Cận cảnh rắn Taipan có nọc độc cắn một nhát chết 100 người

Xuân Mai,
Chia sẻ

Một con rắn độc Taipan khổng lồ đã phá vỡ kỷ lục về nọc độc chỉ trong một vết cắn với lượng nọc độc đủ giết chết 100 người, Daliy Mail đưa tin hôm 11-1.

Theo tờ Newcastle Herald, Whiplash, một con rắn Taipan dài 2,5 m, tạo ra được 3,1027 gram nọc độc tại Công viên Australian Reptile ở TP Sydney - Úc.

Cận cảnh rắn Taipan có nọc độc cắn một nhát chết 100 người - Ảnh 1.

Nọc độc của Whiplash đủ giết chết 100 người. Ảnh: Nine

Nọc độc được lấy từ con rắn này nhiều gần gấp đôi nọc độc thông thường được lấy trong một lần duy nhất khoảng 1,8 gram.

Cận cảnh rắn Taipan có nọc độc cắn một nhát chết 100 người - Ảnh 2.

Rắn Taipan bị lấy nọc độc. Ảnh: Nine

Trưởng bộ phận về loài bò sát tại Công viên Australian Reptile Daniel Rumsey cho biết Whiplash là một trong những con rắn nguy hiểm nhất tại công viên.

"Loài rắn bản địa Úc này không phải là loài rắn độc nhất thế giới nhưng nổi tiếng về sự xâm lấn và có vết cắn gây ra nhiều trường hợp tử vong mỗi năm" – ông Rumsey giải thích.

Do vậy, ông Rumsey cho rằng khả năng của Whiplash là rất lạ thường. "Đó là một lượng nọc độc lớn. Thật đáng kinh ngạc khi một con rắn Taipan có thể tạo ra nhiều nọc độc như thế" – ông Rumsey tỏ ra ngạc nhiên.

Cận cảnh rắn Taipan có nọc độc cắn một nhát chết 100 người - Ảnh 3.

Whiplash là một trong những con rắn nguy hiểm nhất tại công viên. Ảnh: Nine

Cận cảnh rắn Taipan có nọc độc cắn một nhát chết 100 người - Ảnh 4.

Whiplash dài đến 2,5 m. Ảnh: Nine

Rắn tại công viên này được lấy nọc độc mỗi hai tuần. Nọc độc thu được sau đó được dùng để tạo ra chất chống nọc độc điều trị một số vết đốt và vết cắn độc.

"Chúng tôi là cơ sở duy nhất ở Úc lấy nọc của rắn Taipan để sản xuất chất chống nọc độc. Vì vậy sự đóng góp "kỷ lục" của Whiplash sẽ hướng tới việc cứu sống nhiều mạng người. Nếu không có rắn, sẽ không thể tạo ra chất chống nọc độc" – ông Rumsey nói.

Theo ông, thông thường cần từ 3-4 lọ chất chống nọc độc để chữa lành vết cắn từ loài rắn Taipan.

Chia sẻ