Cảnh sát bắt giữ nghi phạm nhiễm HIV cưỡng hiếp 70 bé trai ở Thái Lan

Đ.L,
Chia sẻ

Thủ đoạn của hắn là mạo danh trên Facebook rồi dùng lời ngon ngọt để chiếm lấy lòng tin các nạn nhân.

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một người lính nhiễm HIV, được cho là có hành vi đe dọa, cưỡng hiếp 70 nam thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 17.

Nghi phạm tên Maj Jakkrit Khomsing, 43 tuổi, bị bắt giữ tại nhà riêng ở tỉnh Khon Kaen vào hôm thứ tư 7/11.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm nhiễm HIV cưỡng hiếp 70 bé trai ở Thái Lan - Ảnh 1.

Điều tra ban đầu cho biết có ít nhất 70 nạn nhân từ 13-17 tuổi (Ảnh minh họa)

Theo điều tra ban đầu, thủ đoạn của Khomsing là sử dụng thông tin giả mạo trên Facebook và ứng dụng hẹn hò Blued dành cho người đồng tính nam. Sau đó, hắn trò chuyện, chiếm lấy lòng tin của các nạn nhân trẻ tuổi rồi bắt họ chụp ảnh khỏa thân. Tiếp theo, hắn lộ bộ mặt thật, không còn nói chuyện tử tế như lúc đầu mà bắt các nạn nhân quan hệ tình dục, nếu không sẽ công khai toàn bộ những bức ảnh nhạy cảm.

Phía cảnh sát cho biết: "Mặc dù nghi phạm là người trong quân ngũ nhưng phía cảnh sát và quân đội nhất trí cho rằng, đây là 1 hành vi cá nhân, không có tổ chức". Cảnh sát cũng đang nỗ lực liên hệ những người bị hại.

Hiện tại, nghi phạm Khomsing đang bị cáo buộc 6 tội danh khác nhau liên quan đến quan hệ tình dục với trẻ em 15 tuổi, hăm dọa và cưỡng bức. Nếu bị buộc tội, mức án dành cho nghi phạm sẽ lên tới hàng chục năm tù giam.

(Theo AP)

Chia sẻ