Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết

Bài, ảnh: Minh Anh - Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau 4 ngày căng thẳng diễn ra phiên xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố lừa đảo 16,5 tỷ đồng với nhiều tình tiết mới xuất hiện. Sáng 29-6, phiên sơ thẩm tiếp tục diễn ra.

11h45, chủ tọa tuyên bố phiên tòa tạm nghỉ để hội ý và xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, đến 15h cùng ngày, phiên xét xử sẽ tiếp tục diễn ra. 

11h30, chủ tọa phiên tòa cho biết qua phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy cần phải có thời gian để kiểm chứng lại tất cả các chứng cứ mà luật sư đã cung cấp. Yêu cầu Lữ Minh Nghĩa và các luật sư phải xem xét một lần nữa để ký niêm phong các chứng cứ đó để tiếp tục điều tra.

Tương tự, những file ghi âm, chứng cứ của bà Hồ Mai Phương cũng được niêm phong kỹ để bảo đảm khách quan cho các quá trình tố tụng sau đó.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 1.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 2.

Bà Hồ Mai Phương và Lữ Minh Nghĩa ký niêm phong các chứng cứ được cung cấp tại tòa những ngày qua.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 3.

Cao Toàn Mỹ lúng túng thừa nhận xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết

11h25: liên quan đến những giấy tờ thỏa thuận mua nhà, ông Mỹ nghĩ là do Nga soạn sẵn chứ bản thân ông không chứng kiến việc này và cũng không có ai làm chứng cả.

Sau khi tòa hỏi về các giấy tờ mua nhà nhận từ Phương Nga, ông Mỹ cho biết mình không nhớ nó ở đâu, nhận khi nào... chỉ nghĩ là ở quán cafe mà không có một ai chứng kiến. Các hợp đồng mua bán nhà đều do Phương Nga ký trước rồi đưa cho Mỹ ký sau.

Về căn nhà ở Nguyễn Trãi, ông Mỹ có gặp Nga 1 lần ở quán cafe, 3 lần trao đổi qua điện thoại để mua nhà vì thời gian quá gấp rút, không xem xét kỹ.

Tuy nhiên, ông Mỹ lại mâu thuẫn khi cho rằng mình có đến xem và vào bên trong tham quan ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không có một ai dắt đi hay chứng kiến.

Ông Mỹ tiếp tục ấp úng khi cho biết mình không nhớ rõ vị trí của thang máy, các công trình trong ngôi nhà đó như thế nào dù ông đi tham quan rất kỹ.

Cao Toàn Mỹ: Chuyển tiền để mua nhà không phải vì hợp đồng tình ái như Nga nói

11h15, HĐXX hỏi lại bị hại Cao Toàn Mỹ một lần nữa về mối quan hệ giữa ông Mỹ và Phương Nga.

Ông Mỹ tiếp tục khẳng định chuyển tiền cho Nga chỉ là để nhờ mua nhà giá rẻ chứ không phải như bị cáo Nga nói rằng là tiền hợp đồng tình ái.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 4.

Cao Toàn Mỹ trả lời câu hỏi của HĐXX.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 5.

Bà Hồ Mai Phương chăm chú theo dõi phiên tòa.

11h10, HĐXX tiếp tục làm việc với phần xét hỏi bị cáo Trương Hồ Phương Nga liên quan đến biên bản thỏa thuận mua nhà, ông Yên... Bị cáo Nga cho biết chỉ có Nga và bà Nguyễn Mai Phương chứng kiến.

Về những khoản tiền Mỹ chuyển cho Thùy Dung, sau khi Dung rút ra và gửi lại cho Nga, bị cáo Nga cho biết, Thùy Dung biết đó chính là số tiền của ông Mỹ cho bị cáo.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 6.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 7.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 8.

10h35, HĐXX quyết định giải lao 10 phút.

10h25, HĐXX tiếp tục một lần nữa xác định những lời khai của bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) những lời khai trước đó.

Bà Hồ Mai Phương cam kết, tất cả những chứng cứ, nội dung mình khai tại tòa đều trung thực, chính xác. Đồng thời khẳng định, mình không có quen biết với cán bộ cấp trên nào, tất cả đều do bà Nguyễn Mai Phương một tay hướng dẫn.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 9.

Bà Hồ Mai Phương trả lời câu hỏi của HĐXX.

Nga nhờ Nghĩa viết giả tờ di chúc

10h20, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi nhân chứng Lữ Minh Nghĩa.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 10.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Nghĩa xung quanh các hợp đồng mua bán nhà, Nghĩa cho biết khoảng giữa năm 2014, Nga có nhờ Nghĩa viết giả tờ di chúc.

Việc liên hệ để gửi thư cho Thùy Dung, Nghĩa cho biết chính bà Nguyễn Mai Phương giới thiệu cán bộ tên Nghĩa để trao đổi thư từ qua lại. Các lần gặp gỡ đó ở các quán cafe tại đường Nguyễn Trãi hay khu vực quận 1.

Sau khi nhận thư xong, Lữ Minh Nghĩa cho biết mình không trả bất kỳ chi phí gì cho cán bộ Nghĩa vì cán bộ trên bảo đồng cảm với Dung, Nga.

Lữ Minh Nghĩa viết thư vào bằng giấy A4 và gọi điện để hẹn cán bộ Nghĩa ra để chuyển thư vào.

Phương Nga khẳng định nhiều lần ở khách sạn hạng sang cùng Cao Toàn Mỹ 

Trong những lần đi ra nước ngoài, bị cáo Phương Nga cho biết, mình ở rất nhiều khách sạn hạng sang cùng ông Mỹ.

Theo đó, ông Mỹ sẽ book vé máy bay trước, sau đó đưa số hiệu máy bay, giờ bay cho Phương Nga, đồng thời gửi tiền mặt để Nga book và thanh toán tiền vé.

Cụ thể, Phương Nga cho biết tại Singapore, khi nhập cảnh thì phải khai báo rõ mình ở khách sạn nào, đây chính là cơ sở để HĐXX xem xét lại hai người có ở chung hay không.

Máy tính mà Phương Nga sử dụng cũng được ông Cao Toàn Mỹ mua tặng Nga từ năm 2012, chỉ sử dụng 1 cái duy nhất, không hề bị hư hỏng gì cả.

Làm đơn tố cáo vì thường xuyên bị ông Mỹ đe dọa

10h15, Phương Nga khai, bị cáo tố cáo ông Cao Toàn Mỹ tại Công an quận 7 là do chính ông Mỹ liên tục đe dọa, uy hiếp Phương Nga. Nội dung của đơn tố cáo xoay quanh việc ông Mỹ vi phạm quan hệ vợ chồng. Bị cáo Nga cho rằng thời gian đó, bản thân bị cáo chỉ muốn được yên ổn, không bị Mỹ uy hiếp nữa vì Mỹ đã có vợ rồi.

Bị cáo cũng nói rằng, ông Mỹ ngày nào cũng đến nhà bị cáo và người giúp việc của bị cáo khi đó là bà Linh và bà Nga là hai người thường xuyên gặp mặt ông Mỹ tại nhà của mình.

 Phương Nga xác nhận nội dung các email bị phát tán do Cao Toàn Mỹ gửi

10h05, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Phương Nga về số tiền 16,5 tỷ đồng, Nga một lần nữa khẳng định, đó là số tiền Mỹ cho Nga vì quan hệ tình cảm giữa hai người.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 11.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Phương Nga.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 12.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 13.

Tất cả những giấy tờ liên quan đến việc mua bán nhà đều do một tay bà Nguyễn Mai Phương hướng dẫn, soạn thảo để Phương Nga ký. Và các giấy tờ đó được tạo lập sau thời gian Phương Nga bị tố cáo.

Các bức thư email được phát tán trên mạng đều do Cao Toàn Mỹ gửi cho Phương Nga trong thời gian hai người còn tình cảm với nhau.

Những lá thư "đặc biệt" viết bằng bàn chải nhựa

9h50, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi với bị cáo Thùy Dung.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Dung về cáo trạng trước đó của Dung có chính xác tội trạng hay không? Dung khẳng định trước đó mình đã bị ép buộc, tác động từ phía Cơ quan điều tra nên sai sự thật. Tất cả những lời khai hiện tại mới là chính xác nhất.

Bị cáo Dung khẳng định số tiền 16,5 tỷ đồng là độ Cao Toàn Mỹ cho Phương Nga vì hai người có quan hệ tình cảm trai gái với nhau.

Về lá thư mà Thùy Dung viết cho Lữ Minh Nghĩa từ trại giam ra, giấy ni-lông là do mình mua hàng từ căn tin và dùng bàn chải nhựa được mài nhọn để khắc lên giấy ni-lông sau đó được một cán bộ điều tra tên Nghĩa tới lấy thư qua một lỗ gió nhỏ để cán bộ điểm danh phạm nhân và chuyển ra cho Lữ Minh Nghĩa. Mỗi lần cán bộ Nghĩa đến chuyển thư từ bên ngoài vào, cán bộ này đều đứng trò chuyện với Dung khoảng 20 phút vào buổi chiều.

9h45, luật sư hỏi tiếp bị cáo Dung về số tiền 2,5 tỷ đồng mà điều tra viên Tùng cho rằng Nga lừa đảo Mỹ, Dung khẳng định đó là do Cơ quan điều tra sắp đặt.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Phương Nga bị Cao Toàn Mỹ đòi tiền

9h35, luật sư của Phương Nga hỏi Thùy Dung liên quan đến việc Phương Nga nhập viện để phẫu thuật thẩm mỹ vào tháng 3-2014, Dung cho biết, ông Cao Toàn Mỹ ở trong bệnh viện khoảng 3 tuần để chăm sóc Phương Nga.

Việc ông Mỹ chăm sóc cho Phương Nga được chính Thùy Dung và bạn trai - Lữ Minh Nghĩa xác nhận.

Đồng thời, sau khi Phương Nga hồi phục về nhà để dưỡng bệnh, ông Mỹ cũng có đến thăm Nga. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, quan hệ tình cảm giữa Nga và Mỹ xích mích vì Mỹ cho rằng Nga kiếm chuyện đòi chia tay nên muốn đòi lại số tiền 16,5 tỷ.

Thùy Dung tiếp tục khẳng định khai theo ý của điều tra viên

9h25, luật sư bị hại Mỹ hỏi bị cáo Thùy Dung về việc bao giờ kinh doanh, khi nào mở công ty kinh doanh mỹ phẩm, vốn điều lệ là bao nhiêu, khối lượng giao dịch... Bị cáo Dung cho biết, tất cả các giấy tờ kinh doanh đó đều được Cơ quan CSĐT thu giữ.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 14.

Bị cáo Thùy Dung trả lời câu hỏi do luật sư phía bị hại đưa ra.

Tất cả các biên bản lời khai liên quan đến tiền bạc trước đó mà bị cáo Dung khai, Dung cho biết đều do một điều tra viên tên Tùng bắt bị cáo khai theo ý của điều tra viên.

Cao Toàn Mỹ tố bị bạn trai Phương Nga đe dọa

9h17, luật sư hỏi thân chủ của mình là ông Cao Toàn Mỹ về mối quan hệ giữa ông Mỹ và Lữ Minh Nghĩa.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 15.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 16.

Ông Cao Toàn Mỹ cho biết, sau khi Cơ quan CSĐT bắt giữ hai bị cáo, chính ông Nghĩa là người tiếp xúc với ông Mỹ trước. Ông Mỹ đồng thời khẳng định, ông Nghĩa là người đứng ra dàn xếp vụ Phương Nga bị bắt và cung cấp thông tin về diễn biến tại quá trình điều tra cho ông Mỹ biết.

Ông Mỹ cũng nói rằng, Lữ Minh Nghĩa có chuyển lời từ bạn trai Phương Nga về việc uy hiếp ông Mỹ nhưng lại từ chối cung cấp nội dung trao đổi.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 17.

Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa chăm chú theo dõi diễn biến phần trả lời của Cao Toàn Mỹ.

Ông Cao Toàn Mỹ một lần nữa cho biết, mình không có khả năng để gây áp lực cho Lữ Minh Nghĩa như những gì Nghĩa khai trước đó.

9h15, Luật sư phía bị hại Cao Toàn Mỹ bị HĐXX nhắc nhở khi đưa ra các câu hỏi mơ hồ, không rõ nghĩa.

Phương Nga khẳng định, mọi việc đều do một tay bà Nguyễn Mai Phương đạo diễn

9h10, luật sư bị hại liên tục hỏi về nội dung lời khai của Phương Nga trước đó có những mâu thuẫn với hiện tại, đồng thời công bố lời khai của bị cáo Nga trước đó rằng bị cáo rất am hiểu về bất động sản, có nhiều mối quen biết trong việc mua nhà giá rẻ, liên quan đến căn nhà Nguyễn Trãi...

Clip Phương Nga trả lời câu hỏi của luật sư phía bị hại Cao Toàn Mỹ

Bị cáo Nga cho rằng, mình không hề biết, tất cả đều do một tay bà Nguyễn Mai Phương đạo diễn, chỉ bảo cho bị cáo từng li từng tí. Đồng thời, Nga cũng khẳng định mình không hề biết đến việc kinh doanh bất động sản... mà bị cáo đam mê marketing.

9h00, luật sư bị hại liên tục hỏi Phương Nga về lời khai của bị cáo trước đó, khẳng định mình không có mối quan hệ tình cảm với ông Cao Toàn Mỹ.

Phương Nga cho rằng, mình đã trình bày rất rõ tại phiên sơ thẩm trước đó, là do bà Nguyễn Mai Phương tác động bắt viết.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 19.

Toàn cảnh phiên xét xử sáng ngày 29/6.

Luật sư của Cao Toàn Mỹ tố Phương Nga nhờ "xã hội đen" uy hiếp thân chủ

8h40, luật sư phía bị hại Cao Toàn Mỹ bắt đầu phiên tòa với phần xét hỏi bị cáo Phương Nga.

Luật sư hỏi: Mục đích mà bị cáo Nga nhờ người giúp việc là bà Nga để đi làm con dấu giả nhằm mục đích gì? 

Phương Nga đáp lời: Là do bà Nguyễn Mai Phương yêu cầu Nga làm, còn mục đích để làm gì thì Nga không biết.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 20.

Bị cáo Phương Nga trả lời các câu hỏi do luật sư phía bị hại đặt ra.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 21.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 22.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 23.

Luật sư bị hại Cao Toàn Mỹ liên tục đưa ra các lời khai, giấy tờ và được Phương Nga yêu cầu được xem để xác nhận nội dung.

Luật sư hỏi về việc Phương Nga nhờ "xã hội đen" để uy hiếp ông Mỹ? Phương Nga cho biết, bị cáo không bao giờ nhờ xã hội đen để uy hiếp ông Mỹ, chính ông Mỹ mới cho người đe dọa, uy hiếp bị cáo. Liên quan đến việc có nhiều chữ ký giả của đại gia Cao Toàn Mỹ được tìm thấy khi khám xét nhà của Phương Nga, luật sư của bị hại hỏi, ai là người ký những chữ ký này? Bị cáo Nga xin giữ quyền im lặng và tin tưởng rằng HĐXX sẽ hiểu lý do vì sao bị cáo Nga im lặng.

Về hai lá đơn viết ngày 29-9-2014, nội dung hai lá đơn đề cập đến việc bị cáo rút đơn tố cáo ông Mỹ và không công khai mối quan hệ tình cảm giữa bị cáo và ông Mỹ nộp cho cơ quan điều tra, Phương Nga khẳng định, bị cáo viết dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Mai Phương.

Nhân chứng "bí ẩn" Nguyễn Mai Phương chưa xuất hiện tại Tòa

8h25, khi thư ký bắt đầu các thủ tục trước khi HĐXX vào làm việc, các nhân chứng khác đều có mặt ngoại trừ người phụ nữ bí ẩn Nguyễn Mai Phương.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 24.

Khác với thái độ căng thẳng lúc đầu, khi phiên xét xử sắp diễn ra, bị hại Cao Toàn Mỹ đã nở nụ cười tự tin.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 25.

Phương Nga và Mỹ Dung cũng rất tự tin trên ghế dành cho bị cáo.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 26.

Phương Nga ngoái lại nhìn mẹ.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 27.

Trò chuyện với luật sư trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 28.

Kết thúc phiên xét xử chiều 27-6 với sự xuất hiện và trả lời các câu hỏi từ phía HĐXX của nhân chứng đặc biệt Nguyễn Mai Phương đã khiến phiên tòa trở nên vô cùng căng thẳng khi có rất nhiều tình tiết mới lần lượt được công bố.

Khác hoàn toàn với những lời khai của hai bị cáo Thùy Dung, Phương Nga và các nhân chứng, bà Nguyễn Mai Phương đã phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa bà và những người liên quan khi cho rằng, bà không hề biết quan hệ tình cảm giữa Phương Nga và đại gia Mỹ; bà không phải là "đạo diễn" của các hợp đồng mua bán nhà, lời khai mà trước đó Dung, Nga, Nghĩa cung cấp cho HĐXX.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 29.

Thùy Dung tươi cười khi gặp mẹ của Phương Nga.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 30.

Bà Hồ Mai Phương vui vẻ nói với Phương Nga.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 31.

Vẫy tay chào con gái Phương Nga.

Ngay từ sáng sớm 29-6, rất đông người kéo đến tham dự phiên tòa xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Sau một ngày phiên tòa tạm hoãn để nghỉ ngơi, hoa hậu Phương Nga cùng Thùy Dung tươi tắn bước vào phiên xét xử.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 32.

Khuôn mặt hạnh phúc của bà Hồ Mai Phương khi nhìn thấy các bị cáo.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 33.

Tiếp tục động viên Thùy Dung cố gắng

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 34.

Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa cũng có mặt tại phiên tòa từ sớm.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 35.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 36.

Cao Toàn Mỹ căng thẳng, vào trễ, liên tục ngoái nhìn.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 37.

Luật sư của bị cáo Phương Nga tiếp tục cung cấp chứng cứ cho HĐXX.

Cao Toàn Mỹ lúng túng nói đã xem rất kỹ ngôi nhà ở Nguyễn Trãi nhưng không nhớ chi tiết - Ảnh 38.

Trước đó, ngày 28/6, các luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp lên TAND TP.HCM và HĐXX. Theo đó, các luật sư kiến nghị huỷ bỏ biện pháp tạm giam, cho bị cáo Phương Nga được tại ngoại và áp dụng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú". Đồng thời, các luật sư cũng đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với nhân chứng Nguyễn Mai Phương.

*** Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

Chia sẻ