"Cha đẻ" nhãn hiệu skincare nổi tiếng The Ordinary được phát hiện qua đời ở tuổi 40

Diệp Lục,
Chia sẻ

Brandon Truaxe qua đời ở tuổi 40 khi sự nghiệp dở dang. Hiện nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tuyên bố.

Brandon Truaxe, cựu CEO của Deciem, công ty mẹ của The Ordinary đã được tìm thấy qua đời ở tuổi 40. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy tương tác trên Instagram vào ngày 19/1 vừa qua từ căn hộ cá nhân ở Toronto, Canada.

Cảnh sát cho biết họ phát hiện ra thi thể của Brandon Truaxe vào chiều ngày 20/1. Hiện chưa rõ lý do tử vong của người đàn ông này.

Giám đốc điều hành hiện tại của Deciem, Nicola Kilner đã xác nhận thông tin về sự ra đi của cựu CEO này. Nhiều người suy đoán rằng việc Brandon Truaxe đột ngột qua đời có liên quan đến việc bị cách chức hồi tháng 10 năm ngoái của người đàn ông này.

Cha đẻ nhãn hiệu skincare nổi tiếng The Ordinary được phát hiện qua đời ở tuổi 40 - Ảnh 1.

Brandon Truaxe đột ngột qua đời ở tuổi 40.

Vào năm 2013, Brandon Truaxe đã thành lập công ty Deciem. Tháng 8/2016, thương hiệu dược mỹ phẩm The Ordinary ra đời và chỉ mất hơn một năm để chinh phục các tín đồ làm đẹp toàn cầu, trở thành cái tên được săn lùng và bàn tán nhiều nhất năm 2017.

Các sản phẩm của The Ordinary được yêu thích bởi công thức tối giản nhưng hiệu quả với bảng thành phần chất lượng và mức giá vô cùng dễ chịu. Các sản phẩm của The Ordinary, đặc biệt là dòng serum với hàng chục loại khác nhau, từ dưỡng ẩm, trị mụn cho đến chống lão hóa đều bán rất chạy và liên tục "cháy hàng".

Vào đầu tháng 10/2018, Brandon Truaxe đã bất ngờ thông báo tạm dừng toàn bộ các hoạt động của công ty, đóng cửa toàn bộ các cửa hàng trong ít nhất 2 tháng.

Sau 1 tuần tạm dừng mọi hoạt động theo chỉ thị của Brandon Truaxe, các cửa hàng của công ty Deciem đã mở cửa trở lại và hoạt động như bình thường. Bản thân Brandon Truaxe cũng đã bị cách chức CEO. Được biết, Truaxe đã phải nhập viện một thời gian ngắn liên quan đến sức khỏe tâm thần vào năm ngoái.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ