Cai "nghiện tivi" cho con khi ăn thành công!

,
Chia sẻ

Mẹ Bờm (Minh Khai – Hà Nội) đến giờ tự nhận thấy mình mắc một sai lầm rất lớn. Đến bữa ăn phải bê con vào trước màn hình tivi, không thì con sẽ không ăn.

Vừa ăn vừa xem tivi – lợi bất cập hại

Mẹ Bờm (Minh Khai – Hà Nội) đến giờ tự nhận thấy mình mắc một sai lầm rất lớn. Đến bữa ăn phải bê con vào trước màn hình tivi, không thì con sẽ không ăn. “Cũng tại vì con cứ dán mắt vào quảng cáo trên tivi, mình đút bao nhiêu cũng được. Miệng con thì ngậm, không nhai nhưng nuốt. Nếu không có quảng cáo trên tivi chạy theo con cả buổi, con cũng chẳng chịu ăn gì”.

Những topic (chủ đề) trên các diễn đàn làm cha mẹ liên quan đến từ khóa cai nghiện tivi khi ăn cho con đều nhận được rất nhiều comment (Bình luận). Nhưng bình luận được lặp lại nhiều nhất là: “Em cũng thế. Sai lầm cho con vừa ăn vừa xem tivi nhưng bây giờ không biết làm thế nào”.

Quảng cáo tivi, lợi bất cập hại. Hầu hết các mẹ có con dưới 2 tuổi đều cho con vừa ăn vừa xem tivi. Điều đó không tốt cho não bộ của bé. Vừa ăn vừa xem khiến con sẽ bị mất tập trung khi ăn, không cảm nhận được vị ngon của thức ăn mẹ nấu. Ngậm thức ăn làm con không có thói quen nhai, dễ bị rối loạn tiêu hóa, chậm nói, lớn rồi cái gì cũng phải xay nhuyễn, hơi một chút là ọe.

Ôi, không biết bao nhiêu cái hại của việc vừa ăn vừa xem tivi.

Nhiều bé còn oái ăm hơn. Như bé Sóc nhà chị Hiền (Trung Hòa – Nhân Chính) phải xem đúng kênh mình thích, đúng quảng cáo mình thích. Hôm nào chưa đến giờ quảng cáo, còn lâu bé mới ăn. Một người đút, một người phải chuyển kênh liên tục. Bà nội sợ bé không chịu ăn nên bắt bố mẹ phải lùng mua được đĩa quảng cáo về cho con.
Khi bắt đầu cho con ăn dặm, mẹ không nên cho con xem tivi

“Cai nghiện” phải cương quyết và lâu dài

Theo tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, chuyên gia tâm lý trẻ em khuyên rằng cha mẹ không nên cho con vừa xem ti vi vừa ăn, vì làm thế trẻ mất tâm trung, gây rối loạn quá trình tiêu hóa. Hơn nữa ngôn ngữ của quảng cáo không phải dành cho trẻ, lại nói nhanh, vì thế không giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, mà chúng chỉ chú ý đến màu sắc, hình ảnh.

Có nhiều mẹ than thở, đã kiên quyết không mở tivi, bỏ đói con đến mấy ngày, con cũng chẳng màng đến thức ăn. Mẹ thì tất tả ngược xuôi lo đổi khẩu vị, nấu món nọ món kia. Rồi phải đi tìm bát đẹp để thu hút sự chú ý của bé. Nhưng tất cả đều như zero.

Khổ nhất là các mẹ đã kiên quyết cai nghiện cho con. Nhưng mẹ phải đi làm, ở nhà, bà và người giúp việc thấy bé không ăn, lại mở tivi cho con xem.

Với những bé đã hình thành thói quen vừa ăn vừa xem tivi, mẹ phải cực quyết tâm cai cho bé thì mới thành công.

Trước hết mẹ phải hạn chế cho con xem tivi dần dần. Nếu con đang xem 1 tiếng thì giảm xuống còn 45 phút hoặc 30 phút. Một phát mẹ cắt luôn tivi của con, con chẳng bao giờ chịu đâu.

Thời gian cai nghiện tivi, mẹ phải tính bằng tháng, bằng tuần đấy nhé.

Sau đó, tranh thủ lúc con xem tivi, mẹ tìm cách thu hút sự chú ý của bé bằng nhiều cách, tùy theo sở thích của con. Làm thế nào để con lờ lớ lơ tivi đi là ổn. Mẹ tìm cách cai nghiện tivi cho con một cách từ từ. Bằng cách này, nhiều mẹ đã cai nghiện tivi cho con thành công rồi.

Cách tốt nhất là ngay từ khi con bắt đầu ăn dặm, mẹ tuyệt đối không cho con xem tivi đấy nhé!

Bảo Châu

(Tổng hợp)

Chia sẻ