Cái kết của nhóm chuyên đóng giả đại gia, gây mê nữ tiếp viên cướp vàng, cưỡng hiếp

Văn Minh,
Chia sẻ

Khanh (36 tuổi) ngụ tỉnh Vĩnh Long bị cáo buộc đã cùng đồng bọn gây mê chủ quán cà phê cướp tài sản, rồi cưỡng bức.

Ngày 19/4, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Nguyên (36 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lương Phan Nhựt Huy (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng mức án 10 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 7 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Tổng hợp bản án của TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt trước đó cùng về tội danh trên, Nguyên phải chấp hành 21 năm tù. Huy và Khanh cùng 19 năm tù, còn Dũng 15 năm tù.

Theo cáo trạng, nhóm 4 bị cáo trên không có nghề nghiệp, đóng giả làm "đại gia" tiếp cận phụ nữ có đeo nhiều trang sức, rủ đến quán karaoke, khách sạn gây mê, cướp tài sản.

Cái kết của nhóm chuyên đóng giả đại gia, gây mê nữ tiếp viên cướp vàng, cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Nhóm 4 bị cáo tại phiên toà.

Cáo trạng truy tố, từ tháng 7/2017 đến tháng 11/2017, nhóm 4 bị cáo đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ và thống nhất gây mê các nữ tiếp viên, chủ quán cà phê có đeo vòng vàng để cướp. Nhóm bị cáo đã thực hiện 5 vụ tại TP Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Nguyên trực tiếp tham gia gây ra 5 vụ, chiếm đoạt 184 triệu đồng. Khanh gây ra 4 vụ, chiếm đoạt 146 triệu đồng, Huy gây ra 3 vụ, chiếm đoạt 180 triệu đồng và Dũng tham gia một vụ, chiếm đoạt 46 triệu đồng.

Cuối năm 2017, Khanh phát hiện chủ quán cà phê tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đeo nhiều vòng vàng nên chủ động làm quen. Khanh vàn bạc với Nguyên, chuẩn bị thuốc mê gây án.

Ngày 3/11/2017, Khanh, Nguyên và Huy cùng đến quán cà phê. Đến tối, nhóm 3 người này rủ chủ quán đi mua sắm, ăn nhậu và hát karaoke. Lợi dụng chủ quán sơ hở, bọn chúng bỏ thuốc mê vào ly bia. Nạn nhân ngấm thuốc nên Nguyên đưa về nhà nghỉ, xâm hại tình dục nạn nhân, cướp 29 vòng vàng, dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại SamSung Galxy S8+.

Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Huy, Nguyên, Khanh và Dũng. Quá trình điều tra, nữ chủ quán từ chối giám định về tình dục và rút yêu cầu khởi tố nên Nguyên không bị truy cứu về hành vi Hiếp dâm.

HĐXX nhận định, các bị cáo phạm tội cướp tài sản thuộc trường hợp có tổ chức, chuyên nghiệp. Ngoài án phạt tù, 4 bị cáo liên đới bồi thường tài sản cho nạn nhân 170 triệu. Riêng Nguyên bồi thường thêm cho nạn nhân là chủ quán cà phê 50 triệu đồng vì giao cấu trái ý muốn.

Chia sẻ