Cha mẹ dù có nghèo đến mấy cũng phải cố cho con những thứ này, nếu không sẽ hối hận vô cùng

Viết Minh NF,
Chia sẻ

Bạn giỏi kiếm tiền không có nghĩa bạn giỏi dạy con, có những thứ dù bạn có nghèo đến mấy đi chăng nữa cũng phải cho con, nếu không sau này sẽ vô cùng hối hận.

Hiện nay có rất nhiều cha mẹ trong quá trình giáo dục con thường quy mọi tội lỗi và trách nhiệm lên con, luôn cho rằng mình không có lỗi gì cả. Tuy nhiên bất luận kinh tế gia đình có tốt hay xấu đều xuất hiện những đứa trẻ ngoan và chưa ngoan. Bạn giỏi kiếm tiền không có nghĩa bạn giỏi dạy con, có những thứ dù bạn có nghèo đến mấy đi chăng nữa cũng phải cho con, nếu không sau này sẽ vô cùng hối hận.

Đi học

Cha mẹ dù có nghèo đến mấy cũng phải cố cho con những thứ này, nếu không sẽ hối hận vô cùng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Có nhiều người cho rằng người nghèo thì không coi trọng việc giáo dục. Hàng ngày, bạn có thể thấy trên thông tin đại chúng nói rất nhiều những đứa trẻ có thành tích tốt. Điều này rõ ràng bởi vì những đứa trẻ có thành tích bình thường sớm đã bị đào thải, do cha mẹ không muốn đem đồng tiền của mình tiêu vào nơi không có kết quả. Nhưng đi học không chỉ đơn thuần giúp trẻ có nghề để kiếm sống mà ảnh hưởng sâu sắc tới cả cuộc đời trẻ.

Làm bạn

Cha mẹ dù có nghèo đến mấy cũng phải cố cho con những thứ này, nếu không sẽ hối hận vô cùng - Ảnh 2.

Làm bạn với con là điều quan trọng. (Ảnh minh họa)

Có rất nhiều người cho rằng kinh tế gia đình khó khăn như vậy, cha mẹ bận đi kiếm tiền, vốn dĩ không có thời gian để làm bạn với con. Đây là một cái cớ, cha mẹ có nhiều tiền hay không rất quan trọng với trẻ, nhưng trong nội tâm trẻ, cha mẹ làm bạn cùng mới càng quan trọng.

Tình yêu thương

Cha mẹ dù có nghèo đến mấy cũng phải cố cho con những thứ này, nếu không sẽ hối hận vô cùng - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Có người nói rằng vợ chồng nghèo làm trăm việc hỏng cả trăm. Nhiều người mặc định rằng hoàn cảnh gia đình không tốt thì không cần đến tình yêu, nhưng trẻ con cần tình yêu, dù cho cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng phải yêu thương con.

Tôn trọng

Cha mẹ dù có nghèo đến mấy cũng phải cố cho con những thứ này, nếu không sẽ hối hận vô cùng - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Có rất nhiều đứa trẻ sinh ra gia đình có kinh tế nghèo khó thường rất tự ti. Nguyên nhân là do cha mẹ không tôn trọng trẻ, thường gieo rắc vào tư duy con mình cái quan niệm "nhà nghèo", điều đó khiến trẻ không có sự tôn nghiêm, mất đi sự tự tin.

Vì vậy, cha mẹ phải tôn trọng trẻ, như vậy mới giúp trẻ tự tin hơn, sau này trưởng thành nhất định sẽ thành công.

Nguồn: Sina

Chia sẻ