Cảnh sát giải cứu nhiều người bị bắt cóc làm nô lệ, xiềng xích trong 8 năm liên tiếp

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Hàng chục người bao gồm cả những cậu bé ở tuổi thanh thiếu niên bị bắt cóc, xiềng xích, đánh đập, ép làm việc nặng hay phải giao đấu với nhau để làm trò mua vui trong 8 năm liên tiếp.

Ba người đàn ông và hai đứa con trai của họ ở độ tuổi từ 10 đến 12 đã được tìm thấy trong tình trạng bị xích. Họ đã được cảnh sát giải cứu vào hôm thứ 4 (13/7) vừa qua tại thị trấn miền núi Berevoes, Romania. 

Cơ quan điều tra cho biết họ bắt được 90 nghi phạm có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan điều tra, chúng khai báo rằng đã bắt khoảng 65 người khuyết tật về thể chất, tâm thần hoặc những người rất nghèo để khai thác gỗ bất hợp pháp, đi ăn xin hay chăm sóc động vật cho chúng.
 
Cảnh sát Romania đã bắt được nhóm tội phạm

Khoảng 160 cảnh sát và các công tố viên đã tham gia vào cuộc vây bắt này vào hôm thứ 4 trên thị trấn, khoảng 150km về phía tây bắc của Bucharest.

Thị trưởng Florin Bogdan nói rằng ông đã cảnh báo với chính quyền về một chế độ nô lệ xuất hiện ở thị trấn vào năm ngoái. Các điều tra viên đã theo dõi các nghi phạm trong nhiều tháng và quyết định bắt giữ các nghi phạm này khi đa số chúng đang ở nhà.

Một công tố viên cho biết một số nạn nhân trong vụ việc này đã bị bắt cóc từ trạm xe lửa và trạm xe buýt, bên ngoài nhà thờ hoặc thậm chí là từ nhà riêng của họ. Những người này đã bị đánh, đập, bị đe dọa, bỏ đói hoặc bị cưỡng chế bắt tham gia vào những trận đánh để làm trò giải trí. 

Một số khác thì bị lột trần truồng và dội nước nóng hoặc lạnh. Một vài nạn nhân hiện cũng đang nghi ngờ đã bị hãm hiếp hoặc bị lạm dụng tình dục. Một trong số các nạn nhận đã kể lại ông ta chỉ nhận được khoảng 4 đô la (gần 100 nghìn đồng) cho một tuần với công việc tắm rửa cho ngựa và làm một số việc khác nữa.

Valentin Preoteasa, điều tra viên trưởng tại văn phòng Pitesti, ông nói: "Đây là một sự việc chưa từng có ở đây. Thực sự tôi đã rất sốc khi nghe biết tới điều này vẫn còn xuất hiện ở thế kỷ 21”. 

Preoteasa cho biết các nạn nhân được tìm thấy hiện đã được bảo vệ, cung cấp thức ăn, phòng tắm và giường.

Preoteasa cho biết, các nhà điều tra đã xác định được khoảng 30 nghi phạm, bao gồm cả phụ nữ, hiện những nghi phạm này vẫn đang bị thẩm vấn. Cảnh sát cũng đã tiến hành tìm kiếm tịch thu khoảng 56.000 đô, khoảng 1 kg vàng, 3 xe tải của nhóm tội phạm này. Loại tội phạm có nguy cơ bị tù giam khoảng 20 năm.

Nguồn: Yahoo News
 
Chia sẻ