Cay cú hàng xóm, người đàn ông U70 đi tiểu vào bể nước sinh hoạt của chung cư suốt 1 năm trời

DUY VU,
Chia sẻ

Bị hàng xóm phản đối chuyện lắp đặt trạm thu phát sóng trong nhà, ông Lin Nan (69 tuổi) đã thường xuyên tiểu tiện và tắm trong bể nước sinh hoạt của chung cư.

Vào năm 2017, người đàn ông 69 tuổi tên Lin Nan, sống trong một chung cư thuộc quận Đàm Tử, thành phố Đài Trung, Đài Loan, đã cho một công ty viễn thông thuê một phần nhà trên tầng 7 để đặt trạm thu phát sóng. Ông Lin sẽ được trả 12 nghìn Đài Tệ (khoảng 9 triệu đồng) mỗi tháng nhờ việc cho thuê, những mọi chuyện không hề diễn ra trong êm đẹp như vậy.

Khi biết Lin sắp lắp trạm thu phát sóng trong nhà, hàng xóm của ông đã kịch liệt phản đối. Thất vọng vì để mất thu nhập, Lin đã lên kế hoạch trả thù. Trong hơn 1 năm, cụ thể là từ tháng 6/2017 tới tháng 7/2018, cứ đều đặn mỗi tháng một lần, Lin lại trèo lên bể nước chung của chung cư, rồi tiểu tiện và tắm trong đó.

Dần dà, nhận thấy nước sinh hoạt có mùi lạ, thậm chí khiến nhiều người dị ứng, cư dân chung cư đã lên tiếng trình báo với ban quản lí tòa nhà.

 - Ảnh 1.

Camera an ninh cho thấy ông Lin trong một lần "đầu độc" bể nước chung cư.

Kiểm tra camera an ninh, ban quản lí đã phát hiện hành động sai trái của ông Lin. Các mẫu nước được gửi tới phòng thí nghiệm kiểm tra đều cho thấy nồng độ amoniac cao hơn mức bình thường. Chưa dừng lại ở đó, chính Lin còn là người làm hỏng bảng điều khiển thang máy và ống nước tòa nhà hồi năm 2018.

Đứng trước tòa, Lin vẫn một mực bào chữa rằng việc sử dụng nước sinh hoạt có nước tiểu không hề gây nguy hiểm đến tính mạng vì nồng độ rất thấp; thêm nữa, ông cũng thanh minh rằng chính mình cũng sử dụng nguồn nước này. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn cho rằng hành động này của người đàn ông U70 đã làm ô nhiễm nguồn nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Kết cục, Lin phải chịu án tù 20 tháng cùng khoản tiền nộp phạt 160 nghìn đài tệ (120 triệu đồng).

Theo Asia One

Chia sẻ