Cách trồng hoa hồng nhàn tênh bằng... khoai tây

Wild Wind,
Chia sẻ

Bạn đã bao giờ nghe đến cách trồng hoa hồng bằng... khoai tây chưa? Nếu chưa, hãy thử và làm ngay nhé!

Trồng hoa, đặc biệt là hoa hồng không phải là điều dễ dàng mà ai cũng có thể làm được. Bạn đã bao giờ nghe đến kỹ thuật trồng hoa hồng bằng khoai tây chưa? Cách làm này vô cùng “vi diệu” và dễ dàng, đảm bảo bạn sẽ luôn thành công! Cùng bắt tay vào thực hiện thôi!

Khoai tây cung cấp một lượng các chất dinh dưỡng và độ ẩm cho những cành hoa hồng, cho phép chúng phát triển rễ một cách khỏe mạnh. Đây là cách vô cùng dễ dàng để thực hiện, thậm chí ngay cả những người chưa bao giờ trồng hoa cũng có thể thành công.

Nguyên liệu:

- Khoai tây
- Cành hoa hồng 
- Chậu cây
(Số lượng chậu cây, cành hoa tương đương với số lượng củ khoai tây)
 
Cách làm:
 
Cành hoa hồng phải có chiều dài khoảng 20cm, được cắt vát với góc 45 độ, và phải là cành khỏe mạnh. Chú ý làm sạch kìm hoặc kéo trước khi cắt. Nếu không trồng ngay, bạn cần để những cành hồng này vào trong một chiếc túi nilon và bỏ đá lạnh vào trong. 
 

Vặt bỏ toàn bộ lá trên cành hoa hồng.
 
Cắt bỏ toàn bộ mắt ở củ khoai tây, dùng tuốc-nơ-vít sạch để khoét một lỗ trên củ khoai tây, chiếc lỗ này sẽ đủ bằng đường kính của cành hoa hồng. 
 
 

Rắc một ít thuốc kích thích tăng trưởng rễ vào lỗ của củ khoai tây, sau đó cắm cành hồng vào lỗ này. 
 
Đào một lỗ nhỏ, sau đó đặt cành hồng vào.
 
Cho cành hồng đã cắm củ khoai tây vào chậu, dùng thanh gỗ hoặc tay để lèn đất xung quanh, đảm bảo đất đã che phủ hoàn toàn củ khoai tây.
 
Cắt một chai nhựa, và luồn chai nhựa qua cành hồng, sau đó xoay nhẹ để vỏ chai nhựa cắm sâu vào đất, cách này giúp bảo vệ cây giống như nhà kính vậy.
 

Đặt chậu cây ở nơi khô ráo, hàng ngày bạn bỏ vỏ nhựa này ra một lát và tưới nước đủ độ ẩm cho cây. Sau vài ngày, có thể dùng tay kéo nhẹ cành hồng, nếu thấy nặng và khó kéo có nghĩa là cành hồng đã mọc rễ, và bạn đã thành công.
 
Lúc này bạn có thể bỏ vỏ chai nhựa đi, chuyển cây ra chỗ có nhiều ánh sáng để cây tự sinh trưởng.
 
Nhưng lưu ý tránh  ánh sáng trực tiếp và nơi quá nắng để cây có thể từ từ thích ứng. Ngoài ra, vẫn cần đảm bảo độ ẩm cho đất.
 
Sau 1 tuần, bạn có thể mang cây ra trồng ở ngoài vùng đất bạn muốn, và chờ đến khi cây ra hoa.
 
Hoa hồng có thể dùng để trang trí bàn ăn, phòng khách, hay góc cửa sổ. Có thể dùng để chế biến làm mỹ phẩm handmade, và đặc biệt còn giúp khu vườn nhà bạn trở nên đầy sắc màu. Cách trồng lại vô cùng đơn giản như thế này nên hãy nhanh chóng thử bắt tay vào làm thôi. 

Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ