Cắm hoa tuyệt đẹp với cảm hứng từ tổ chim đồng nội

Mai Anh, ảnh: Florist,
Chia sẻ

Tổ chim nhỏ xinh xắn mang ý nghĩa của sự hồi sinh, sức sống sẽ trở thành điểm nhấn sinh động trong không gian nhà mình!

 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- Một bó cành khô, dùng loại cành có thể uốn cong lại được, ví dụ: cành liễu, cành dâu, ngọn bạch đàn,… hoặc thân dây leo, rơm, mây,…
- Tuýp nhựa nhỏ loại dùng cắm một cành hoa (bạn có thể hỏi mua ở những hàng bán cành hoa lan), hoặc bạn có thể dùng xốp cắm hoa cắt thành khối nhỏ như tuýp nhựa đó.
- Vài cành hoa nhí như mimoza vàng, sao tím, baby trắng,… cùng 1 bông cúc to dày cánh hoặc hoa đồng tiền kép, hai bông tuylip hoặc hai nụ hoa hồng to.
- Tổ chim giả, hai quả trứng giả và vài chiếc lông vũ màu trắng.
- Dây thừng, dây ruybăng, hoa giả loại nhỏ đính dây trang trí, dao, kéo, băng dính, hạt màu, kẹo hoặc sỏi trang trí,…
 
Bước 1:
 
Uốn cong bó cành khô thành vòng tròn có đường kính 30cm.
Đầu tiên bạn dùng hai nhóm nhỏ cành khô, buộc cuối nhóm này vào đầu nhóm kia, rồi buộc gọn dần các cành phụ.
Bạn nên uốn ít một, uốn tới đâu có thể ghim lại bằng kẽm nhỏ tới đó cho chặt.
Buộc vòng gọn gàng và chắc chắn, vừa trong nắm tay là được.
 
Bước 2:
 
Dùng dây thừng nhỏ hoặc dây nhựa gói đồ có màu nâu tự nhiên để buộc vòng quanh vòng tròn cành khô vừa tạo.
Các vòng dây đều nhau và xoắn như lò xo thưa thớt trên vòng cây khô.
 
Bước 3:
 
Nhét các tuýp nhựa (loại cắm một cành hoa) vào các vòng dây vừa quấn, nó sẽ nằm gọn ở vòng trong của vòng cành khô.
Nếu dùng xốp cắm hoa pha thành khối nhỏ như tuýp nhựa thì bạn nên gắn xốp vào vòng cành khô trước rồi mới quấn dây sau. Nhớ bơm nước thường xuyên cho xốp không bị khô quá.
 
Bước 4:
 
Quấn một dây trang trí cùng màu với màu quả trứng và những bông hoa chủ đạo. Ở đây là một dây ruybăng vàng có gắn những bông hoa giả màu vàng.
Bạn có thể thay thế dây trang trí có sẵn này bằng dây leo hoa giả loại thưa hoa lá hoặc tự dùng một sợi len có đính vài bông hoa giấy đơn giản bạn tự cắt.
 
Bước 5:
 
Nửa bên phải vòng cây khô dùng cắm những bông hoa chủ đạo:
 
- Bạn cắm một bông cúc to, dày cánh có màu chủ đạo mà bạn thích. Tiếp theo bạn cắm hai bông tuylíp nhỏ hoặc hoa hồng hàm tiếu (nụ mới hé nở) rồi cắm ba bông cúc nhỏ nhạt màu hơn (nên dùng màu trắng) thưa cánh.
- Xen kẽ (mé ngoài) và trên cùng dãy hoa vừa cắm bạn dùng hoa nhí như mimoza, sao tím, baby,…
- Đối diện với 3 bông cúc nhỏ ở nửa bên trái vòng cành khô, bạn cắm một nhóm 3 – 5 bông cúc nhỏ để tạo sự cân đối.
Chú ý sự hài hòa màu sắc của các bông hoa, nên dùng một màu chủ đạo cho hoa cúc to, hoa nhí nhỏ, dây quấn trang trí và quả trứng giả.
 
Bước 6:
 
Ở những khoảng trống của dãy hoa nửa dưới vòng cành khô, bạn cắm xen kẽ vài chiếc lông vũ màu trắng tạo cảm giác về sự hoang sơ, thanh thoát, nhẹ nhõm, bay bổng.
 
Bước 7:
 
- Gắn tổ chim giả ngay giữa bông cúc to chủ đạo và khóm hoa cúc nhỏ bên trái. Tổ chim không nằm chính giữa vòng cành khô mà sẽ lệch sang trái một chút.
- Bạn có thể tự chế tổ chim bằng cách quấn và dán dính rêu khô vào một hộp nhựa nhỏ như vỏ hộp sữa chua. Hoặc dùng rơm, rạ, dây leo khô,… quấn và dính keo quanh một cái bát nhỏ úp ngược, khi chúng dính ổn định thì bỏ bát ra là bạn có được một tổ chim giả.
Khá tỉ mỉ để hoàn tất kiểu cắm hoa này phải không bạn, nhưng sau đó bạn có thể tận dùng vòng cành khô để dùng cắm hoa cho những lần sau, chỉ cần thay thế màu hoa và màu trứng cùng dây quấn trang trí là bạn có thể có những tác phẩm nghệ thuật khác nhau với hoa rồi! Tác phẩm xinh xắn như vậy cũng bõ công bạn tỉ mỉ lắm đấy!
 
 
Tổ chim nhỏ xinh xắn mang ý nghĩa của sự hồi sinh, sức sống sẽ trở thành điểm nhấn sinh động trong không gian nhà mình!
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ