Chẩn đoán mang thai vừa được 3 tiếng, người phụ nữ lập tức được chỉ định đưa vào phòng mổ và sinh con trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Imacho,
Chia sẻ

Dù liên tục đến bệnh viện nhiều tháng qua nhưng Belinda chỉ được chẩn đoán mắc hội chứng ruột kích thích và bệnh gout. Các bác sĩ cũng không hề hay biết về cái thai đang lớn dần trong bụng cô.

Hồi năm 2009, Belinda Waite, thời điểm đó chỉ vừa 21 tuổi, sinh sống tại thị trấn Bampton, Devon (Anh) suốt nhiều tháng thường xuyên lui tới bệnh viện vì bị đau bụng. Thế nhưng, các bác sĩ ở đây chỉ chẩn đoán cô bị mắc hội chứng ruột kích thích và bệnh gout, trước khi kê đơn thuốc rồi cho bệnh nhân trở về nhà mà không hề hay biết rằng cô đã mang thai.

"Có thể bạn sẽ đọc được câu chuyện này trên tạp chí nào đó mà không nghĩ nó sẽ xảy ra ngoài đời thực. Cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến ngày tôi có được một trải nghiệm đặc biệt, không giống ai thế này" - Belinda nói.

Chẩn đoán mang thai vừa được 3 tiếng, người phụ nữ lập tức được chỉ định đưa vào phòng mổ và sinh con trong sự - Ảnh 1.

Vào đêm Giáng sinh, Belinda quay trở lại bệnh viện trong tình trạng tay chân sưng vù nhưng bác sĩ lại cho rằng cô chỉ đơn giản bị dị ứng hoặc nặng hơn là mắc bệnh gout. Về phía cô gái trẻ vẫn thường xuyên cảm nhận được có thứ gì đó chuyển động trong bụng nhưng không mảy may nghi ngờ chuyện mình mang thai.

Vào ngày 6/2/2010, Belinda được bạn trai Wyane Boyles đến bệnh viện cấp cứu vì không thể chịu nổi cơn đau khắp người. Lúc 10 giờ tối, bác sĩ xác định cô mang thai 3 tháng. Thế nhưng chỉ một lúc sau, Belinda được chỉ định đưa vào phòng sinh vì thực tế khi đó, cái thai đã 9 tháng và ngày lâm bồn cô cũng đã đến. Rạng sáng ngày hôm sau, bé gái Louise chào đời khỏe mạnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Tôi thật sự bị sốc, Wyane cũng không thể tin được chuyện này. Khi thông báo chúng tôi bất ngờ có con, mọi người chẳng ai chịu tin. Dù có hơi bất ngờ nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để sắp xếp mọi việc. Thực chất là cả hai chúng tôi đều rất vui vì điều này" - Belinda kể lại.

Chẩn đoán mang thai vừa được 3 tiếng, người phụ nữ lập tức được chỉ định đưa vào phòng mổ và sinh con trong sự - Ảnh 2.

(Nguồn: Telegraph)

Chia sẻ