc, sát hại thai phụ 19 tuổi để mổ bụng, cướp thai nhi gây rúng động nước Mỹ lần đầu được tiết lộ - Ảnh 4.

Từ trái qua phải: Clarisa Figueroa, con gái Desiree Figueroa và bạn trai Bobak, những nghi phạm bị truy tố trong vụ án giết thai phụ cướp con ở Chicago.

Chân dung 3 ác quỷ bắt cóc, sát hại thai phụ 19 tuổi để mổ bụng, cướp thai nhi gây rúng động nước Mỹ lần đầu được tiết lộ - Ảnh 5.

Bố nạn nhân suy sụp đến nhận diện thi thể con gái.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ