Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm

Shindo,
Chia sẻ

Cậu bé 5 tuổi Hoàng Long làm Cẩm Ly ngỡ ngàng khi đọc vanh vách tên thủ đô và quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới.

Tập đầu tiên của chương trình Người hùng tí hon mùa 3 đã lên sóng vào tối 9/7 với sự góp mặt của 3 vị giám khảo John Huy Trần, Cẩm Ly, Đại Nghĩa. Giống như 2 mùa thí đầu tiên, trước khi bước vào các vòng thi kịch tính sẽ là màn tìm thí sinh cho các Biệt đội. Ở tập 1 này, 3 biệt đội gồm: Biệt đội Ngôi sao (đội trưởng Anh Tú), Biệt đội Dâu tây (đội trưởng Sam) và Biệt đội Ngựa một sừng (đội trưởng Hải Anh) sẽ ra sân khấu trình diễn đầu tiên.

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 1.

Đại Nghĩa - Cẩm Ly - John Huy Trần là giám khảo của "Người hùng tí hon" mùa 3.

Biệt đội Ngựa một sừng

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 2.

Với phần thi của Tài năng đặc biệt, bé Hoàng Long, 5 tuổi đến từ Long Xuyên, An Giang gây ấn tượng mạnh với màn hỏi đáp thông minh, ngộ nghĩnh.

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 3.

Không chỉ khiến cả khán phòng cười "rớt hàm" vì những câu trả lời tỉnh rụi, Hoàng Long còn tự tin mời giám khảo John Huy Trần lên sân khấu thi đấu với mình.

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 4.

Bằng chất giọng ngọng nghịu đáng yêu, Hoàng Long nhận diện được hàng loạt quốc kỳ và thuộc tên thủ đô của các nước khiến John Huy Trần khâm phục. Đây cũng chính là thí sinh được Hải Anh lựa chọn là thành viên chính thức của Biệt đội Ngựa một sừng.

Tập 1 "Người hùng tí hon": Cậu bé Hoàng Long gây bất ngờ vì trí nhớ siêu phàm.

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 6.

Hà Anh, 13 tuổi và Bảo Minh, 11 tuổi chọn cho mình một bài nhảy theo phong cách Jive và Jazz. Biên đạo múa John Huy Trần rất thích phần trình diễn của Hà Anh và Bảo Minh vì phần dựng thông minh, khiến anh liên tưởng đến những thước phim trắng đen về nhảy múa ngày xưa. Cuối cùng, cặp đôi Hà Anh, Bảo Minh trở thành những thành viên đầu tiên của đội Đỗ Hải Anh.

Biệt đội Ngôi sao

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 7.

Cô bé Ngọc Ánh, 12 tuổi thể hiện ca khúc "Về ăn cơm" để đối đầu với cậu bé Duy Linh, 11 tuổi, hát ca khúc "Ôi quê tôi". Giám khảo Đại Nghĩa cho rằng ca khúc của Ngọc Ánh khiến anh… đói bụng và góp ý cách xử lý chưa được tinh tế lắm. Duy Linh mặt khác rất sáng sân khấu, sở hữu chất giọng trong trẻo. Giám khảo Cẩm Ly khen cả hai đều ngang tài ngang sức. Sau cùng, Ban giám khảo quyết định chọn người chiến thắng là Ngọc Ánh.

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 8.

Ba nàng vũ công nhí Thảo Ngân – Bảo Thiên – Thu An nhảy cực sung trên nền nhạc ca khúc đình đám "Pound the alarm" của Nicki Minaj. Biên đạo múa John Huy Trần lo lắng khi Bảo Thiên có ngoại hình hơi ốm nhưng thực tế cô bé lại nhảy rất khoẻ. Cuối cùng, Thu An và Bảo Thiên được chọn là những thành viên tiếp theo của đội Anh Tú.

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 9.

Cô bé Minh Anh vừa xuất hiện trên sân khấu đã khiến khán phòng hào hứng bởi màn dẫn chương trình nhuần nhuyễn. Chưa dừng ở đó, cô bé 5 tuổi còn gây bất ngờ với phần trình diễn ca khúc dân ca Quan họ Bắc Ninh "Lúng liếng – Lóng lánh". Đây cũng chính là tài năng đặc biệt Anh Tú lựa chọn cho đội của mình.

Biệt đội Dâu tây

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 10.

Ở phần thi dành cho tài năng nhí đặc biệt, cậu bé Vĩnh Khang, 6 tuổi thể hiện ca khúc "Chuồn chuồn ớt" với nét diễn siêu đáng yêu khiến Cẩm Ly phấn khích cực độ. Trong khi đó, Thành Long, 4 tuổi không kém cạnh với bản Tân cổ giao duyên ca khúc "Barbie girl" gây bất ngờ cho Ban giám khảo. Kết quả, thành viên tiếp theo ghi danh vào đội Dâu Tây của Sam là chính là cậu bé Ken Ken – Vĩnh Khang.

Cẩm Ly - Đại Nghĩa ngỡ ngàng vì cậu bé 5 tuổi có trí nhớ siêu phàm - Ảnh 11.

Cậu bé Ngọc Trâm, 10 tuổi vừa ra sân khấu đã hâm nóng khán phòng bằng ca khúc "Ngựa ô thương nhớ". Đối lập là cô bé Khánh An, 11 tuổi chọn phong cách nhẹ nhàng với ca khúc "Lời nhớ lời thương". Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, giám khảo chọn Khánh An là thành viên cuối cùng của đội Sam xinh đẹp.

Sau tập mở màn với những cuộc so tài gay cấn và quyết liệt, Biệt đội Ngôi Sao của Anh Tú đã kết nạp được Ngọc Ánh, Thu An, Bảo Thiên và Minh Anh. Biệt đội Dâu Tây của Sam cũng chính thức được hé lộ, bao gồm Hữu Tú, Bảo Châu và Vĩnh Khang. Vũ công Đỗ Hải Anh cũng đã hoàn thiện Biệt đội Ngựa Một Sừng với các thành viên Hà Anh, Bảo Minh, Tấn Bảo và Hoàng Long.

Chia sẻ