Cảnh sát đột nhập bắt giữ vợ chồng sở hữu “kho” gương xế hộp bị trộm cắp

Thế Long,
Chia sẻ

Lợi dụng là chủ cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy, vợ chồng Đức và Nhường câu kết với ổ nhóm chuyên đi “vặt” gương xe rồi tiêu thụ cho chúng.

Ngày 22/4, phòng CSHS – CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ ổ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội nổi lên tình trạng trộm cắp phụ tùng ô tô gây bức xúc dư luận. Trước tình hình đó, Giám đốc CATP Hà Nội giao cho phòng CSHS – CATP xác lập chuyên án điều tra, kiên quyết đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình thu thập tài liệu, CSHS – CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm nhiều gương ô tô, cần gạt nước để tiếp tục mở rộng vụ án.

gương
Đôi vợ chồng tiêu thụ của gian

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Mạnh Đức, sinh năm 1969, trú tại 31B Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng vợ là Lê Thị Nhường, sinh năm 1988 kinh doanh, buôn bán phụ tùng ô tô xe máy tại chợ Hòa Bình, hay còn gọi là "chợ Trời". 

gương
Ổ nhóm chuyên đi "vặt gương" 

Theo lời khai ban đầu, từ năm 2011 đến nay, vợ chồng Đức thuê nhà sinh sống tại số nhà 56B ngõ 173 tổ 44, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm “kho” chứa “hàng”.

Hàng ngày kinh doanh buôn bán phụ tùng xe ở trên phố, mỗi khi các con “nghiện” ăn trộm được “hàng” Đức sẽ móc nối để thu mua với giá rẻ. Nếu Đức không có nhà thì Lê Thị Nhường – vợ Đức sẽ thay chồng giao dịch. 

gương
Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, đối tượng Đoàn Văn Quân, sinh năm 1985, trú tại số 11 ngõ 24 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, thừa nhận nếu Đức đứng ra mua thì chúng sẽ được giá hơn vợ Đức đứng ra mua.

“Ví dụ như hôm trước em có lấy trộm được 1 chiếc gương, khi mang đến thì anh Đức không có nhà. Vợ anh ấy chỉ trả có 1,2 triệu đồng. Nhưng lần sau em mang đến anh Đức trả cho em 1,8 triệu đồng...”, Quân khai nhận.

Để nắm rõ được nguồn gốc xuất xứ của “hàng”, mỗi lần các đối tượng mang tài sản đến bán, Đức đều hỏi rõ các đối tượng trộm cắp ở đâu để sau này bán lại cho chính người bị mất tài sản khi họ tìm đến chợ Hòa Bình mua lại phụ tùng xe bị trộm cắp.

Toàn bộ phụ tùng ô tô mua lại, vợ chồng Đức giấu tại nhà trọ của mình, sau đó mang lên chợ Hòa Bình bán lại cho các cửa hàng kinh doanh ở đây, hoặc có khi đợi chính chủ đến tìm mua lại để bán. Mỗi chiếc gương, đối tượng lãi từ vài trăm đến vài triệu, tùy theo giá trị của chiếc xe.

Trong suốt khoảng thời gian 2 ngày 19/4 và 20/4, có 8 đối tượng tìm đến Nguyễn Mạnh Đức để bán phụ tùng ô tô.

Tại thời điểm khám xét nơi ở của vợ chồng Đức, cơ quan Công an đã thu giữ 20 gương chiếu hậu xe ôtô các loại, 13 cần gạt mưa xe ôtô các loại, 04 ốp đầu trục nhãn hiệu Toyota, 04 chiếc nẹp cánh cửa xe ôtô Innova...

Xác minh nhân thân lý lịch, cảnh sát xác định toàn bộ các đối tượng trộm cắp gương ô tô đều đã có tiền án tiền sự và nhiều đối tượng đang nghiện ma túy nặng nên trộm cắp để lấy tiền mua ma túy.

Tước giấy phép nếu tiêu thụ của gian

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS – CATP Hà Nội khuyến cáo: “Những người có ô tô cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn trộm cắp của tội phạm. Khi gửi xe, cần mang đến các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe có bảo vệ trông coi, hoặc nếu để xe ở địa bàn công cộng, cần gửi xe có người trông giữ, tránh để tội phạm trộm cắp thấy sơ hở mà hoạt động. 

Ngoài ra, chủ phương tiện có thể lắp các thiết bị bảo vệ như gắn chíp báo động để khi có sự cố xảy ra có thể nhanh chóng phát hiện và bảo vệ tài sản của cá nhân".

"Các hộ kinh doanh phụ tùng ô tô, cần tuyệt đối không nên thu mua phụ tùng của các đối tượng trộm cắp, bởi đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm hoạt động. Nếu phát hiện có các đối tượng như vậy xuất hiện, cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời bắt giữ. Không chỉ thế, việc kiên quyết không thu mua các loại phụ tùng ô tô phạm pháp cũng là thực hiện đúng các quy định của pháp luật", Đại tá Dương Văn Giáp nói.

Ông cũng khẳng định: "Phòng CSHS CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các quận, phường thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng kinh doanh, buôn bán phụ tùng ô tô, nhằm phát hiện các vi phạm liên quan đến tài sản trộm cắp. Đối với những trường hợp vi phạm nhiều lần, chúng tôi sẽ đề xuất tước giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Chia sẻ