Cách tắm cho trẻ sơ sinh chuẩn nhất trong những ngày đông lạnh cha mẹ nào cũng nên nằm lòng

Nhi Trần,
Chia sẻ

Cha mẹ rất nên lưu ý cách tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông để bảo vệ tối ưu sức khỏe của bé.

Tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông luôn là vấn đề đáng quan tâm, vì cơ thể bé còn rất non nớt và dễ bị nhiễm lạnh. Thêm nữa tắm như nào mới đúng cách, nhiệt độ nước bao nhiêu là thích hợp? Đây luôn là câu hỏi nan giải cho các cha mẹ mỗi khi tắm cho bé vào những ngày mùa đông rét đậm rét hại này.

Các bước tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách vào mùa đông

Mát xa cơ thể bé trước khi tắm

Cách tắm cho trẻ sơ sinh chuẩn nhất trong những ngày đông lạnh cha mẹ nào cũng nên nằm lòng - Ảnh 1.

Mát xa trước khi tắm giúp làm tăng thân nhiệt cho bé (Ảnh minh họa).

Đừng quên mát xa cơ thể bé trước khi tắm bởi điều này cung cấp rất nhiều lợi ích:

- Giúp làm tăng nhiệt độ cơ thể bé và làm bé cảm thấy ấm áp ngay cả khi không có quần áo.
- Hỗ trợ lưu thông máu và giúp cơ thể tuần hoàn tốt hơn - vốn bị hạn chế dưới các lớp quần áo dày.
- Giúp cơ thể bé được bao phủ bởi độ ẩm và ngừa khô da sau khi tắm xong.

Trước khi bạn mát xa cho bé, hãy chắc chắn rằng bàn tay mình đủ ấm. Bạn cũng có thể làm nóng lòng bàn tay với một chút dầu. Hãy chuyển động tròn ở lưng và ngực bé giúp làm dịu và tăng cường lưu thông máu. Đối với chân tay, mát xa từ trên xuống dưới và sử dụng động tác kéo nhẹ nhàng để có kết quả tốt nhất. Đây cũng là cách rất tuyệt vời để tăng sự gắn kết giữa mẹ và con.

Giữ phòng ấm trước khi tắm cho bé

Cảm giác lạnh sau khi tắm là một trải nghiệm khó chịu với tất cả mọi người trong mùa đông bởi khi nước bắt đầu bay hơi khỏi da, cơ thể sẽ trải qua cảm giác lạnh nghiêm trọng và điều này rất nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh. Để tránh điều này xảy ra bằng cách giữ phòng đủ ấm để sau khi tắm xong bé không bị lạnh đột ngột mà vẫn thấy ấm áp và dễ chịu.

Cách tắm cho trẻ sơ sinh chuẩn nhất trong những ngày đông lạnh cha mẹ nào cũng nên nằm lòng - Ảnh 2.

Bạn có thể dùng đèn sưởi nhà tắm để giữ ấm cho bé trong những ngày rét đậm này (Ảnh minh họa).

Sử dụng máy sưởi để giúp tăng nhiệt độ phòng lên, tốt nhất là bật máy sưởi lên trước khi mát xa cho bé, nhớ đóng kín tất cả các cửa không được để hở bởi chẳng may nếu có gió bị lùa qua khe vẫn khiến bé thấy khó chịu và bị ốm.

Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm

Nước nên ở nhiệt độ ấm vừa phải. Nếu nước quá nóng, sẽ gây khó chịu cho bé và làm giảm các loại dầu tự nhiên có trong da bé khiến da bị khô. 38 độ là nhiệt độ nước tắm lý tưởng cho trẻ sơ sinh bởi nhiệt độ này gần với nhiệt độ tự nhiên của cơ thể và sẽ giữ cho bé thoải mái.

Nếu bạn không có nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ nước, hãy thực hiện cách kiểm tra khuỷu tay. Chỉ cần nhúng khuỷu tay của bạn vào trong nước - đây là phần nhạy cảm nhất của cơ thể. Những gì bạn cảm thấy trên khuỷu tay của bạn là những gì da bé sẽ cảm thấy. Nếu bạn có thể đưa khuỷu tay của bạn xuống nước một cách thoải mái, thì đó là nhiệt độ phù hợp và đừng để em bé không mặc quần áo khi bạn đang bận điều chỉnh nhiệt độ nước.

Chuẩn bị sẵn hết những đồ đi tắm cần thiết

Trước khi bạn tắm cho trẻ sơ sinh, hãy chuẩn bị sẵn hết mọi thứ bao gồm khăn, ghế tắm hay chậu tắm, dầu gội trẻ em, xà phòng hoặc sữa tắm. Nó giúp giảm thời gian lãng phí khi phải đi tìm đồ khiến bé cảm thấy lạnh.

Khi bạn tắm cho bé, tránh dùng quá nhiều xà phòng vì có thể làm da bị khô. Hơn nữa, làn da của trẻ sơ sinh khá nhạy cảm. Tắm hay tiếp xúc với các sản phẩm hóa học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến làn da của bé. Bạn có thể tắm bằng nước thường cho bé, nếu muốn sử dụng xà phòng, hãy thử những loại hữu cơ tự nhiên. Thêm một vài giọt tinh dầu, đặc biệt là hoa oải hương, cũng là một ý tưởng hay bởi nó giữ cho da mềm mại, giúp bé thư giãn và ngủ ngon ngay sau đó.

Hãy đặt sẵn khăn tắm ngay cạnh bồn để ngay khí bé vừa tắm xong thì đặt bé lên khăn và quấn lại ngay lập tức. Sau đó, thấm nhẹ để lau khô người bé và hãy chắc chắn rằng lau khô đầu trước.

Bày sẵn quần áo trước

Hãy che chắn kĩ phần đầu của bé trước khi bạn bắt đầu mặc quần áo vào. Áo có mũ hoặc mũ ấm sẽ rất có ích. Khi bạn thay quần áo mới cho bé, hãy che nửa thân trên trong khi bạn đang mặc bỉm, tất và quần cho bé.

Sau khi mặc quần áo cho bé xong, hãy che chắn phần tay và chân lại, điều này giúp giữ ấm và ngăn ngừa bệnh tật. Bạn cũng có thể quấn khăn ủ cho những em bé chưa đầy hai tháng tuổi để bé ngủ trưa sau khi tắm xong.

Một số lưu ý khi tắm cho bé vào mùa đông

Cách tắm cho trẻ sơ sinh chuẩn nhất trong những ngày đông lạnh cha mẹ nào cũng nên nằm lòng - Ảnh 3.

Bạn nên gội đầu cho bé sau cùng để tránh phần đầu bị ướt và lạnh quá lâu (Ảnh minh họa).

- Khi tắm cho bé trong mùa đông hãy tắm phần bên dưới trước. Điều này đảm bảo rằng đầu bé không bị ướt lạnh quá lâu.
- Mực nước trong bồn không được cao hơn ngực.
- Cách tốt nhất để tránh bé bị ốm là hãy tắm nhanh cho bé, thời gian không quá 5 - 10 phút.
- Nếu quần áo len gây kích ứng da của bé, hãy chọn cho bé loại bên trong có lớp lót bằng cotton.
- Khi tắm cho bé bạn nên sử dụng khăn ấm để lau sạch sẽ chỗ đóng bỉm, tất cả những nếp gấp trên da của bé cũng nên được lau sạch và thấm khô trước khi mặc quần áo. Bạn cũng có thể sử dụng bông nhúng vào nước ấm để làm sạch cơ thể bé sơ sinh.
- Bạn phải dưỡng ẩm lại da bé bằng một loại kem dưỡng ẩm dành riêng cho trẻ trước khi mặc quần áo vào. Điều này giúp da giữ nước không bị khô do cọ xát với quần áo. Hãy lựa chọn kem dưỡng em bé với các thành phần tự nhiên.

Tắm cho bé lúc nào thì tốt nhất?

Không có khung giờ cố định để tắm cho bé trong ngày, tuy nhiên cha mẹ lưu ý một số điều sau khi chuẩn bị tắm cho bé:

- Không tắm cho bé khi bé đang đói hoặc buồn ngủ, nếu bạn tắm cho bé vào lúc này sẽ khiến bé trở nên cáu kỉnh và dễ quấy khóc.
- Tắm cho bé cùng một thời điểm trong ngày, các bé rất thích những thói quen được chuẩn bị trước và điều này giúp bé ít cáu kỉnh hơn.
- Nên tắm buổi trưa cho trẻ sơ sinh hơn là tắm buổi tối. Tuy nhiên, tắm vào buổi tối cũng giúp bé thư giãn nếu bạn đảm bảo giữ ấm và đưa bé đi ngủ ngay sau đó.

Nguồn: Baby, Lifelth

Chia sẻ