California kiện sắc lệnh đuổi sinh viên quốc tế của chính quyền Trump

BÌNH GIANG,
Chia sẻ

Ngày 9/7, luật sư trưởng của California sẽ đệ đơn kiện lên tòa án để yêu cầu chặn sắc lệnh di trú của chính quyền Trump về việc buộc hàng chục ngàn sinh viên quốc tế phải rời Mỹ nếu trường mà họ đang theo học chỉ tổ chức học trực tuyến trong khóa học vào mùa thu này.

Luật sư Xavier Becerra nói rằng quy định mới có thể đẩy các sinh viên quốc tế và những người liên quan vào rủi ro nếu họ tham dự các lớp học trực tiếp khi tình hình COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng.

California kiện sắc lệnh đuổi sinh viên quốc tế của chính quyền Trump - Ảnh 1.

Một tàu hàng đậu trên vùng biển California hôm 23/4, khi tình hình COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan thực thi hải quan và di trú Mỹ đầu tuần này nói rằng họ sẽ không cho phép những người có visa sinh viên ở lại Mỹ nếu họ chỉ học trực tuyến trong mùa thu này.

Hôm 8/7, ĐH Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đã đệ đơn kiện quy định mới, cho rằng sắc lệnh này không tính đến vấn đề sức khỏe của các sinh viên và giảng viên, gây hỗn loạn cho các trường đại học và cao đẳng trên khắp nước Mỹ.

Hệ thống ĐH California cho biết cũng sẽ đệ đơn kiện.

California có gần 162.000 sinh viên quốc tế trong năm 2019, theo số liệu của Bộ Ngoại giao và Viện Giáo dục quốc tế.


Chia sẻ