CẢNH BÁO: TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang tia cực tím "tím ngắt", người dân hạn chế ra đường

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Chỉ số tia cực tím TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ được dự báo ở mức nguy cơ gây hại rất cao trong những ngày tới.

Sáng 25/3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo về tia cực tím (UV) trong thời gian tới. Trong đó, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác liên tục có tia cực tím đạt ở mức rất cao từ hôm nay cho đến hết ngày 27/3.

Cụ thể, chỉ số UV cao nhất trong ngày 24/3 là ở TP Nha Trang với chỉ số cao nhất đạt 10,9. Các tỉnh thành khác như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh miền Trung đều có chỉ số là 9.9 -10 vào giữa trưa.

CẢNH BÁO: TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang tia cực tím "tím ngắt", người dân hạn chế ra đường vào buổi trưa - Ảnh 1.

Trong các ngày 25, 26, 27/3, chỉ số UV cao nhất trong ngày của TP Hồ Chí Minh được dự báo lần lượt là 10, 10, 11.

Các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cần Thơ, Cà Mau cũng sẽ có chỉ số UV cực đại ở mức rất cao (từ 9-11) trong các ngày tới. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ gây hại rất cao đến sức khỏe người dân.

CẢNH BÁO: TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang tia cực tím "tím ngắt", người dân hạn chế ra đường vào buổi trưa - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến cáo khi chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao (6-7) người dân nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm.

Đối với mức nguy cơ gây hại rất cao (8-11), cần hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm ban trưa, người ra ngoài trời nắng bắt buộc đội nón, sử dụng ô hoặc đeo kính râm, thoa kem chống nắng ngay cả khi trời có mây.

Chia sẻ