Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày

Jia You ,
Chia sẻ

Nhắc đến “nàng thơ” của Quỳnh Dao, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Thủy Linh… nhưng mấy ai biết rằng, trước đó nữ văn sĩ tài hoa này đã tạo dựng thành công tên tuổi hàng loạt mỹ nhân Đài Loan, biến họ thành “tường thành” trong lòng khán giả.

Vào những năm 80, 90, khi phim ảnh màu vẫn còn xa xỉ với nhiều người thì loạt mỹ nhân của Quỳnh Dao đã sớm chiếm trọn tình cảm của khán giả qua những bộ phim truyền hình tình cảm lâm li bi đát và để lại ấn tượng khó phai. Nếu như Lâm Thanh Hà, Trần Đức Dung, Lâm Phụng Kiểu… đều có cuộc sống tuy sóng gió nhưng viên mãn thì những mỹ nhân còn lại như Lưu Tuyết Hoa, Tiêu Tường, Nhạc Linh, Chân Trân đều phải chịu cảnh đời cay đắng khi ai nấy đều qua ngưỡng ngũ tuần.

Tiêu Tường

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 1.

Ngọc nữ Đài Loan - Tiêu Tường. (Ảnh: Internet)

Tiêu Tường, sinh năm 1968, là một trong những ngọc nữ Đài Loan giai đoạn đầu năm 90. Nếu như Hồng Kông có Lê Tư, Lý Gia Hân thì Đài Loan có Tiêu Tường. Bên cạnh đó, khi dòng phim của Quỳnh Dao đang "làm mưa làm gió" trên khắp Châu Á thì Tiêu Tường cũng là nữ diễn viên hiện tượng khi cô góp mặt trong rất nhiều phim và phim nào cũng thành công. Tiêu Tường được biết đến qua những tác phẩm như Bên nhau nơi chân trời, Tiểu lý phi đao, Một thoáng mộng mơ… Sở hữu gương mặt khả ái và thuần khiết, Tiêu Tường nhanh chóng khiến của đàn ông lẫn phụ nữ đều không khỏi trầm trồ khi nhìn.

on60003nq4006532oon
on60003nq4006532oon
on30004p01p4r8009r8
on30004p01p4r8009r8
on30004ossrp0p4p788
on30004ossrp0p4p788
o9r000577q4s111o962
o9r000577q4s111o962

Nhan sắc một thời của Tiêu Tường khiến ai cũng mê đắm. (Ảnh: Internet)

Trong suốt 30 năm hoạt động giải trí, đời tư của Tiêu Tường luôn là một bí ẩn đối với truyền thồng. Không một ai khui được cuộc tình nào cũng như tìm những góc khuất nào trong cuộc đời nữ diễn viên. Người ta chỉ biết, cô là đại minh tinh chăm chỉ, siêng năng và không bao giờ biết sợ scandal là gì? Năm 2001, chỉ đúng một người truyền thông bắt gặp Tiêu Tường ngồi trong xe của vị đại gia xứ Đài - Lâm Kim Long nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận. Từ đó về sau, Tiêu Tường cũng miễn dịch với những tin đồn tình ái.

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 3.

Tiêu Tường là một trong những giai nhân Đài Loan khiến bao người mê mẩn. (Ảnh: Internet)

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 4.

Nhan sắc của Tiêu Tường tàn phai vì dao kéo quá đà. (Ảnh: Internet)

Trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp, có những tin đồn cho rằng Tiêu Tường được xem là người phụ nữ khiến "chánh cung" phải sợ. Bởi lẽ, sự cuốn hút của nữ diễn viên khi đó không đàn ông nào có thể cưỡng lại, nếu gặp được cô một lần có thể nghĩ đến chuyện ly hôn với vợ. Tuy nhiên, nghe đến những tin đồn này, Tiêu Tường cũng im lặng cười trừ và tuyệt nhiên không đề cập đến. Ở tuổi 49, Tiêu Tường vẫn hoạt động giải trí nhưng nhan sắc một thời giờ đây đã tàn phai vì sự can thiệp quá đà của dao kéo. Theo một số nguồn tin cho biết, mỗi năm, minh tinh Đài Loan chi ra số tiền không nhỏ để trùng tu nhan sắc. Hậu quả giờ đây, cô từ nhan sắc tường thành của Đài Loan đã trở thành thảm họa thẩm mỹ với gương mặt cứng đờ không cảm xúc.

Lưu Tuyết Hoa

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 5.

Dù không sở hữu vẻ đẹp xuất sắc nhưng ánh mắt u buồn của Lưu Tuyết Hoa vẫn khiến khán giả say lòng. (Ảnh: Internet)

Lưu Tuyết Hoa, sinh năm 1959, bà bắt đầu tham gia nghệ thuật từ những năm 70 nhưng vẫn không tạo dựng được tên tuổi ổn định. Phải đến khi đóng phim của Quỳnh Dao thì cô mới thật sự tỏa sáng. Với vai diễn Lục Y Bình trong Dòng sông ly biệt (1986), Lưu Tuyết Hoa đã khiến hàng triệu khán giả động lòng và một bước trở thành ngôi sao nổi tiếng. Sau đó, bà tiếp tục thử sức vai bi trong hàng loạt tác phẩm khác như: Xóm vắng, Bên dòng nước, Người vợ câm, Ngọn cỏ bên bờ suối… Ngày ấy, Lưu Tuyết Hoa được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt" khi mỗi vai diễn của bà đều khắc họa số phận bi thảm.

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 6.

Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải. (Ảnh: Internet)

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 7.

Lưu Tuyết Hoa bị "gán mác" gián tiếp giết chồng Đặng Dục Côn. (Ảnh: Internet)

Cuộc đời Lưu Tuyết Hoa cũng buồn như những vai diễn của bà. Trong những năm đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Tuyết Hoa đã phải lòng Lưu Đức Khải. Họ từng là đôi tình nhân đẹp của showbiz nhưng đến năm 1995 thì đột ngột chia tay không rõ lý do. Khi đó, nhiều tin đồn cho rằng họ bí mật kết hôn, Lưu Đức Khải đã phản bội Lưu Tuyết Hoa khiến bà bị sảy thai. Năm 1999, Lưu Tuyết Hoa tuyên bố kết hôn với biên kịch, doanh nhân Đặng Dục Côn ở tuổi 40. Tuy không có con chung nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 8.

Lưu Tuyết Hoa hiện tại. (Ảnh: Internet)

 Năm 2011, làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi biết tin Đặng Dục Côn qua đời khi nhảy lầu từ căn hộ riêng của hai vợ chồng. Nguyên nhân cái chết được cảnh sát xác nhận là tai nạn, nhưng nhiều tin đồn ngoài lề lại cho rằng, ông tự sát vì mặc cảm bệnh tật và vợ ngoại tình. Sau khi chồng qua đời, Lưu Tuyết Hoa nhận vô vàn chỉ trích của dư luận khi cho rằng bà gián tiếp giết chồng nhưng bà tuyệt nhiên giữ im lặng để vượt qua những tháng ngày đau khổ. Ở tuổi 60, Lưu Tuyết Hoa vẫn cô đơn lẻ bỏng một mình và vẫn dốc sức với nghiệp diễn xuất.

Nhạc Linh

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 9.

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 10.

"Nàng thơ" Quỳnh Dao - Nhạc Linh. (Ảnh: Internet)

Nhạc Linh, sinh năm 1968 cũng là một trong những "nàng thơ" của Quỳnh Dao cùng thời với Tiêu Tường. Tuy tham gia không quá nhiều phim nhưng phim nào của Nhạc Linh cũng khiến khán giả rơi nước mắt vì đồng cảm. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô như Ngọn cỏ ven sông, Người chồng Ma, Tân Nguyệt cách cách… đều tạo được ấn tượng đặc biệt với khán giả. Năm 2004, Nhạc Linh sang Trung Quốc đóng phim Nàng dâu câm, sau đó trở về Đài Loan đóng tiếp một phim rồi bất ngờ mất tích khỏi làng giải trí.

9166061482356415
9166061482356415
684fad95h8ca7f43c2dcb&690
684fad95h8ca7f43c2dcb&690
1256423k4-0
1256423k4-0

Gương mặt đượm buồn của Nhạc Linh luôn khiến khán giả phải mủi lòng. (Ảnh: Internet)

Sự mất tích không dấu vết của nữ diễn viên khiến truyền thông và khán giả vô cùng tò mò, nhiều người đồn rằng vì Nhạc Linh bị thất bại trong tình cảm, trầm cảm nên đã rời xa làng giải trí. Được biết, vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Nhạc Linh yêu đại gia Ngãi Luân, cô từng mơ về một đám cưới trong mơ nhưng sau đó họ chia tay trong âm thầm. Sau đó, nữ diễn viên đóng chặt cánh cửa tình yêu và sống ẩn dật, rời xa showbiz. 

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 12.

Hình ảnh hiếm hoi của Nhạc Linh hiện tại. (Ảnh: Internet)

Năm 1996, truyền thông phát hiện cô kết hôn với nam diễn viên Tạ Tô Vũ, nhưng sau đó cũng bí mật chia tay. Cũng chính vì những cú sốc này mà mọi người cho rằng đó là lý do khiến cô mất tích khỏi làng giải trí. Không những thế, có tin đồn rằng cô mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đến Thượng Hải mở quán bar. Năm 2007, nguồn tin Sina cho biết, Nhạc Linh đã âm thầm sang Canada sinh sống cùng một người đàn ông khác, khi phát hiện có phóng viên chụp ảnh, cô liền né trành còn người đàn ông kia thì mỉm cười. Lúc này, những người hâm mộ khi xưa mới thở phào nhẹ nhõm vì ít ra thần tượng một thời của họ vẫn đang sống hạnh phúc.

Chân Trân

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 13.

Nhan sắc không đối thủ của Chân Trân một thời. (Ảnh: Internet)

Chân Trân, sinh năm 1948 là một trong những minh tinh hàng đầu Đài Loan vào thập niên 1970. Nhan sắc của bà thời đó được xem là tường thành không đối thủ, kể cả khi Lâm Thanh Hà xuất hiện, Chân Trân vẫn là ngọc nữ khiến bao người mê đắm. Tên tuổi của Chân Trân gắn liền với những tác phẩm nổi tiếng của Quỳnh Dao như Hải âu phi xư, Thái Vân Phi… và mỗi vai diễn bà đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

ff3df466eff50140d024cbf9e16b8b98
ff3df466eff50140d024cbf9e16b8b98
2e5229afab62112d8d3c13846dc2c0ed
2e5229afab62112d8d3c13846dc2c0ed

Chân Trân thời đỉnh cao sự nghiệp. (Ảnh: Internet)

Vào lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp, Chân Trân công khai hẹn hò với Tạ Hiền (bố Tạ Đình Phong) - một tài tử phong lưu cùng thời. Năm 1974, họ chính thức kết hôn và tin tức này làm chấn động làng giải trí lúc bây giờ. Tuy nhiên ở bên nhau được 2 năm họ tuyên bố chia tay và không có con chung. Năm 1978, Chân Trân tái hôn với đạo diễn Lưu Gia Xương và sinh được đứa con trai tên Lưu Tử Thiên. Từ đó, mọi người đều cho rằng bà có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Năm 1982, bà có ý định quay lại màn ảnh nhưng lúc này tên tuổi của Lâm Thanh Hà đã quá nổi khiến bà bị lu mờ, từ đó Chân Trân cũng từ giã mọi thứ và ở ẩn.

Cảnh đời điêu tàn của mỹ nhân phim Quỳnh Dao: Người tuổi già cô đơn bệnh tật, kẻ bị “gắn mác” gián tiếp giết chồng, cay đắng sống qua ngày - Ảnh 15.

Chân Trân và con trai. (Ảnh: Internet)

Sau này, Chân Trân kể lại rằng từ khi sinh con, vợ chồng không còn mặn nồng như trước, họ cũng thầm lặng chia tay. Khoảng vài năm trước, Chân Trân phát hiện mình có khối u trong dạ dày, may mắn bà đã được phẫu thuật và giữ được tính mạng. Tuy vậy, nhưng do tuổi già nên sức khỏe Chân Trân cũng không còn như xưa. Cuối năm 2016, bà bất cẩn bị ngã và không thể đi lại được. Lúc này người ta mới biết giai nhân Đài Loan một thời đang sống cảnh cô độc bệnh tật khiến ai cũng xót xa.

(Tổng hợp)

Chia sẻ