Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù Hà Nội có hàng trăm chợ hoa nhưng với những người đã từng gắn bó với mảnh đất linh thiêng thì đi chợ hoa Hàng Lược luôn mang lại cho mỗi người nhiều cảm xúc khó tả.

Với rất nhiều người Hà Nội xưa thì mỗi dịp Tết đến có mặt tại chợ hoa cổ nhất Thủ đô là một trong những nét văn hóa, nét đẹp để cùng sống lại không khí Tết xưa.

Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Những ngày giáp Tết, chợ tràn ngập màu sắc của đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm... Đặc biệt chợ hoa Hàng Lược chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 Tết và càng gần Tết thì càng đông.

"Năm nào cũng vậy, dù tất bật với bao việc mua sắm Tết nhưng cứ từ 25-30 Tết kiểu gì tôi cũng phải có mặt bằng được tại chợ Hàng Lược để tìm lại những ký ức đẹp của Tết xưa. Thậm chí cả giờ đi quanh chợ nhưng lúc ra về cũng chỉ mua một cành đào bé cũng đủ để Tết thêm ý nghĩa", bác Tài ngậm ngùi nói.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 1.

Đã thành thông lệ, cứ vào cuối năm, chợ hoa trên phố Hàng Lược lại trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô. Mỗi năm, chợ chỉ họp duy nhất 1 phiên, kéo dài từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 2.

Chợ bắt đầu hình thành từ đầu thế kỷ XX cho đến nay và được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 3.

Mặc cho sự xuất hiện của biết bao phiên chợ khác vào dịp Tết, nhưng phiên chợ ở góc phố cổ vẫn có một sức hút đặc biệt.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 4.

Có người đến đây không phải để mua bán mà chỉ muốn du xuân, tận hưởng không khí tập nập, rộn ràng chỉ thấy ở một thời khắc đặc biệt trong năm.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 5.

Đào, quất là loại cây cảnh truyền thống của người dân miền Bắc, vì vậy đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại chợ hoa Hàng Lược.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 6.

Ngoài ra, khu vực trưng bày đào, quất và cây cảnh cũng thu hút sự chú ý của rất đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 7.

Cụ Nguyễn Xuân Tình (70 tuổi) cho biết: "Năm nào dù bận đến mấy tôi cũng tranh thủ đến đây để thưởng thức không khí Tết xưa".

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 8.

Được biết những cây đào ở đây đều được chuyển từ làng đào Nhật Tân và đào Tây Bắc. Một cành đào nhỏ có giá 70.000 - 80.000 đồng.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 9.

Ngoài đào Nhật Tân, tại chợ hoa Hàng Lược cũng xuất hiện những chậu mai vàng.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 10.

Nhiều người sống ở phố cổ hàng chục năm cho biết, nếu Tết mà không có mặt tại chợ hoa cổ Hàng Lược thì gần như chưa có Tết.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 11.

Người bán, người mua đều vui vẻ, thoạt nhiên không bao giờ thấy cảnh cãi nhau tại chợ hoa.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 12.

Rất nhiều cha mẹ cũng tranh thủ cho con em mình có mặt tại chợ hoa để lưu truyền nét văn hóa xưa.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 13.

Đặc điểm khó lẫn tại chợ hoa cổ Hàng Lược là chuyên bán những cành đào nhỏ, phục vụ người dân cắm lọ trên bàn thờ gia tiên.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 14.

Cuối chợ Hàng Lược, những tiệm bán hoa nhựa, hoa giả cũng được bày biện bắt mắt phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 15.

Những chậu quất cảnh đẹp, độc lạ được săn đón tại chợ.

Cảnh nhộn nhịp, huyên náo tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội ngày sát Tết - Ảnh 16.

Bên cạnh những chậu quất, cành đào, khóm mai vàng thì nhiều cành lộc xanh tốt được người dân mua về với mong muốn trong năm mới nhiều tài, nhiều lộc, nhiều may mắn.

Chia sẻ