Cẩm nang thanh lịch nơi công sở: Không “tà lưa” đồng nghiệp, không dùng sắc “bôi trơn” công việc, nhờ vả chớ giở giọng sai khiến!

Louis,
Chia sẻ

“So với việc làm một người quyền cao chức trọng, làm một người tốt đáng quý hơn rất nhiều”.

Công sở vốn được biết đến là môi trường đông đúc và đa dạng thành phần. Cũng chính vì tính chất đa dạng đó cho nên sự phức tạp là yếu tố không thể tránh khỏi. Do vậy, bên cạnh chuyên môn, thái độ và cung cách ứng xử là thứ được rất nhiều chị em quan tâm.

Vừa mới đây, một hội nhóm trên mạng xã hội được đông đảo bạn trẻ quan tâm, theo dõi đã có dịp đăng tải một bài viết, tổng hợp lại 10 điểm mà chị em công sở tuyệt đối lưu ý để có thể trở thành một thành tố kiểu mẫu ở môi trường quá nhiều thị phi này:

Cẩm nang thanh lịch nơi công sở: Không “tà lưa” đồng nghiệp, không dùng sắc “bôi trơn” công việc, nhờ làm hộ đừng nói "giọng mẹ”! - Ảnh 1.

“1. Đi làm, có vã lắm cũng nhất quyết không tà lưa đồng nghiệp. Trái Đất có 7 tỷ người cơ bạn ơi.

2. Có đồ ăn, cứ mời phát đãi bôi, chả mất gì. Ngược lại, người ta mời ăn, lần thứ nhất là mời cho phải phép, nhớ từ chối, từ chối xong người ta vẫn mời thì nhẹ nhàng bấu miếng sương sương chứ không phải ngoạm phát hết nửa cái bánh.

3. Mượn bất kì đồ gì cũng phải tự động trả chứ đừng chờ đến lúc người ta đòi.

4. Vay tiền, nợ tiền, phải có trách nhiệm nhớ mà trả. Người ta đã cho bạn vay tiền rồi lại còn phải nhớ hộ bạn hả?

5. Năng lực của mình đến đâu, triển khai đến đấy, đồng nghiệp không hợp tác thì mách sếp phạt chứ tuyệt đối không mang tấm thân vàng bạc cha mẹ sinh ra để bôi trơn công việc. "Anh nhiều việc lắm anh không làm cái này cho em được đâu" - "Vâng thế để em bảo giám đốc".

6. Tránh xa mấy đứa có người yêu, mấy đứa có người yêu rồi mà giả vờ như chưa có càng đáng để tránh xa.

Cẩm nang thanh lịch nơi công sở: Không “tà lưa” đồng nghiệp, không dùng sắc “bôi trơn” công việc, nhờ làm hộ đừng nói "giọng mẹ”! - Ảnh 2.

7. Nên chấp nhận sự đa dạng của cuộc sống, rằng có những người vô lí không thể giải thích nổi. Không nên phí thời gian tranh cãi mà hãy coi rằng họ càng như vậy, bạn càng có cơ hội thăng tiến.

8. Nên chấp nhận rằng có nhiều người dùng thủ đoạn để xong việc và được trọng dụng, miễn người đó không phải là mình. Có rau ăn rau, có cỏ ăn cỏ, không có cái việc gì quá quan trọng đến mức phải đánh đổi bản thân. So với việc làm một người quyền cao chức trọng, làm một người tốt đáng quý hơn rất nhiều.

9. Càng nghĩ nhiều về tiền càng không kiếm được tiền.

10. Vui vẻ, cởi mở, dù mới bị chồng bỏ hay người yêu cắm sừng thì cũng nên niềm nở bởi những người ở cơ quan chả liên quan gì đến đời tư của bạn, sao họ phải chịu đựng sự cáu gắt của bạn.

Thẳng lưng, các bạn bổ sung thêm phía comment”.

Cẩm nang thanh lịch nơi công sở: Không “tà lưa” đồng nghiệp, không dùng sắc “bôi trơn” công việc, nhờ làm hộ đừng nói "giọng mẹ”! - Ảnh 3.

Sau khi được chia sẻ, bài đăng hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần sâu cay này đã nhanh chóng gây sốt và nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Hàng nghìn bình luận bày tỏ thái độ đồng tình cũng như bổ sung thêm một số đặc điểm đã được để lại bên dưới phần bình luận:

“Mấy thanh niên single hoàn toàn sẵn sàng làm giúp, trực hộ, đảm đương phần việc của những người có gia đình khi con ốm, nhà có giỗ. Nhưng phiền các anh các chị, thứ nhất là phải có lời cảm ơn, thứ hai là nên có trà sữa ngay hôm sau chứ đừng "Đợi khi nào chú có con anh lại làm thay chú". Dạ em chẳng làm ở đây đến khi em có con để chờ anh đền ơn đáp nghĩa đâu nha”.

“Khi sếp hỏi "Em thấy ABC là người như nào" thì tốt nhất là "Em chả thấy như nào cả" chứ đừng dại mà tuôn hết ra vì không ai đáng tin cả. Mặc dù ABC là một đứa sân si, không có liêm sỉ nhưng vẫn cứ nói là "Bạn ấy bình thường".

“Đừng vô tư quá. Đồng ý rằng làm một con người có ý tứ rất mệt mỏi, chẳng ai muốn đi làm mà phải để ý từng lời ăn tiếng nói, sợ người khác mất lòng cả, nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Nếu không muốn vậy ta có thể ở nhà, quang hợp mà sống, không phải giao tiếp với ai, sẽ không mất lòng ai cả”.

Cẩm nang thanh lịch nơi công sở: Không “tà lưa” đồng nghiệp, không dùng sắc “bôi trơn” công việc, nhờ làm hộ đừng nói "giọng mẹ”! - Ảnh 4.

Rõ ràng, cuộc sống nơi công sở chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng một khi đã quyết định chọn nơi này làm địa chỉ “an cư lạc nghiệp”, chúng ta buộc phải chấp nhận. Mặc dù văn phòng là nơi để làm việc và nhiệm vụ chính của chị em vẫn là hoàn thành tốt công việc của bản thân mình. Tuy nhiên, biết cung cách ứng xử để đẹp hơn trong mắt đồng nghiệp và sếp cũng là cách khiến công việc của chúng ta trở nên thuận tiện và dễ dàng hay sao?

Chia sẻ