Câu chuyện về cặp song sinh bị cha mẹ ép cưới nhau, nếu không chúng sẽ chết

Jia You,
Chia sẻ

Không ít người cảm thấy kì lạ với việc cho hai đứa trẻ song sinh cưới nhau, tuy nhiên đây là hủ tục truyền thống lâu đời của người Thái Lan thời xưa.

Trên thế giới này không ít những điều kì lạ và nhất là những hủ tục truyền thống ở các nước Châu Á. Tại Thái Lan, người ta cho rằng, anh em song sinh khi được sinh ra bắt buộc phải làm đám cưới để hóa giải duyên phận kiếp trước. Họ cho rằng, hai đứa trẻ song sinh khác giới khi cùng được sinh ra chính là tình nhân kiếp trước. Những vì lý do gì đó, chúng không được ở bên nhau nên đã cầu nguyện được đồng sinh cộng tử ở kiếp sau. Do vậy, chúng đã được đầu thai làm anh, chị em sinh đôi để được sinh ra cùng ngày cùng tháng.

Khi hai đứa trẻ chào đời, cha mẹ phải cho chúng được kết hôn với nhau, giúp chúng tỏa mãn tâm nguyện từ kiếp trước, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của tình yêu mà thần linh ban cho. Có như vậy, hai đứa trẻ sẽ được thần tinh bảo vệ, che chở cả đời. Còn nếu làm trái điều này, nghĩa là không tin vào thần linh, hai đứa trẻ có thể sẽ bị chết yểu.

Cap song sinh 1

Cap song sinh 2
Anh em song sinh Teekatat và Tawisa vui vẻ làm "đám cưới" với nhau (Ảnh: Huangqiu)

Mới đây, một đôi song sinh Thái Lan vừa tổ chức hôn lễ vào ngày 1/12 vừa qua. Người anh tên là Teekatat và người em tên là Tawisa Hiranmekawanit vô cùng ngây thơ nghe lời chỉ bảo của người lớn để cử hành hôn lễ theo truyền thống. Dường như chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sau tất cả, cha mẹ chỉ mong rằng tương lai chúng sẽ được sống hạnh phúc và vui vè. Mặc dù buổi lễ được chính thức diễn ra nhưng không có nghĩa hai anh em thực sự kết hôn theo pháp luật. Trên thực tế, khi chúng lớn lên vẫn có quyền yêu và kết hôn với người mà chúng muốn. 

Cap song sinh 3

Cap song sinh 4
Vào năm 2015, đã có một cặp song sinh 3 tuổi được cha mẹ tổ chức đám cưới bạc tỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng (Ảnh: Internet)

Đây không phải là đám cưới anh em sinh đôi đầu tiên ở Thái Lan. Vào năm 2015, cộng động mạng từng xôn xao với đám cưới bạc tỷ của hai anh em sinh đôi Petai và Pailin Angdechawat. Cặp đôi đáng yêu đã có lễ cưới theo truyền thống của người Thái ngay tại nhà. Petai “tặng” chị gái một số tiền mặt khổng lồ lên đến 3 triệu Bath (gần 2 tỷ VNĐ) và rất nhiều trang sức bằng vàng làm của hồi môn. Với phong tục này, các gia đinh Thái Lan không ngại chi bội tiền để lo đám cưới cho hai con nhỏ. Đây cũng là một trong những cách biểu hiện lòng thành với thần linh và mong sao người bề trên sẽ phù hộ cho con họ được bình an và sống sung túc.

Nguồn: Huangqiu
Chia sẻ