Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường

Gia Hưng - Hoàng Đan,
Chia sẻ

Một chiếc máy bay quân sự được xác định đã rơi ở quả đồi sát khu vực dân cư của huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

NGƯỜI THÂN KHÓC NGẤT KHI NHẬN TIN DỮ

Tối 26/7: Ông Phạm Văn Mỹ (ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) và vợ là bà Bích, cùng nhiều người thân trong gia đình như ngã quỵ khi nhận tin con trai Phạm Giang Nam (SN 1972, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921) hy sinh khi máy bay Su-22 rơi.

Từ cuối giờ chiều cùng ngày, khi hay tin đơn vị đang tổ chức tìm kiếm chiến sỹ gặp nạn, mọi người vẫn hy vọng vào điều kỳ diệu xảy ra - anh Nam sẽ trở về, nhưng tất cả đã không thể.

Chiếc xe biển quân đội đỗ trước cửa nhà ông Mỹ, bà Bích vào khoảng 19h20 phút. Các chiến sỹ thông báo tin dữ, mẹ Thượng tá Nam khóc ngất gọi tên con.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 1.

Đơn vị tới thông báo tin buồn với gia đình anh Nam. Ảnh: Hoàng Hải

Còn tại nhà Trung tá Khuất Mạnh Trí (một trong hai phi công tử nạn trên máy bay Su-22) nằm trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, Hà Nội), người mẹ suy sụp không tin mọi chuyện xảy ra với con trai mình.

Chị Khuất Minh (em gái phi công Trí) chia sẻ: "Trước đây, lần nào có thông tin máy bay rơi, tôi đều nhắn hỏi anh ấy bay ổn không. Lúc nào anh cũng nhắn lại 'Cô yên tâm, anh bay ổn'. Lần này, vô tình tôi nhắn tin hỏi thì không gửi được, gọi điện thì thuê bao tắt máy...".

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 2.

Nhiều hàng xóm, đồng đội có mặt tại nhà phi công Khuất Minh Trí. Ảnh: Hoàng An.

NHIỀU MẢNH VỠ MÁY BAY RƠI TRÊN NÚI

19h39': Đoàn xe cùng 2 xe cứu thương đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường vụ máy bay rơi.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 3.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 4.

17h05: Theo ghi nhận của phóng viên Báo Trí Thức trẻ, lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ máy bay rơi. Nhiều mảnh vỡ máy bay văng trên đỉnh núi.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 5.

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Ngọc Tú.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 6.

Một phần vỏ máy bay còn lại hiện trường. Ảnh: Ngọc Tú.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 7.

Ảnh: Ngọc Tú.

ĐƯỜNG VÀO KHU VỰC MÁY BAY RƠI ĐANG BỊ NƯỚC LŨ CHIA CẮT

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 8.

Một đoạn đường vào khu vực máy bay rơi. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, đường vào khu vực máy bay rơi đang bị nước lũ chia cắt.

Hiện nay tại địa bàn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn trời đang có mưa, đường giao thông đi vào hiện trường khó khăn. Việc khắc phục hậu quả vụ việc vì thế đang gặp nhiều khó khăn.

HIỆN TRƯỜNG MÁY BAY RƠI ĐƯỢC PHONG TỎA TỪ XA, CÁCH 5KM

16h10: Theo ghi nhận của phóng viên, CSGT Công an Nghệ An đã chốt chặn từ ngoài đường lớn, cách hiện trường vụ rơi máy bay Su-22 khoảng 5 km.

Tất cả các phương tiện nếu không phải của lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không được vào bên trong.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 9.

CSGT phong tỏa hiện trường từ xa. Ảnh: Ngọc Tú.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 10.

Chỉ có xe lực lượng chức năng mới được vào trong hiện trường. Ảnh: Ngọc Tú.

MẤT LIÊN LẠC SAU 19 PHÚT BAY

14h30: Bộ Quốc Phòng phát đi thông tin chính thức vụ máy bay rơi ở Nghệ An khiến 2 phi công hy sinh.

Lúc 11 giờ 16 phút ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút.

Thông tin ban đầu, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm:

- Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

- Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình.  

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.  

Trung đoàn 921 - Đoàn Sao Đỏ là Trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên của quân đội ta, chính thức được công bố quyết định thành lập ngày 3/2/1964 với 70 phi công.

Ngày 9/11/1964, Bác Hồ đến thăm Trung đoàn Không quân 921 (Đoàn Không quân Sao Đỏ), Người nói:

"Ngày nay, chúng ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi. Trách nhiệm ấy trước hết là các chú... Nghệ thuật đánh địch của Việt Nam rất độc đáo. Không ngại không quân địch hiện đại. Hãy bắt chước chiến sĩ đồng bào miền Nam, nắm thắt lưng địch mà đánh".

Xác định danh tính 2 phi công gặp nạn

14h15: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, cho biết các cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 phi công tham gia bay gồm:

- Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng của Trung đoàn 921

- Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn 921. 

Hiện trường gặp nạn là được xác định ban đầu tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 12.

Xã Nghĩa Yên cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 120km. Ảnh: Google maps.

Hai sĩ quan hy sinh đều là phi công bay kỳ cựu

14h10: Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ông đã nhận được báo cáo về vụ mất an toàn bay vừa xảy ra tại Nghệ An.

Tướng Giang cho biết hiện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân và địa phương đang tích cực tiến hành cứu hộ, cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Còn theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, 2 cán bộ hy sinh đều là phi công bay kỳ cựu, trong đó một sĩ quan hy sinh là Phó Tham mưu trưởng đơn vị bay huấn luyện chiến đấu.

Hai phi công hy sinh

14h: Thượng tướng Nghĩa cho biết, theo thông tin các lực lượng chức năng báo cáo, 2 phi công đã hy sinh. Theo tướng Nghĩa, 2 sĩ quan này một người tên Nam, một tên Trí.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 13.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang có mặt để cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm các phi công trong vụ máy bay rơi

13h40: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, máy bay Su22 thực hiện việc bay huấn luyện chiến đấu và gặp nạn. Hiện các cơ quan chức năng của quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tiếp cận hiện trường và đang tiếp tục tìm kiếm 2 phi công.

13h30: Theo tướng Nghĩa, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên máy bay có 2 phi công. Theo thông tin mới nhất từ tướng Nghĩa, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành cứu hộ cứu nạn, giải quyết vụ tai nạn và làm rõ nguyên nhân.

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 14.

Ảnh người dân cung cấp

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 15.

Ảnh người dân cung cấp

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 16.

Hiện trường sự việc. Ảnh người dân cung cấp

Máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An, đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường - Ảnh 17.

Ảnh người dân cung cấp

13h25 phút: Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Phúc - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên cho biết, vị trí máy bay rơi là quả đồi và không trúng nhà dân.

Trưa 26/7, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác nhận với PV về việc có sự việc một máy bay quân sự rơi trên núi tại xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 12h ngày 26/7, chiếc máy bay quân sự đang bay qua khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì bất ngờ rơi xuống quả đồi gần khu vực dân cư.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức báo cáo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Hiện toàn bộ lực lượng quân sự đang phong tỏa hiện trường để điều tra", ông Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói.

"Thông tin ban đầu đây là máy bay quân sự có 2 phi công. Hiện lực lượng huyện đang có mặt tại hiện trường phối hợp cơ quan chức năng làm rõ", một lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn nói.

*Chúng tôi đang cập nhật thông tin vụ việc...

Chia sẻ