Cách phòng tránh hăm tã cho bé mùa đông

Saga,
Chia sẻ

Vào mùa đông hầu như các bé sẽ mặc bỉm suốt cả ngày. Chính vì vậy, mùa đông cũng là thời điểm bé rất dễ bị hăm tã nếu mẹ cứ “vô tư” cho bé sử dụng không đúng cách.

Hẳn mẹ nào cũng biết, làn da bé vốn rất mỏng manh, chỉ bằng 1/5 lần so với da người lớn. Các cơ chế bảo vệ của da còn non yếu nên rất nhạy cảm và dễ bị kích ứng bởi các tác nhân bên ngoài. “Kẻ thù” dễ gây dị ứng cho làn da của bé nhất trong những ngày đông chính là sự ẩm ướt và vi khuẩn từ phân và nước tiểu. Do đó, nếu mẹ sử dụng cho bé các loại tã giấy thấm hút kém, nguy cơ này càng xảy ra cao hơn. Ngoài ra, chất liệu tã giấy khô ráp cũng rất dễ làm da bé bị trầy xước, tạo điều kiện cho các vi khuẩn tấn công da bé.

Nhiều bố mẹ sau khi tắm và vệ sinh cho bé cũng thường vội vã quấn tã và mặc quần áo vì sợ bé lạnh. Việc không lau khô kỹ càng, nhất là ở vùng kín chính là một trong những nguyên nhân khiến da bé dễ gặp phải tình trạng viêm nhiễm. Vì vậy, mẹ hãy lưu ý vấn đề này nhé!

Để phòng tránh tình trạng hăm tã ở bé trong mùa đông, mẹ cần chú ý một số vấn đề sau

- Mặc tã vừa vặn: Nhiều người vẫn nghĩ rằng quấn tã chặt sẽ giúp bé cảm thấy ấm áp và đỡ giật mình hơn. Thực tế, khi quấn tã quá chặt sẽ khiến hơi ẩm khu vực quấn tã không được thoát ra ngoài, làm cho da bé ẩm ướt và phát triển vi khuẩn. Vì vậy, mẹ hãy cho bé mặc bỉm tã có kích thước phù hợp dựa trên tiêu chí cân nặng, vòng đùi và vòng bụng.

 Chọn tã giấy (bỉm) có kích thước phù hợp với bé

- Thay tã thường xuyên: Vào mùa lạnh, nhiều mẹ thường sợ con bị lạnh nên “lười” thay tã cho bé. Tuy nhiên, nếu mẹ để tã quá lâu, dù sử dụng loại tã tốt đến mấy, các chất thải và vi khuẩn tích tụ vẫn có thể xâm nhập vào da bé và tạo điều kiện cho hăm tã phát triển. Thời gian thay tã hợp lý nhất là sau mỗi lần bé đại tiện hoặc 4 tiếng nếu bé chỉ đi tè. Chỉ cần mẹ thao tác thay tã thật nhanh, bé sẽ không bị nhiễm lạnh mà vẫn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

- Vệ sinh đúng cách: Sau mỗi lần thay tã hoặc tắm cho bé, mẹ nhớ rửa sạch sẽ và lau thật khô da bé bằng khăn mềm trước khi mặc một tã mới. Trước khi thay tã, mẹ phải rửa tay thật sạch, dùng nước ấm để lau rửa sạch chất thải dính trên da bé. Ngoài ra, khi vệ sinh vùng kín, nhất là với bé gái, mẹ nên lau rửa từ trước ra sau để phòng tránh tình trạng chất thải chứa vi khuẩn đi ngược lên làm viêm nhiễm đường tiết niệu. Quá trình vệ sinh cho bé mẹ cũng cần thật nhẹ nhàng để không làm tổn thương làn da nhạy cảm của bé.

- Bôi thuốc chống hăm: Để phòng ngừa hăm tã, mẹ cũng có thể tham khảo và sử dụng một loại thuốc chống hăm uy tín cho bé. Lớp kem này sẽ đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ giúp da bé không tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu, từ đó ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi khuẩn gây hại.

1

 Lựa chọn tã giấy có chất liệu mềm mại, khô thoáng và thấm hút tốt

- Chọn loại tã giấy thấm hút tốt: Điều quan trọng nhất để ngăn ngừa tình trạng hăm tã cho bé là mẹ phải lựa chọn được loại tã giấy có khả năng thấm hút tốt. Khi đó, nước tiểu vừa được thải ra đã bị hút và khóa chặt bên trong. Da bé sẽ không phải tiếp xúc với nước tiểu và luôn khô thoáng, sạch sẽ, từ đó giúp bé ngủ ngoan suốt giấc đêm dài.

Ngoài tính năng thấm hút tốt, mẹ cũng nên lưu ý lựa chọn loại tã giấy mềm mại và đảm bảo an toàn cho làn da của bé. Lớp bề mặt mềm mịn cùng thun co giãn cần vừa phải, không quá chật và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé. Bé có thể thoải mái vận động mà không sợ bị cọ vào làm trầy xước hay xuất hiện các vết hằn đỏ.

Trong các sản phẩm tã giấy uy tín trên thị trường phải kể đến dòng sản phẩm GOO.N – tã giấy cao cấp đến từ Nhật Bản. Ngoài các tiêu chí của một sản phẩm tã giấy tốt như chất liệu mềm mại, siêu thấm hút nhờ công nghệ lỗ thấm 3D và khóa chất lỏng, mặt đáy của bỉm cũng được chất liệu vải không dệt được cải tiến nên rất thoáng khí, giúp da bé luôn khô ráo và ngừa hăm tã hiệu quả.

 

Mới đây, GOO.N vừa ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam với nhiều cải tiến vượt trội cả về chất lượng cũng như thiết kế. Đặc biệt, tã dán GOO.N mới được thiết kế thêm vạch chỉ báo độ ẩm giúp nhắc nhở mẹ thời điểm cần thay tã. Như vậy, mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng GOO.N có thể giúp bé ngừa hăm tã suốt mùa đông này.

Để biết thêm thông tin sản phẩm GOO.N mới xem thêm tại www.goon.com.vn

Chia sẻ