Cậu bé mắc chứng bệnh lạ khiến tay chân biến thành "vỏ cây"

Linh Lan,
Chia sẻ

Căn bệnh hiếm gặp khiến cậu bé được gọi là "người cây nhí" bởi bàn tay và bàn chân sần sùi như vỏ cây.

Ripon Sarker đến từ tỉnh Thakurgaon, Bangladesh là một cậu bé không may mắn mắc chứng bệnh hiếm gặp verruciformis epidermodysplasia, gây ra sự nhạy cảm bất thường trên tế bào da, khiến phát sinh nhiều mụn cóc có vảy. Căn bệnh khiến da ở bàn tay và bàn chân cậu bé sần sùi như hóa thành vỏ cây.
 
Cậu bé Ripon mắc chứng bệnh lạ khiến tay chân mọc nhiều mụn cóc có vảy.

Những mụn cóc này khiến tay chân Ripon giống như rễ cây.

Các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng của cậu bé.

Nếu may mắn, cậu bé có thể không cần phải phẫu thuật.

Hiện Ripon đang được điều trị tại bệnh viện Đại học y Dhaka từ ngày 20/8. Tuy nhiên, gia đình cậu bé không đủ điều kiện để chi trả cho việc chữa trị. 

Cậu bé Ripon tội nghiệp không thể tự ăn uống hoặc đi lại bởi da ở bàn chân và bàn tay quá dày. Nhưng rất may mắn, các bác sĩ cho hay Ripon vẫn có hy vọng trở lại cuộc sống bình thường bởi tay chân còn cử động được. Các ngón tay ngón chân cũng không bị mất chức năng.
 
Căn bệnh khiến Ripon không thể tự mình đi lại hoặc ăn uống.

Nhưng rất may, ngón tay ngón chân Ripon vẫn có thể cử động bình thường.

Ripon hiện đang là học sinh lớp 2 của trường tiểu học chính phủ Ketgaon. Gia đình cho biết Ripon bắt đầu có triệu chứng của bệnh từ lúc ba tháng tuổi. Những mụn cóc xuất hiện trên lòng bàn tay, bàn chân cậu bé và kích cỡ mỗi lúc một lớn. 
 
Ripon có triệu chứng của bệnh từ lúc ba tháng tuổi và ngày càng nặng hơn.

Tình trạng của Pipon cũng giống với một thanh niên 26 tuổi tên là Abul Bajandar, còn được gọi là “người cây” bởi những mụn cóc trên tay anh lớn và có vảy dày đến mức trông như một khúc thân cây thực sự. Anh đã được phẫu thuật thành công tại bệnh viện Đại học y Dhaka.
 
Trước Ripon đã có "người cây" Abul cũng mắc chứng bệnh này và được phẫu thuật thành công.

Trưởng khoa bỏng và phẫu thuật chỉnh hình của bệnh viện, ông Samanta Lal Sen cho biết: “Chúng tôi vẫn hy vọng về bệnh tình của cậu bé. Trong trường hợp của Abul, chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật tách những mụn cóc ra khỏi tay anh ấy vì chúng quá lớn. Nhưng tình trạng của Ripon vẫn chưa nguy kịch đến mức độ ấy. Những ngón tay và ngón chân cậu bé vẫn cử động được. Chúng tôi có thể chữa lành cho cậu bé bằng phương pháp đơn giản hơn”.
 
Vì căn bệnh quái ác mà Ripon không thể vui chơi bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, vấn đề cấp thiết hiện giờ là hoàn cảnh kinh tế của gia đình Ripon rất khó khăn. Họ không thể cung cấp cho cậu bé thực phẩm có dinh dưỡng cao. Việc phát triển thể chất của cậu bé bị cản trở. Ripon cần rất nhiều dinh dưỡng mới có thể tiến hành cuộc điều trị.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ