Cảnh sát tuyên bố sẽ có hình phạt thích đáng đối với người làm lộ thông tin liên quan tới vụ Sulli tự tử tại nhà riêng

Hà Phương,
Chia sẻ

Trong ngày diễn ra sự việc, thông tin Sulli qua đời tại nhà riêng đã bị phát tán trước khi cảnh sát có cuộc họp báo chính thức.

Mới đây, phía cảnh sát tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc nơi tiếp nhận điều tra thông tin liên quan tới việc Sulli - cựu thành viên F(x) qua đời tại nhà riêng hôm 14/10 vừa qua, đã tổ chức họp báo công khai xin lỗi vì đã để lọt thông tin vụ việc ra ngoài trước khi có họp báo chính chức. 

Cảnh sát Seoul trừng phạt người làm lộ thông tin Sulli tự tử tại nhà riêng - Ảnh 1.

Đại dện cảnh sát Gyeonggi cúi đầu xin lỗi vì để lộ thông tin khi chưa điều tra xong vụ Sulli

Hiện phía cảnh sát đang điều tra để tìm ra người đã tiết lộ thông tin liên quan tới vụ việc của Sulli với giới truyền thông và mạng xã hội. Đây là thông tin được Lee Won Sun - đại diện phát ngôn của phòng cảnh sát Gyeonggi cho biết tại cuộc họp báo được tổ chức lúc 1 giờ chiều ngày 17/10.  

"Thật là một điều đáng xấu hổ và thất vọng khi trong đội ngũ làm nghiệp vụ lại để có một người tiết lộ thông tin ra ngoài làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư", đại diện phòng cảnh sát chia sẻ. 

Ngoài ra phía cảnh sát Gyeonggi cũng cho biết: "Sẽ có hình phạt thích đáng với người lan truyền thông tin nêu trên mà chưa có sự cho phép của cấp trên".

Cảnh sát Seoul trừng phạt người làm lộ thông tin Sulli tự tử tại nhà riêng - Ảnh 2.

Thi thể Sulli được đưa ra khỏi hiện trường vụ tự sát.

Nguồn: Naver

Chia sẻ