"Cậu bé bút chì" Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên "thiên thần nhí" Bảo An

Shindo,
Chia sẻ

Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Ku Tin, Bảo An và nhiều bạn nhỏ khác đã có những khoảnh khắc thú vị khi chia sẻ niềm vui cùng phim hoạt hình "Doraemon".

Tối 12/8, chương trình ra mắt loạt phim Doraemon mới đã được tổ chức tại TP.HCM. Đến tham gia sự kiện, ngoài gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn có sự góp mặt của "thiên thần nhí" Bảo An và "cậu bé bút chì" Ku Tin.

Cậu bé bút chì Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên thiên thần nhí Bảo An - Ảnh 1.

"Cậu bé bút chì" Ku Tin chăm chú theo dõi một đoạn giới thiệu về Doraemon.

Cậu bé bút chì Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên thiên thần nhí Bảo An - Ảnh 2.

Ku Tin nhắng nhít tạo dáng bên "người bạn" Doraemon.

Cậu bé bút chì Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên thiên thần nhí Bảo An - Ảnh 3.

Bé Bảo An - thiên thần nhí với loạt clip triệu view.

Cậu bé bút chì Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên thiên thần nhí Bảo An - Ảnh 4.

Bảo An và các bạn nhỏ thích thú với tạo hình nhắng nhít.

Cậu bé bút chì Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên thiên thần nhí Bảo An - Ảnh 5.

Ku Tin, Bảo An cùng các bạn nhỏ tạo dáng chụp ảnh.

Cậu bé bút chì Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên thiên thần nhí Bảo An - Ảnh 6.

Hình ảnh các nhân vật quen thuộc trong loạt phim hoạt hình ăn khách nhất nhì lịch sử.

Cậu bé bút chì Ku Tin cười tít mắt đáng yêu bên thiên thần nhí Bảo An - Ảnh 7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các con gái.

Doraemon là bộ truyện tranh Nhật Bản được sáng tác bởi Fujiko F Fujio (bút danh của Hiroshi Fujimoto). Bộ truyện sau đó được chuyển thể thành phim hoạt hình và trở thành chuỗi phim hoạt hình nhượng quyền Châu Á. Doraemon là chú mèo máy được sinh vào 3/9/2112. Nhiệm vụ của Doraemon là giúp Nobita bằng cách sử dụng những bảo bối bí mật từ túi không gian 4 chiều của cậu ấy. Mặt khác, Doraemon cũng hơi đãng trí. Cậu ấy là "vệ sĩ" và là bạn thân của Nobita. Doraemon ghét chuột và rất thích ăn bánh rán.

Doraemon được trao giải phim hoạt hình xuất sắc tại Japan Cartoonists Association Award vào năm 1973. Doraemon lần đầu tiên được giải truyện tranh trẻ em tại Shogakukan Manga Award vào năm 1982 và lần đầu giành giải tại Osamu Tezuka Culture Award vào năm 1997. Vào 3/2008, Bộ Ngoại Giao Nhật Bản đã bổ nhiệm Doraemon thành Đại sứ hoạt hình quốc gia đầu tiên. Sự thành công của Doraemon đã vươn ra toàn thế giới, bộ phim được phát sóng tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ