"Cẩm nang" tắm cho trẻ sơ sinh cha mẹ nào cũng nên biết

Bana Houz,
Chia sẻ

Tắm cho con là một trải nghiệm hạnh phúc đối với các bố mẹ. Tuy nhiên không phải bố mẹ nào cũng có kinh nghiệm tắm cho trẻ sơ sinh.

Hãy cùng tham khảo các cách dưới đây được những chia sẻ từ các ông bố bà mẹ khác để có thể tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời khi tắm cho bé yêu…  

1. Cách tắm cho trẻ mới chào đời: dùng vải bông mềm và chậu tắm nhỏ

Nhiều ông bố bà mẹ có thể sẽ cảm thấy e dè bỡ ngỡ khi tắm cho trẻ sơ sinh. Bạn vẫn chưa cảm thấy lúng túng mỗi lần đặt bé vào trong chậu tắm rồi lại nhấc bé ra. Trên thực tế bé cũng không cảm thấy hạnh phúc về lần đầu tiên được tắm – bé có thể sẽ khó chịu và kêu lên khiến bạn càng bối rối hơn.

Đừng lo lắng. Sẽ không mất nhiều thời gian để bé quen dần và thích được tắm. Rồi sẽ đến lúc bé trở nên vui vẻ khi nghe thấy nước chảy và bạn sẽ khó mà nhấc bé ra khỏi chậu tắm khi bé đang thích thú tận hưởng. Bạn biết không, chẳng có gì tuyệt vời hơn hít hà mùi thơm của bé yêu bọc trong chiếc khăn sau khi tắm xong.

Dưới đây là cách tắm cho bé sử dụng vải bông mềm/miếng bọt biển và chậu tắm nhỏ.

Chuẩn bị:

Sữa tắm và dầu gội cho trẻ sơ sinh
2 Khăn bông nhỏ
Khăn bông to
Chậu nước ấm
Vài miếng bông gòn
Bỉm/tã lót sạch
Kem chống hăm (nếu cần)
Quần áo sạch

Tắm cho trẻ sơ sinh 1
Ảnh minh họa.
Các bước tắm cho bé:

1. Rửa mặt cho bé trước khi bạn cởi quần áo. Làm ẩm miếng bông gòn và lau mí mắt từ trong ra ngoài. Mỗi bên mắt dùng một miếng bông để lau. Sau đó dùng mọt miếng khác và lau vòng quanh mũi.

2. Làm sạch ngoài tai của bé bằng bông gòn ẩm. Đừng lau vào sâu trong tai bé vì có thể làm ảnh hưởng đến màng nhĩ.

3. Để gội đầu cho bé, hãy đỡ lưng và giữ nhẹ sau gáy. Dội một chút nước ấm lên tóc bé rồi cho vài giọt dầu gội, xoa nhẹ tạo bọt sau đó dùng khăn bông mềm nhúng vào nước để gội sạch cho bé.

4. Lau khô đầu cho bé bằng khăn bông khô.

5. Cởi quần áo và giữ bé nằm ngửa trong lòng bạn hoặc đặt trên bàn có trải khăn bông.

6. Nhỏ một chút sữa tắm vào khăn bông mềm ướt rồi xoa lên người bé. Lưu ý đừng dùng quá nhiều sữa tắm vì da trẻ sơ sinh còn non dễ bị kích ứng.

7. Sau khi đã tắm sạch xà phòng, dùng khăn bông lau khô người, có thể dùng một chút kem chống hăm sau đó mặc đồ cho bé.

Một vài lưu ý cho mẹ:

Vệ sinh bộ phận sinh dục của bé: Nếu con trai bạn đã cắt bao quy đầu, tránh sử dụng xà phòng để vệ sinh cho đến khi vết thương lành. Sau khi vết thương đã lành, bạn có thể vệ sinh bộ phận sinh dục cho bé như bình thường. Để vệ sinh cho bé gái, hãy rửa từ phía trước ra đằng sau, không sử dụng xà phòng hay sữa tắm vì có thể gây kích ứng da.

Nên tắm cho bé ở đâu: tắm cho bé ở nơi kín, không có gió, có thể trong phòng ngủ của bạn. Bạn có thể trò chuyện nhẹ nhàng với con hoặc mở nhạc nhẹ nhàng thư giãn để bé không khóc.

Giữ ấm và khô ráo: Trẻ sơ sinh rất dễ bị lạnh, vì vậy sau khi tắm cần đặt bé vào khăn bông to và lau thật khô để tránh bị nhiễm lạnh.

Tắm cho trẻ sơ sinh 2
Ảnh minh họa.

2. Cách tắm cho trẻ sơ sinh dùng bồn tắm mini

Khi bé đã rụng rốn, bạn có thể bắt đầu tắm cho bé trong bồn tắm mini. Lưu ý mỗi lần chỉ cần tắm trong khoảng thời gian ngắn và vài lần mỗi tuần. Dưới đây là cách tắm cho bé sử dụng bồn tắm mini.
 
Chuẩn bị: tương tự như trên

Các bước tắm cho bé:

1. Đổ nước ấm vào bồn cao khoảng 10-15cm (khoảng 5 inches). Nhiệt độ lí tưởng khoảng 37độ, không nên nóng quá vì da bé rất nhạy cảm.

2. Đỡ đầu và cổ bé sau đó nhẹ nhàng đặt bé vào bồn tắm.

3. Rửa mặt cho bé giống như cách trên.

4. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, bạn có thể giữ nguyên tư thế ngồi/ quỳ và lau khô cho bé.

5. Dùng kem chống hăm cho bé sau khi lau khô.

3. Tắm cho bé bằng bồn tắm lớn

Khi bé có thể tự ngồi vững (khoảng 6 tháng tuổi) bạn có thể tắm cho bé trong bồn tắm lớn. Lúc này bé rất thích được tắm táp vùng vẫy trong nước. Không gian bồn lớn hơn sẽ giúp bạn tắm cho bé dễ dàng hơn và bé cũng cảm thấy thoải mái thích thú hơn. 
 
Lưu ý về an toàn: Dù bạn đã thành thạo trong việc tắm cho trẻ sơ sinh bạn vẫn cần lưu tâm đến vấn đề an toàn sau:

Đừng quay lưng lại để con một mình trong bồn tắm dù chỉ một giây vì bất kì lúc nào bé cũng có thể bị đổ người xuống và chìm trong nước.

Nếu có cuộc gọi đến mà bạn buộc phải trả lời, hãy nhấc con ra bọc vào trong khăn tắm trước khi nghe điện thoại. Mà tốt nhất là nên để chế độ trả lời tự động.

Để chế độ nước nóng ở mức 45-50 độ C để nếu bé có nghịch ngợm tự vặn vòi nước nóng thì cũng không bị bỏng. 

Tắm cho trẻ sơ sinh 3
Ảnh minh họa.

4. Mẹo tắm cho con chia sẻ từ các ông bố bà mẹ:

Tôi dán một số hình con bướm trên trần nhà tắm. Khi tôi muốn con gái nhìn lên để không bị nước xà phòng vào mắt, tôi hỏi bé "Những con bướm đâu nhỉ?"

Tôi treo một chiếc gương nhựa nhỏ trên tường cạnh bồn tắm để con gái có thể nhìn thấy tôi gội đầu cho bé như thế nào. Tôi tạo các kiểu tóc ngộ nghĩnh cho bé khi tóc bé ướt xà phòng và bé rất thích trò ấy.

Tôi tạo cho mỗi cậu nhóc nhà mình một chiếc sừng trên đầu khi tóc bé đang ướt xà phòng. Và thế là hai bé chơi trò quái vật với nhau và không sợ phải gội đầu nữa.

Tôi sử dụng một cái bình nhựa nhỏ có vòi để đổ nước lên gội đầu cho con. Như thế tôi có thể kiểm soát được nước không chảy vào mắt con và bé rất thích thú.

Tôi để cho con gái tự chọn dầu gội đầu cho mình. Tôi cũng để con chủ động cùng tôi múc nước dội lên đầu mình. Vì thế bé không còn cảm thấy khó chịu khi bị nước chảy vào mặt. 

(Theo Parents)
Chia sẻ