Cậu bé 2 tuổi không có hậu môn

Vân Anh,
Chia sẻ

Các bác sĩ cũng cho biết, trường hợp dị tật Diphallia rất hiếm khi xảy ra. Từ năm 1609 đến nay, trên thế giới chỉ có 100 trường hợp xuất hiện dị tật Diphallia.

Một cậu bé hai tuổi bị dị tật lạ khiến em có 3 dương vật đang gây chấn động vùng quê Jaunpur ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Em bé đã phải lên tận Mumbai để phẫu thuật điều trị dị tật.

Bác sĩ Paras Kothari, trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Sion, người thực hiện ca phẫu thuật cho biết: “Bé bị dị tật Diphallia. Khi sinh ra, bé đã có 3 dương vật. Tuy nhiên, bé chỉ có thể đi tiểu bằng một dương vật mà thôi.”

Hai trong ba dương vật có mô cương, có khả năng thực hiện chức năng tình dục. Còn dương vật thứ ba không có. Ngoài ra, cậu bé cũng bị thiếu hậu môn.

“Dương vật thứ ba được gắn kèm một khối mô mềm kích thước lớn. Ngoài ra, cậu bé không có hậu môn. Hai năm trước, khi mới sinh, các bác sĩ ở bang Uttar Pradesh đã mổ một vết ở bên dưới bụng trái để thông ruột kết, giúp chất thải của bé theo một ống ra ngoài.
” – Bác sĩ Vishesh Dixit, bác sĩ phẫu thuật khoa Nhi tại bệnh viện nói thêm.
 
Cậu bé 2 tuổi có ba dương vật cùng phát triển trên người. Ảnh chụp của cậu bé với mẹ.

Cậu bé đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật trong sáu giờ đồng hồ tại bệnh viện Sion. Sau khi cắt bỏ dương vật mô mềm, các bác sĩ tiến hành ghép hai dương vật còn lại làm một bằng cách quấn da. Ngoài ra, các bác cũng thông hậu môn qua trực tràng để cậu bé có thể bài tiết dễ dàng hơn.

Đến tháng Tám này, cậu bé sẽ được phẫu thuật lần 2 để khâu vết mổ ở bụng, khi con đường thông hậu môn đã có thể thực hiện đầy đủ chức năng.


Cậu bé sinh ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và phải lên Mumbai để phẫu thuật.

Khả năng tình dục và sinh sản của cậu bé sẽ không bị ảnh hưởng khi lớn lên.

Chúng tôi rất muốn cháu có cuộc sống bình thường. Chúng tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã phẫu thuật thành công.” – Chú của cậu bé cho biết.

Các bác sĩ cũng cho biết, trường hợp dị tật Diphallia rất hiếm khi xảy ra. Từ năm 1609 đến nay, trên thế giới chỉ có 100 trường hợp xuất hiện dị tật Diphallia. Người mắc chứng Diphalia thường có hai dương vật phát triển cạnh nhau hoặc một lớn – một nhỏ. 

Theo DNAIndia
Chia sẻ