Cách hay để bé không say tàu xe

Ths.Nguyễn Lập Thu,
Chia sẻ

Những cách thức đơn giản sau sẽ giúp bạn khắc phục chứng say xe của bé yêu để có chuyến đi thật hoàn hảo thú vị cho cả gia đình vào ngày nghỉ hoặc dịp lễ Tết.

Bạn hãy tạo cho bé một tâm lý thật tốt khi đi tàu xe

Trong hoạt động hàng ngày, bé yêu quen đi lại trên mặt đất bằng, không quen với sự di chuyển. Sự thay đổi phương hướng và tốc độ vận động khác nhau đều gây kích thích không tốt cho cơ quan tiền đình của các bé vốn đã nhất nhạy cảm. Sự kích thích này mạnh đến một mức nào đó sẽ làm cho bé không chịu nổi, dẫn đến tình trạng váng đầu, buồn nôn và nôn. Vì vậy, cách tốt nhất để chúng ta giúp bé đương đầu với tình trạng say xe chính là bạn hãy nói chuyện với con để bé quên đi việc mình sẽ có một chuyến hành trình vui vẻ.

Nếu bé có sự e ngại, bạn hãy khích lệ động viên bé như: “Bi của mẹ giỏi lắm, đi xe siêu như chị Bống ấy…”. Hay nói về bé về những niềm vui đang chờ bé phía trước như: “Bi sắp được về với ông bà nội rồi; Bi sắp đi hội Gióng rồi…đông vui lắm nhé, có rất nhiều trò hay cho con chơi đó”. Trước chuyến hành trình, bạn cũng đừng quên chăm cho con có giấc ngủ tốt để con không bị thiếu ngủ hay quá lo lắng dẫn đến bé sẽ dễ dàng bị say xe. Nếu bé thích những hoạt động vui chơi trên xe, bạn có thể chọn những trò giải trí khác như nói chuyện, hát hoặc cho bé nghe nhạc. Cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái chính là liều thuốc hiệu nghiệm cho bé yêu thoát khỏi tâm lý sợ tàu xe.
 

Chú ý đến thực đơn cho bé trong những chuyến đi

Nhiều người thường sai lầm khi cho rằng, khi đi tàu xe không nên cho bé ăn gì thì sẽ có tác dụng không bị nôn hay nói đúng hơn là không có gì để nôn khi đi ô tô. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến bé không chỉ phải chịu đựng cảm giác đói, mệt mỏi mà thậm chí còn bị hạ huyết áp, nhất là những chuyến hành trình dài hàng trăm kilomet trong nhiều giờ đồng hồ. Cần lưu ý chuẩn bị bữa cho con khi đi xe, có thể cho bé ăn nhẹ trước 1 – 2 giờ khi lên ô tô, bữa ăn nên hạn chế dầu mỡ và các sản phẩm chế biến từ bơ, sữa hoặc những bát cháo có quá nhiều gia vị như hành, tỏi, nước mắm. Những mùi vị quá mạnh sẽ kích thích sự nhạy cảm của bé và khiến bé cảm giác nôn nao và dễ buồn nôn hơn. Bạn cho bé ăn thành nhiều bữa, cho bé ăn những gì bé thích nhưng không quá nhiều, các món luộc và hấp là thức ăn phù hợp cho bé trong những chuyến đi dài

Chọn cho con vị trí ngồi phù hợp trên tàu xe

Khi lên tàu xe, bạn không để bé ngồi ở cuối xe bởi vì các bé thường dễ bị nôn khi được ngồi ở khu vưc này, thay vàođó,bạn có thể cho bé ngồi ở phần giữa của tàu xe. Nếu bạn đi xe riêng của gia đình, chú ý luôn giữ nhiệt độ trong xe ấm áp, không để quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu có thể, bạn có thể mở hé cửa sổ để không khí lưu thông thoáng đãng, sẽ làm bé dễ chịu và dễ thở hơn và không còn bị mùi xăng hay tiếng két của đường ray xe lửa tác động vào cảm giác quá mạnh. Khi ngồi cùng con, bạn hướng dẫn bé quan sát và tập trung nhìn đường phía trước, tránh nhìn ra bên ngoài hoặc quay đầu lại để nói chuyện với những người phía sau. Chính sự cuốn hút của quang cảnh hai bên đường thu hút sự tập trung của bé và có thể làm bé quên đi cảm giác say xe một cách nhanh chóng.

Một số vật dụng không thể thiếu khi đưa bé đi tàu xe

Trước khi lên xe, bạn có thể cho bé uống thuốc chống say nhưng bạn nên chọn loại an và để bé uống thuốc ngay từ ở nhà. Nên nhớ là một số loại thuốc chống say có xu hướng khiến cho miệng và mũi của bé bị khô; vì thế lúc lên xe, bạn nên mang theo chai nước lọc cho bé uống thêm. Và có thể mang theo một số thảo mộc có thể hỗ trợ cho bé khi say xe như gừng tươi, lá bạc hà…và mang theo cho bé một số thực phẩm khô như bánh quy, bimbim, và sữa phòng trừ những cơn đói bất chợt của con. Nếu chẳng may bé vẫn say, bạn hãy đặt bé nằm nằm nghỉ ngơi, ngả người trên ghế tối đa ra phía sau, đắp khăn lạnh trên trán và cổ, cho bé ngủ và nhấp vài ngụm nước lọc để bé thấy thoải mái hơn.

Với những cách thức trên đây, chắc chắn bé yêu sẽ có những chuyến hành trình thực sự đáng nhớ!

Chia sẻ