Bác sĩ Lê Thị Hải

Cải thiện tình trạng bị trớ và lười ăn của bé

,
Chia sẻ

Bé rất lười ăn, nếu ép ăn thì sẽ bị trớ, thậm chí trớ ra cả thức ăn của bữa trước. Làm thế nào để cải thiện tình trạng này?

Chào bác sỹ! Em có một cháu trai được 14 tháng tuổi. Khi sinh cháu được 3,1kg nhưng đến nay cháu chỉ được 8kg và cao 70cm. Cháu ăn rất ít và hay trớ. Một ngày cháu ăn 3 bữa cháo hạt (mỗi bữa được 2/3 bát ăn cơm) nhưng phải mất 50ph và thường trớ ít nhất 1lần/ngày. Cháu không chịu uống sữa (chỉ khoảng 100ml/ngày), nếu ép cháu uống thì cháu sẽ trớ ngay, và trớ cả phần thức ăn của bữa trước. Em biết là 1 ngày cháu không ăn đủ lượng sữa theo nhu cầu nhưng không ép cháu được. Em đã thay đổi các món: sữa chua, hoa quả, váng sữa nhưng cháu không ăn nhiều. 3 bữa cháo em cũng thay đổi theo hướng dẫn, mỗi bữa đều thay đổi, không lặp lại thức ăn trong 1 ngày, em cũng thêm dầu ăn trong mỗi bát cháo cho cháu nhưng cháu dường như không hứng thú ăn. Cháu vẫn khoẻ và nghịch đã lẫm chẫm đi được rồi nhưng chưa nói được. Hiện giờ cháu có 8 răng cửa và đang nhú răng nanh.

Theo bác sỹ, em phải làm sao để cháu có thể ăn đủ lượng thức ăn và sữa theo đúng yêu cầu của độ tuổi cháu? Bình thường một ngày cháu đi ngoài 1 lần nhưng phân thì hơi táo. Xin bác sỹ cho em lời khuyên? (Nguyễn Thanh Hải – Hà Nội)

Trả lời:

Em nên đưa cháu đi khám và làm xét nghiệm xem có bị thiếu các vi chất dinh dưỡng hay không? Nhất là thiếu sắt và kẽm là nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ. Cháu như vậy là đã bị suy dinh dưỡng thể còi cọc vì thiếu cả cân nặng và chiều cao. Vì vậy cần phải đi khám tư vấn để được bổ sung các vi chất dinh dưỡng và men tiêu hóa nữa. Trước hết em có thể ghép các bữa sữa vào cùng với cháo để giảm số lần ăn trong ngày cho cháu, tức là trộn sữa bột vào cháo kể cả cháo mặn, cháu hay nôn nên ăn ít một chia làm nhiều bữa trong ngày, không ép khi trẻ không muốn ăn nữa, mỗi bữa ăn không nên kéo dài quá 30 phút. Vì cháu bị suy dinh dưỡng thì nên cho uống thêm men tiêu hóa.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia

 

Chia sẻ