Cảnh giác với những đồ dùng gây dị ứng

,
Chia sẻ

Dị ứng không chỉ là một hiện tượng phản ứng gây khó chịu cho cơ thể mà còn là một trong những nguy cơ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với sức khoẻ.

Để ngăn chặn nguy cơ mắc dị ứng, các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã đưa ra những cảnh báo sớm về các yếu tố tiềm ẩn gây dị ứng cho con người, nhằm đạt được hiệu quả phòng ngừa dị ứng tốt nhất. Những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng bao gồm:

Mỹ phẩm

Là một trong những thứ cần thiết để làm đẹp được nhiều phụ nữ sử dụng. Tuy nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng các ca dị ứng nghiêm trọng.

Trong số các loại mỹ phẩm gây dị ứng mãn tính phổ biến, phải kể tới mỹ phẩm dùng cho mắt. Hiện tượng dị ứng với mỹ phẩm trang điểm mắt cũng rất khó phát hiện. Ban đầu chỉ là những hạt cộm nhỏ li ti có màu đỏ xuất hiện trên mi mắt, song dần dần những dấu hiệu dị ứng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, có thể dẫn tới hiện tượng sưng tấy quanh mắt kèm theo hiện tượng ngứa rát rất khó chịu.

Dị ứng mắt do lạm dụng mỹ phẩm lâu ngày có thể dẫn tới viêm nhiễm, rất nguy hiểm cho mắt.

Đồ trang sức

Không ít người chủ quan cho rằng đeo đồ trang sức chẳng có hại gì cho sức khoẻ. Tuy nhiên, dị ứng xảy ra đôi khi lại do chính những thứ đồ trang sức chúng ta đeo trên người.

Trong số những chất liệu dễ gây khởi phát dị ứng nhất, phải kể đến nickel. Nickel được pha trộn trong nhiều loại đồ trang sức, đặc biệt là vàng và bạc. Khi bị dị ứng, chất liệu nickel cọ xát với da, gây ra hiện tượng mẩn đỏ, ngứa ngáy rất khó chịu. Những vết này thậm chí còn lan rộng và để lại sẹo nếu không sớm được phát hiện và xử lý đúng cách.

Đồ Jeans

Có không ít trường hợp bị dị ứng là do chất liệu của vải may quần áo chúng ta mặc trên người. Trong số các chất liệu dễ gây dị ứng phải kể tới đồ jeans.

Những chiếc quần jeans bó sát người có thể gây ngứa, mẩn đỏ ở các vùng bụng dưới cạp quần hoặc mông. Vết ngứa này tồn tại rất lâu, kể cả khi không mặc đến quần jeans trong vòng vài ngày.

Lời khuyên mà các bác sĩ đưa ra là, những người nhạy cảm với chứng dị ứng không nên mặc đồ jeans thường xuyên, hoặc mặc quần áo chật quá lâu.

Các sản phẩm làm sạch

Để giữ gìn sức khoẻ, việc sử dụng những sản phẩm làm sạch cơ thể và môi trường là điều cần thiết. Tuy nhiên, những sản phẩm này chứa không ít những thành phần hoá học có khả năng gây dị ứng, thậm chí độc hại cho sức khoẻ.

Đặc biệt, các loại xà phòng tắm, dầu gội đầu với tính chất làm sạch, thậm chí cả đồ dùng cho trẻ em sơ sinh như phấn rôm, nước thơm... đều có chứa các thành phần hoá chất gây ngứa, hoặc dị ứng.

Côn trùng và phấn hoa

Trong số các nguyên nhân gây dị ứng, thì phổ biến nhất là do tiếp xúc với phấn hoa và côn trùng. Vào mùa hè, và mùa thu khi các loại hoa nở rộ, cũng đồng thời là mùa côn trùng sinh sôi khiến cho không khí có rất nhiều các bụi nhỏ li ti. Đây không chỉ là nguyên nhân gây phát ban cho trẻ nhỏ và những người có làn da nhạy cảm, mà còn là nguyên nhân gây ra các chứng viêm đường hô hấp, hen suyễn hết sức nguy hiểm.
 
 
Theo  TGPN/ABC
Chia sẻ