Cận cảnh lớp học dạy làm "dân thượng lưu, quý tộc" từ trứng nước cho các cô cậu bé

Anh Đào,
Chia sẻ

Khóa học làm người thượng lưu được tổ chức ở Trung Quốc đang khiến dân tình phát sốt.

Các ông bố bà mẹ ở Thượng Hải, Trung Quốc mới đây lại dậy lên một trào lưu mới: cho con đi học làm người thượng lưu. Bằng việc đăng ký tham gia khóa học do một chuyên gia nước ngoài tổ chức, các bậc phụ huynh này đều nuôi hi vọng con cái họ sẽ sớm có được phong thái quý tộc để đua với đời.

Với số tiền khoảng 3.800 nhân dân tệ (khoảng hơn 13 triệu đồng), chuyên gia James Seatton sẽ dạy cho các bé trong độ tuổi từ 7 đến 12 cách ăn uống trên bàn tiệc, cách đi đứng hay thậm chí là cách trang điểm để làm sao trông mình toát lên vẻ hoàng gia nhiều nhất.

Thượng lưu
Lớp học do James Seatton tổ chức thu hút rất nhiều các em bé trong độ tuổi từ 7 đến 12 đến học.

Thượng lưu
Các bé được dạy cách dùng dao dĩa cùng những nghi thức trên bàn ăn theo đúng chuẩn một người quý tộc.

Thượng lưu
Nhìn cách dùng dĩa lóng ngóng của những con người vốn đã quá quen với việc dùng đũa khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Thượng lưu
Bé gái dùng hết sức mình để ăn theo đúng chuẩn.

Thượng lưu
Bé gái này chắc đang ngơ ngác đôi chút vì chưa hiểu bài.

Thượng lưu
Các bé gái còn được trang điểm và dạy cách làm đẹp theo kiểu của các công chúa hoàng gia nước ngoài.

Mục tiêu của khóa học là để cung cấp cho các bé những trải nghiệm đầu tiên trong đời về phong thái thanh nhã, lịch thiệp, điều vốn tồn tại rất nhiều trong các gia đình Hoàng gia hay giới thượng lưu châu Âu. Có vẻ như các bé rất thích điều này bởi với sự ảnh hưởng của internet như hiện tại, rất nhiều các hình ảnh từ nước ngoài đưa về đã khiến các bé có cách suy nghĩ hiện đại hơn.

Thượng lưu
Một cô bé đang tập ngồi theo kiểu công chúa châu Âu.

Thượng lưu
Hoàng tử nhí tương lai đang chăm chú theo dõi khóa học.

Thượng lưu
Sau khi kết thúc việc học tập này, các "công chúa, hoàng tử" sẽ được cấp giấy chứng nhận. 

Một số ý kiến cho rằng, các bậc phụ huynh không nên cho con mình đi học những khóa học như thế này bởi xuất thân của mình đâu có thuộc dòng dõi quý tộc. Việc học sẽ khiến cho các bé phải chịu nhiều áp lực không đáng có, như sau này làm thế nào phải sống vương giả hay chọn được một người chồng, người vợ cũng hoàng gia như thế thì mới được. Một cư dân mạng bình luận: "Quý tộc đến từ cốt cách chứ không phải cứ muốn học là được".

Dù vậy, cũng có người bảo vệ các bé, cho rằng đi học làm người thượng lưu sẽ rèn cho các bé phong thái lịch sự, đĩnh đạc. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị và học hỏi văn hóa không phải của người phương Đông.

Thượng lưu
Các công chúa đùa nghịch cùng nhau trong giờ học.

Thượng lưu
Lớp học còn có sự tham gia của phụ huynh các bé. Đây đều là những gia đình có điều kiện trong thành phố.

Nguồn: QQ

Chia sẻ