Cận cảnh 130 cây anh đào Nhật Bản vừa được trồng tại Công viên Hòa Bình

Bài, ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Các cây anh đào được nhân giống từ những cây hoa cổ thụ trồng ở tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), đã được trồng thử nghiệm và thuần hoá ở tỉnh Điện Biên trước khi đưa về trồng tại công viên Hoà Bình (Hà Nội)

Sáng 18/3, 130 cây anh đào Nhật Bản đã được đưa về trồng tại công viên Hòa Bình, Hà Nội. Các cây anh đào này được nhân giống từ những cây hoa cổ thụ trồng ở tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), đã được trồng thử nghiệm và thuần hóa ở tỉnh Điện Biên cho phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nước ta, trước khi đưa về trồng tại Công viên Hòa Bình.

Cận cảnh 130 cây anh đào Nhật Bản vừa được trồng tại Công viên Hòa Bình - Ảnh 1.

Những cây anh đào nhỏ khi trồng được rào, chắn cẩn thận để tránh những tác động bên ngoài.

Cận cảnh 130 cây anh đào Nhật Bản vừa được trồng tại Công viên Hòa Bình - Ảnh 2.

130 cây anh đào được chuyển đến trồng tại Công viên Hoà Bình sáng ngày 18/3 được các kỹ sư theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

130 cây anh đào được trồng đợt này nằm trong tổng số 3.000 cây do Tập đoàn AEON cam kết tặng thành phố Hà Nội, nhằm tạo cảnh quan đẹp và giúp người dân Thủ đô có cơ hội ngắm anh đào trổ hoa ngay tại Hà Nội.

Cận cảnh 130 cây anh đào Nhật Bản vừa được trồng tại Công viên Hòa Bình - Ảnh 3.

Cây được trồng với khoảng cách quy định

Cận cảnh 130 cây anh đào Nhật Bản vừa được trồng tại Công viên Hòa Bình - Ảnh 4.

Mỗi cây đều được gắn biển tên

Cận cảnh 130 cây anh đào Nhật Bản vừa được trồng tại Công viên Hòa Bình - Ảnh 5.

Công viên Hoà Bình đã dành những khoảng đất trống để trồng cây anh đào, nhằm tạo điều kiện cho cây phát triển tốt nhất.

Cận cảnh 130 cây anh đào Nhật Bản vừa được trồng tại Công viên Hòa Bình - Ảnh 6.

Những cây này còn nhỏ nên rất nhiều người dân đi ngang qua nếu không nhìn biển tên thì sẽ không nhận ra, đó là những gốc cây anh đào Nhật Bản.

Chia sẻ