Cách đơn giản nhất để tự chế xà bông màu đá cẩm thạch

Liên Phạm,
Chia sẻ

Có khá nhiều cách để tự chế xà bông, nhưng xà bông với những vân màu y như đá cẩm thạch hẳn sẽ là lựa chọn thú vị!



Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau để tự chế xà bông đá cẩm thạch:

Bánh xà bông trắng

Lò vi sóng

Nhiệt kế

Màu nhuộm xà phòng (hoặc màu thực phẩm)

Tinh dầu thơm

Khuôn plastic hình chữ nhật

Que để khuấy

Bình xịt cồn

Dao





Dùng dao cắt xà bông trắng thành các hình khối kích thước 1,2cm rồi làm tan chảy bằng lò vi sóng hoặc đun cách thủy. Sau đó bạn để xà bông bớt nóng còn khoảng 145 độ C (bạn dùng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ). Sau khi xà phòng được làm nguội bạn cho thêm vài giọt tinh dầu mình yêu thích vào xà bông và khấy đều.




Nhỏ các màu thực phẩm vào khuôn plastic.




Đổ xà bông đã làm tan chảy vào khuôn, bạn chỉ đổ đến nửa khuôn sau đó dùng bình xịt, xịt lên trên mặt xà bông để loại bỏ các bong bóng khí.




Sau đó bạn lại đổ tiếp xà bông vào cho đầy khuôn rồi dùng bình xịt, xịt lên bề mặt xà bông.




Dùng que khuấy để màu loang ra, sau đó bạn để cho xà bông khô.


Tự chế xà bông

Khi xà bông khô bạn lấy ra khỏi khuôn là xong.


Cách tự chế xà bông này khá đơn giản phải không bạn, bạn hoàn toàn có thể chế cho mình những bánh xà bông đầy màu sắc với những hương thơm mà bạn yêu thích rồi đấy! Nhìn những bánh xà bông mang màu sắc, hoa văn như những viên đá cẩm thạch thật thích mắt. Bạn hãy tự chế xà bông này cho mình dùng và tặng cho những người thân yêu nhé!

Tự chế xà bông

Chúc bạn thành công với cách tự chế xà bông này!

(Nguồn: abeautifulmess)

Chia sẻ