Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nghẹn ngào đưa tiễn, đau đớn đến tận cùng, đấy là cảm xúc của Hải Lan - Trương Quân Ninh và Càn Long - Hoắc Kiến Hoa khi Như Ý mất.

Tập cuối của Hậu cung Như Ý truyện mở ra một loạt những tình tiết bi thương, đau xót liên quan đến cặp đôi vai chính Như Ý (Châu Tấn) - Càn Long (Hoắc Kiến Hoa). Trong lúc Như Ý qua đời vì bệnh lao, Càn Long vẫn còn đang ở Mộc Lan Vi Trường săn thú. Khi thái giám thân cận vội vàng chạy vào cấp báo chuyện Như Ý mất, Càn Long sửng sốt đến mức không thể tin nổi.

"Hậu cung Như Ý truyện": Càn Long - Hoắc Kiến Hoa lẩn trốn, không dám tới dự đám tang của Như Ý.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 2.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 3.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 4.

Càn Long chết lặng khi nghe tin dữ về Như Ý.

Càn Long từng hứa với Như Ý rằng sau khi từ Mộc Lan Vi Trường trở về sẽ mang kim sách - kim bảo Kế Hoàng hậu trả lại cho nàng. Lúc trước, vì giận Như Ý cắt tóc đoạn tình, Càn Long đã lấy lại kim sách - kim bảo của nàng. Sau này, Càn Long có cho thái giám Lý Ngọc mang đồ đến trả, Như Ý nhất mực không lấy. Vì thực sự muốn làm hòa, Càn Long mới đưa ra lời hứa này. Thế nhưng, tất cả đã muộn màng, Như Ý đã ra đi trước khi Càn Long kịp làm điều gì đó chuộc lỗi.

Thế rồi ngày đưa tang Như Ý cũng đến, cả Tử Cấm Thành khóc thương, chua xót trước cái chết của nàng. Thực chất, khi Như Ý biết mình mắc bệnh nặng, nàng không cho Giang Thái Y lẫn cung nữ Dung Bội làm lộ ra chuyện này. Đến lúc Như Ý đi rồi, Du Phi - Hải Lan (Trương Quân Ninh), Dung Phi - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm), Dĩnh Phi - Ba Lâm Mi Nhược (Trương Giai Ninh) đều đau lòng như cắt.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 5.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 6.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 7.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 8.

Các phi tần đến dự đám tang của Như Ý.

Dung Phi - Dĩnh Phi - Du Phi dẫn đầu các phi tần làm lễ tang cho Như Ý. Tuy nhiên, ngày tang lễ diễn ra, Càn Long không hề đến dự. Tình tiết này có thể lý giải rằng vì Càn Long quá đau lòng, không dám đối mặt với chuyện Như Ý đã chết nên chẳng tham gia lễ tang. Trước đó, khi công chúa Cảnh Hủy qua đời, Càn Long cũng từng bộc bạch rằng không dám tham dự với lý do tương tự.

Vậy rồi, sang ngày hôm sau, Càn Long một mình đến Dực Khôn cung để tìm lại bóng hình Như Ý. Lúc này, người chỉ thấy 1 phong thư tuyệt mệnh và bức tranh Đế - Hậu bị Như Ý cắt đi. Như Ý cắt bỏ hoàn toàn hình ảnh của mình, sau đó nàng đem đi đốt để không ai còn biết là đã từng có Kế Hoàng hậu.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 9.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 10.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 11.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 12.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 13.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 14.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 15.

Hải Lan uất nghẹn, khóc đến sưng cả mắt.

Càn Long cố gắng gặp họa sư đã từng vẽ tranh cho mình và Như Ý để phục dựng, nhưng tiếc thay, chẳng ích gì. Vị họa sư kia nói rằng không thể vẽ lại bức tranh như cũ. Mang theo sự bi thương ấy, Càn Long chạy đến lầu cao - nơi mà Tứ A Ca Hoằng Lịch và Thanh Anh Cách Cách từng chơi đùa với nhau năm xưa. Trong cơn xúc động nghẹn ngào, Càn Long đã bật khóc nức nở.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 16.

Cảnh đám tang của Như Ý - Châu Tấn: Hải Lan khóc trong uất nghẹn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa không dám đến dự - Ảnh 17.

Càn Long nhận lá thư tuyệt mệnh của Như Ý.

"Hậu cung Như Ý truyện": Càn Long - Hoắc Kiến Hoa cố gắng tìm về chốn cũ sau khi Như Ý - Châu Tấn mất.

Đây là lần duy nhất ở Hậu cung Như Ý truyện, Càn Long khóc thành tiếng to như thế. Điều này cũng chứng tỏ rằng Càn Long yêu thương Như Ý và ân hận, day dứt với lỗi lầm đã gây ra như thế nào.

Chia sẻ