Cập nhật: Nhờ chỉ số fair-play, Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

GIANG NGUYỄN,
Chia sẻ

Việt Nam chỉ hơn Lebanon, đội xếp thứ 5 trên BXH các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vì chỉ số fairplay, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 một cách nghẹt thở.

Cập nhật: Nhờ chỉ số fair-play, Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Nhờ các pha lập công của Quang Hải và Ngọc Hải, tuyển Việt Nam đánh bại Yemen với tỷ số 2-0. Kết quả này là chưa đủ để "Những ngôi sao vàng" chắc chắn giành vé đi tiếp. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn cần chờ kết quả ở lượt trận cuối tại bảng E và F để biết có thể vào vòng 1/8 hay không. 

Ở loạt đấu diễn ra vào lúc 20h30 (17/01), Oman đã đánh bại Turkmenistan với tỷ số 3-1. Bàn thắng ở đúng những giây cuối cùng của trận đấu đã giúp Oman chính thức giành quyền đi tiếp với 3 điểm và hiệu số 0, đồng thời đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ 4 trên BXH các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.  

Do đó, Việt Nam phải chờ thêm kết quả của trận đấu giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên mới biết được việc mình có lọt vào vòng 1/8 hay không. Và tin vui đã đến khi Lebanon chỉ có thể đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1. Đây là kết quả không đủ để giúp họ vượt qua Việt Nam. Xét về số thẻ vàng, Việt Nam chỉ có 5 thẻ trong khi Lebanon đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ. Vậy mới thấy chơi đẹp (fair-play) quan trọng như thế nào.

Đội tuyển việt nam chính thức vào vòng 1-8 asian cup 2019.

Theo kế hoạch, 10h sáng 18/1 (giờ địa phương, tức 13h giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rời Al Ain để di chuyển về Dubai. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Jordan vào 18h ngày 20/1, trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp (vòng 1/8) Asian Cup 2019.

Như vậy, ngoài 12 đội xếp nhất nhì các bảng, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích là Việt Nam, Oman, Bahrain và Kyrgryzstan đã lọt vào vòng 1/8. Các trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 20/01. 

Tại Asian Cup 2019, tổng số đội bóng tham dự được nâng lên thành 24 đội. Sau vòng bảng, có tới 16 đội bóng lọt vào vòng loại trực tiếp bao gồm 12 đội nhất, nhì ở 6 bảng đấu và 4 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất.

Nếu xảy ra khả năng các đội xếp thứ 3 bằng điểm nhau, thì luật ưu tiên của AFC để chọn đội đi tiếp theo thứ tự lần lượt là: Hiệu số (đội nào có hiệu số cao hơn sẽ xếp trên), tổng số bàn thắng ghi được, chỉ số fair-play (đội nào ít bị thẻ phạt hơn sẽ đi tiếp), cuối cùng là bốc thăm may rủi nếu 2 đội cùng bằng nhau về tất cả các chỉ số trước đó.

Highlights Asian Cup 2019: Việt Nam 2-0 Yemen.

Chia sẻ