CĐV Thái xin lỗi sau khi Supachai chơi xấu Đình Trọng, cách trả lời của dân mạng Việt Nam cũng quá "tình"

Diệu Linh ,
Chia sẻ

Thay vì trách móc hay phàn nàn thì cách trả lời của cổ động viên Việt Nam khiến mọi người thực sự thấy ấm áp và đoàn kết.

Trận thắng 4-0 cùa U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan vào ngày 26/3 đã làm nức lòng người hâm mộ. Đêm qua, cổ động viên Việt Nam ngây ngất trong men say chiến thắng. 

Cả 2 đội U23 Việt Nam và Thái Lan đều bước vào trận với tâm thế muốn chiến thắng. Nếu như U23 Việt Nam gần như bị "dồn vào chân tường" khi buộc phải thắng Thái Lan thì mới có vé để đi tiếp thì các cầu thủ U23 Thái Lan cũng muốn có được 3 điểm vì người hâm mộ và chứng minh sức mạnh của người Thái trong bóng đá. 

Vậy nhưng, cục diện trận đấu lại hoàn toàn khác. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện lối chơi mạch lạc, đoàn kết, chắc chắn và có nhiều cơ hội, trong khi các cầu thủ U23 Thái Lan lại không có nhiều cơ hội và thi đấu khá mờ nhạt.

Khi Thái đang bị dẫn 2-0 thì cầu thủ Supachai bị nhận thẻ đỏ. Nguồn cơn dẫn đến việc bị nhận thẻ đó là sau khi Tấn Sinh va vào người, Supachai không giữ được bình tĩnh nên dùng cùi chỏ đấm vào mặt Đình Trọng. Trọng tài chính đứng ngay gần đó nên ông đã rút ngay thẻ đỏ trực tiếp. Với lợi thế hơn người, tâm lý thi đấu hứng khởi, lối chơi kết dính giữa các cầu thủ và chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã ghi thêm 2 bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 vang dội.

CĐV Thái xin lỗi sau khi Supachai chơi xấu Đình Trọng, cách trả lời của dân mạng Việt Nam cũng quá tình - Ảnh 1.

Supachai chắp tay lên trán như lời xin lỗi trước khi ra khỏi sân thi đấu.

Trước khi rời khỏi sân, Supachai chắp tay lên trán như một lời xin lỗi sau hành động không đẹp của mình. Sau trận đấu, trên trang Facebook của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các cổ động viên Thái Lan không chỉ chúc mừng U23 Việt Nam với một thế hệ tài năng và ấn tượng mà họ còn gửi gắm lời xin lỗi về hành động của Supachai.

Một cư dân mạng Thái Lan viết: "Chúc mừng Việt Nam. Chúng tôi xin lỗi hành động của Supachai. Hẹn gặp lại nhé".

Trong khi đó một cổ động viên khác của Thái Lan trải lòng: "Xin lỗi vì Supachai làm đau cầu thủ Việt Nam. Anh ấy thiếu kinh nghiệm. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi".

Thay vì trách mắng hay chê bai hành động của Supachai, các cổ động viên Việt Nam có cách đáp lại cũng rất thân thiện. "Chúng tôi hiểu điều đó, họ còn trẻ và luôn có những hành động không kiểm soát được. Hai đội sẽ cùng nhau đi tới chung kết. Chúc mừng cả 2 đội, những đội U23 mạnh nhất ASEAN", một cư dân mạng Việt Nam bình luận.

CĐV Thái xin lỗi sau khi Supachai chơi xấu Đình Trọng, cách trả lời của dân mạng Việt Nam cũng quá tình - Ảnh 2.

Các cầu thủ U23 đã có một trận đấu hay, đẹp mắt

Một cư dân mạng khác cũng chia sẻ với cổ đông viên Thái Lan: "Đừng bận tâm, người trẻ tuổi hay nóng nảy và mất kiểm soát. Đối với tôi, Thái Lan vẫn fairplay hơn các đội khác. Hy vọng sẽ gặp lại đội Thái Lan với màn trình diễn tốt nhất của các bạn".

Thậm chí một cư dân mạng còn khẳng định lại một lần nữa: "Chúng ta là những người bạn".

Hành động chắp tay lên trán như lời xin lỗi sau khi nhận thẻ đỏ cũng được cư dân mạng chú ý. Một người bày tỏ: "Supachai đã thể hiện sự xin lỗi khi anh ta rời sân. Tôi trân trọng điều đó".

Hàng trăm bình luận khác của cổ động viên Việt Nam chia sẻ với sự thất bại của đội U23 Thái Lan song vẫn khẳng định "chúng ta là ASEAN, là một gia đình" khiến mọi người đều cảm thấy ấm lòng.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ