Cận cảnh những con vật kỳ dị dưới đáy biển sâu

Theo Lao Động,
Chia sẻ

Sau 3 tháng thăm dò, nghiên cứu khu vực rãnh Mariana- rãnh sâu nhất thế giới nằm ở tây bắc Thái Bình Dương - được Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOOA) thực hiện, đoàn thám hiểm đã công bố những hình ảnh về nhiều loài vật có hình thù kỳ quái dưới đáy đại dương.

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
Con sâu màu sắc kỳ lạ - một trong nhiều loài động vật kỳ lạ được tìm thấy ở trong bùn núi lửa Twin Peaks, nằm ở độ sâu 4829m, rãnh Mariana. 

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
Loài sứa lạ vừa được tìm thấy. 

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
Một con vật trông khá dị, giống như bạch tuộc. Nó được phát hiện ở độ sâu 4.000m về phía đông bắc của đảo Necker ở Hawai. 

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
Một con cá đầy màu săc, được phát hiện ở núi ngầm dưới biển Eifuku. 

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
 Lươn với cái đầu kỳ dị, như một củ hành và các mắt nhỏ, lỗ mũi lớn. Hình ảnh được chụp ở một núi ngầm dưới biển. 

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
Con cua ẩn sĩ với hải quỳ sống trên người. 

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
 Con bạch tuộc nhỏ xíu ở miệng núi lửa Esmerelda. Có thể thấy kích cỡ nó nhỏ ra sao khi so sánh với cây huệ biển ở cạnh.

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
Một loài sâu lạ ở Sirena Canyon - một trong những điểm sâu nhất của rãnh Mariana, ở độ sâu 4.983m.

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
Một con sứa kỳ lạ khác ở độ sâu 3.700m. 

sinh-vat-la-duoi-dai-duong
 Con cá "ma" dài khoảng 10cm, ở độ sâu 2.500m ở rãnh Mariana.
Chia sẻ