Cánh tay con trai bị máy cuốn sắt làm dập nát, người mẹ già bất lực tìm viện phí để cứu con

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong lúc đang làm việc, bao tay người đàn ông bị vướng khiến cả cánh tay bị máy cuốn sắt lôi vào gây nên tai nạn kinh hoàng.

Đó là hoàn cảnh của anh Hồ Văn G. (32 tuổi, quê Đồng Tháp). Tai nạn đau lòng xảy ra vào ngày 20/7 khi anh G. đang đi làm tại một công ty sản xuất sắt thép.

Thời điểm xảy ra sự việc, máy cuốn sắt bất ngờ cuốn lấy bao tay anh G. đang mang rồi kéo cả cánh tay vào trong máy. Khi mọi người nghe tiếng la và phát hiện sự việc chạy đến, cánh tay nạn nhân đã dập nát nghiêm trọng.

Người đàn ông được mọi người đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận, kíp điều trị đã tiến hành cắt lọc hoại tử và phẫu thuật nối gân cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe anh G. tương đối ổn định. Tuy nhiên theo bác sĩ, ít nhất bệnh nhân phải điều trị từ 1-2 tháng nữa, đồng nghĩa với viện phí sẽ tăng cao.

20190418_155701

Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho anh G.

Tại giường bệnh, mẹ anh G. dù rất đau đớn nhưng luôn cố gắng không khóc vì sợ con trai suy sụp.

Theo người mẹ, hoàn cảnh gia đình họ hiện rất khó khăn, G. là lao động chính nuôi cả nhà nên đến giờ vẫn chưa lập gia đình.

Sau tai nạn, phía công ty có hỗ trợ em 20 triệu đồng nhưng tính đến thời điểm hiện tại số tiền tạm ứng cho bệnh viện đã lên đến 40 triệu đồng. Mấy ngày nay, người mẹ em tuổi đã cao lại phải chạy vay mượn khắp nơi để cứu lấy con.

Mỗi một ngày trôi qua nỗi lo chi phí điều trị cho con trai khiến nếp nhăn trên mặt người mẹ lại hiện rõ hơn.

sat-1

Người mẹ già đang rất lo lắng trước viện phí của con trai.

Ngoài trường hợp của anh G., nửa đêm 1/8 các bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cũng đã cấp cứu cho một trường hợp nam bệnh nhân bị tai nạn dập nát nặng chân trái.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do anh này làm việc lúc nửa đêm tại công trường thì bị chiếc máy xúc đất lật ngang đè lên người.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của bệnh nhân Hồ Văn G. có thể liên hệ cháu bệnh nhân (Em Ý) qua số điện thoại: 0976819311.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ