Cách tỉa hoa hồng siêu xinh từ cà rốt và dưa chuột

Nghĩa Nguyễn,
Chia sẻ

Chỉ cần chút tỉ mỉ bạn có thể tỉa hoa hồng siêu xinh từ cà rốt và dưa chuột đấy!

Nguyên liệu:

- Củ cà rốt, quả dưa chuột thẳng và đặc ruột

- Dao nhọn, dao nạo

- Tăm tre

Cách làm:

A. Hoa hồng đỏ bằng cà rốt

Bước 1

Nạo cà rốt thành lát mỏng.

Bước 2

Bạn ngâm lát cà rốt vào nước muối loãng cho mềm sau đó vớt ra thấm khô.

Bước 3

Lấy lát cà rốt cuộn tròn lại làm nhụy, khi gần hết lát cà rốt bạn chêm thêm 1 lát khác lật ngược lát cà rốt từ dưới lên, rồi lật ngược vào hướng của bạn và tiếp tục cuốn 1 vòng và tiếp tục lật ngược và cuốn tiếp lát cà rốt khác thành các cánh hoa.

Bước 4

Bạn làm tiếp tục với các lát cà rốt khi được bông hoa to ưng ý rồi cố định bằng tăm.

Bước 5

Dùng vỏ dưa chuốt tỉa răng cưa làm lá.

Bạn trang trí lên đĩa.

Cách tỉa hoa hồng siêu xinh từ cà rốt và dưa chuột - Ảnh 6.

Cách tỉa hoa hồng siêu xinh từ cà rốt và dưa chuột - Ảnh 7.

B. Hoa hồng trắng bằng dưa chuột

Bước 1

Bạn tiếp tục bào dưa chuột đến phần ruột thành những lát mỏng và cuộn hoa hồng giống như trên. Dưa chuột không phải ngâm nước muối loãng như cà rốt.

Bạn tranng trí bông hoa hồng dưa chuột trên đĩa.

Cách tỉa hoa hồng siêu xinh từ cà rốt và dưa chuột - Ảnh 9.

Cách tỉa hoa hồng siêu xinh từ cà rốt và dưa chuột - Ảnh 10.

Chúc bạn thành công với cách tỉa hoa hồng này nhé!

Chia sẻ