Cãi nhau đỉnh điểm, cô gái ép người yêu uống thuốc tẩy đến chết

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Một người phụ nữ bị buộc tội giết người sau khi cảnh sát bắt cô vì hành vi ép người yêu uống thuốc tẩy đến chết.

Các cơ quan chức năng cho biết Yasmine Elder, 24 tuổi xảy ra cãi vã với bạn trai vào lúc 1h45 sáng thứ hai ngày 6/3 khi cả hai người đang ngồi trong xe ô tô ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, theo Chicago Tribune.

Khi cuộc tranh cãi đến đỉnh điểm, anh Darrius Ellis, 26 tuổi bị Elder ép thuốc tẩy chlorine đến chết, theo thông tin từ cảnh sát.

Cãi nhau đỉnh điểm, cô gái ép người yêu uống thuốc tẩy đến chết - Ảnh 1.

Yasmine Elder, 24 tuổi bị buộc tội giết người sau khi ép người yêu uống thuốc tẩy đến chết.

Cãi nhau đỉnh điểm, cô gái ép người yêu uống thuốc tẩy đến chết - Ảnh 2.

Anh Darrius Ellis, 26 tuổi.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp và đến nơi thì thấy nạn nhân đang nằm trên mặt đất. Anh Ellis được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh qua đời vào 3h26.

Cô Elder bị cảnh sát bắt vào lúc 17h30 cùng ngày tại đường South Paulina, thành phố Chicago, Mỹ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Ellis chết vì biến chứng do chất ăn mòn độc hại gây ra.

Theo thông tin từ người thân, nạn nhân là thợ hàn và đã từng tốt nghiệp tại học viện Kennedy King. Anh có một đứa con trai 5 tuổi và hiện đang ở cùng gia đình người thân của anh Ellis.

Cãi nhau đỉnh điểm, cô gái ép người yêu uống thuốc tẩy đến chết - Ảnh 3.

Ellis là thợ hàn, có một đứa con trai 5 tuổi và hiện cảnh sát chưa thể xác minh anh quen biết cô Elder từ khi nào.

Bà ngoại của Ellis cho biết: "Nó rất hiền và ai cũng yêu mến nó".

Mengyona Flowers, cô của nạn nhân viết trên Facebook: "Cháu của cô, chàng trai trẻ luôn cố gắng sống hết mình. Đưa đón con đi học, đón con về. Mọi người yêu cháu và Chúa cũng sẽ phù hộ cho cháu".

Các chuyên gia cho biết, nếu chỉ uống một ngụm thì thuốc tẩy thì không gây chết người nhưng sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu uống một lượng lớn.

Sau khi bị đầu độc bằng chất tẩy này, bệnh nhân sẽ có các dấu hiệu như đau, kích ứng ở vùng miệng, cổ họng. Nặng có thể bị bỏng thực quản, nôn mửa, co giật, sốc, tổn thương đường tiêu hóa và nội tạng, theo How Stuff Works.

Nguồn: Daily Mail


Chia sẻ