“Cam chịu” thời kỳ mãn kinh, nhiều phụ nữ mất đến 20% khối lượng xương cơ thể

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Có hơn 1/3 phụ nữ tuổi mãn kinh bị loãng xương. Trong đó, có những trường hợp mất đến 20% khối lượng xương.

Thông tin này được BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc BV Từ Dũ chia sẻ tại buổi phát động chiến dịch "Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ" diễn ra vào ngày 10-6.

Cụ thể, BS Nhi cho biết, do những biến đổi trong cơ thể, thời kỳ mãn kinh của phần lớn phụ nữ diễn ra không êm ả. Điều này dẫn tới hàng loạt hậu quả nặng nề, làm gia tăng tỉ lệ bệnh tật, trong đó có đột quỵ, nhồi máu cơ tim, kéo theo một gánh nặng tài chính lớn trong việc điều trị bệnh.

Đáng chú ý, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có hơn 1/3 phụ nữ tuổi mãn kinh bị loãng xương. Riêng tại Việt Nam, 20% phụ nữ qua thời kỳ mãn kinh có dấu hiệu bị loãng xương. Vấn đề này càng đáng lo ngại bởi trong số này, có những người phụ nữ mất đến 20% khối lượng xương, một con số không nhỏ. Tuy nhiên, khá nhiều phụ nữ có quan niệm sai lầm khi cho việc bất thường của cơ thể, vấn đề già đi, xấu đi là điều hiển nhiên, là quy luật. Suy nghĩ này khiến họ có tâm lý cam chịu.

“Cam chịu” thời kỳ mãn kinh, nhiều phụ nữ mất đến 20% khối lượng xương cơ thể - Ảnh 1.

BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc BV Từ Dũ cảnh báo tình trạng loãng xương ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

Chị Phạm Thị Thi (49 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, chị đã mãn kinh từ năm 44 tuổi. Vì là người ở quê nên người phụ nữ không đi khám hay tư vấn gì về nội tiết tố cả mà để "thuận tự nhiên". Tuy nhiên một tháng trở lại đây, chị liên tục cảm giác mắc tiểu dù trước đó vừa vào nhà vệ sinh, lại thường xuyên mất ngủ. Đi khám tại một bệnh viện gần nhà, bác sĩ nói đường tiểu chị đã nhiễm trùng, chỉ có thể cả thiện phần nào chứ không thể dứt hẳn, khiến chị rất hoang mang.

Sau khi nghe người phụ nữ trình bày, bác sĩ CK 2 Bùi Thanh Vân, nguyên Trưởng khoa Phụ khoa, BV Từ Dũ cho rằng, bệnh nhân trước tiên nên đi xét nghiệm yếu tố vi trùng, sau đó cần phải đi kiểm tra vấn đề nội tiết. Bởi có thể bệnh nhân bị viêm đường tiểu do thiếu nội tiết vì đã ở tuổi mãn kinh, chứ ko viêm do vi trùng.

“Cam chịu” thời kỳ mãn kinh, nhiều phụ nữ mất đến 20% khối lượng xương cơ thể - Ảnh 2.

Rất nhiều phụ nữ gặp những bất thường trong thời kỳ mãn kinh đến nhờ BS tư vấn.

"Chị cũng đã sinh 5 người con, như vậy có thể do sinh đẻ nhiều khiến cho giây chằng giãn, cơ cũng nhão làm thiếu những dây chằng làm sa sinh dục, sa bàng quang. Cần đi khám lại để xác định tình trạng đúng nhất" - BS Vân nói.

Chia sẻ