Các bà mẹ bị stress ở nhà nhiều hơn ở nơi làm việc

Hà Pagan,
Chia sẻ

Một nghiên cứu tại Mỹ mới đây cho thấy trong khi những người đàn ông cảm thấy hoàn toàn thoải mái và thư giãn tại nhà thì những người phụ nữ của họ lại cảm thấy dễ chịu khi ở nơi làm việc.

Khi được hỏi về sự khác biệt này, nhiều bà mẹ cho biết việc luôn phải đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng và lo cơm nước vào mỗi tối, cùng các nhu cầu ngày càng cao khác trong gia đình như dọn dẹp, giặt giũ… khiến họ căng thẳng và không cảm thấy thoải mái. Trong khi đó, tại văn phòng làm việc, họ lại được những đồng nghiệp của mình đánh giá cao và trân trọng về nghiệp vụ.

Các bà mẹ bị stress ở nhà nhiều hơn ở nơi làm việc 1
Việc nhà khiến phụ nữ căng thẳng hơn việc làm công sở.

Cũng trong nghiên cứu này, người ta cũng nhận thấy hiện nay dù xã hội đã bình đẳng nam nữ nhưng việc nhà phần lớn vẫn do các bà mẹ đảm nhiệm. Vì thế kết quả nghiên cứu này không bất ngờ khi nhiều phụ nữ ngỏ ý thà “chết” trong công việc vào sáng thứ Hai tuần kế tiếp còn hơn là ở nhà cả ngày với dịp cuối tuần.

Đã có 122 người gồm đàn ông và phụ nữ tham gia nghiên cứu được yêu cầu lau nước bọt của mình 6 lần/ngày trong vòng 3 ngày để kiểm tra liều lượng cortisol (một hoocmon gây nên stress). Nhóm người này cũng được yêu cầu viết mức độ căng thẳng của mình trong suốt cả ngày hôm đó. Kết quả cho thấy, liều lượng cortisol ở nhà của những người phụ nữ cao hơn là khi ở nơi làm việc.

Các bà mẹ bị stress ở nhà nhiều hơn ở nơi làm việc 2
Nghiên cứu cho thấy đàn ông thấy hạnh phúc hơn ở nhà bởi họ ít phải làm việc nhà và chăm sóc con cái hơn các bà mẹ.

Sarah Damaske, Giáo sư ngành Quản trị lao động tại  Đại học bang Pennsylvania , cho biết nguyên nhân của vấn đề trên là do những công việc thường ngày ở nhà khiến nhiều phụ nữ cảm thấy kiệt sức. Ví dụ như đưa con tới trường, lo bữa sáng, bữa trưa cho con vào buổi sáng đó khiến các bà mẹ căng thẳng. Mặt khác, sau giờ tan tầm mệt mỏi ở công sở, những bà mẹ này lại tiếp tục nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, lo cho con cái tới tận lúc chúng đi ngủ… Chính vì thế, họ gần như không có thời gian dành cho bản thân mình.

Damaske bày tỏ: “Dù cánh đàn ông bây giờ làm việc nhà nhiều hơn 30 năm qua, nhưng điều đó nó vẫn chưa đủ để giúp những người phụ nữ của họ khỏi stress khi ở nhà”.

Arlie Russel Hochschild, một nhà xã hội học nổi tiếng ở trường Đại học California cho hay, chỉ ở trong văn phòng, nhiều bà mẹ mới cảm thấy những ngày đó thật giá trị. Arlie nói: “Nơi nào bạn cảm thấy bạn thực sự giỏi những gì bạn làm? Cảm thấy thoải mái? Được đánh giá cao? Mọi người sẽ nói: “Thực tế, nếu tôi làm tốt công việc của mình, các sếp sẽ đánh giá cao tôi. Nhưng nếu tôi làm giỏi việc nhà, mà có những đứa con đang muốn xe hơi và đang giận dỗi tôi, thì dù có giỏi đến mấy, tôi cũng không được coi trọng”.
Chia sẻ