Cá voi trắng lưng gù hiếm gặp xuất hiện tại Úc

Vân Anh,
Chia sẻ

Mới đây, một con cá voi trắng lưng gù đã bất ngờ xuất hiện ở ngoài bờ biển nước Úc.

Cá voi trắng lưng gù Migaloo (tên gọi cá voi trắng của thổ dân Úc) là một loại động vật cực quý hiếm. Migaloo được bảo vệ theo luật pháp của Úc với những điều khoản đặc biệt, nhằm tránh sự quấy rối của con người.

Cá voi trắng lưng gù hiếm gặp xuất hiện tại Úc 1
Hình ảnh cá voi trắng lưng gù Migaloo từng được coi là duy nhất trên thế giới

Migaloo xuất hiện đầu tiên ở ngoài khơi Vịnh Byron vào năm 1991. Mới đây, chú cá voi này lại được chụp ảnh vào lúc 8h sáng thứ tư, ngày 18/6 tại Green Cape, bang New South Wales. Mặc dù bức ảnh chụp Migaloo không rõ nét lắm nhưng đây được coi là minh chứng cho sự tồn tại của loài động vật quý hiếm này, theo lời của ông Oskar Peterson – người sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Cá voi trắng.

Ông Peterson cũng cho biết, bờ biển phía Đông nước Úc là đường di cư chủ yếu của Migaloo để tới vùng sinh sản ấm áp là đảo san hô Great Barrier. Theo dự đoán, chú cá voi lưng gù này sẽ bơi qua Gold Coast trong khoảng thời gian từ cuối tháng sáu đến tuần đầu tiên của tháng bảy, đây là một cơ hội tốt cho những ai muốn ngắm nhìn Migaloo tận mắt.

Cá voi trắng lưng gù hiếm gặp xuất hiện tại Úc 2
Migaloo được phát hiện ngoài khơi bờ biển của Vịnh Byron, Úc, năm 2009 

Ngoài Migaloo được phát hiện năm 1991, năm 2011, một chú cá voi lưng gù trắng cũng được tìm thấy và đặt tên là Migaloo Junior, vì có vẻ đây là chú cá voi mới lớn. Không rõ hai chú cá này có liên quan đến nhau không, nhưng sự xuất hiện cách nhau khá xa của hai chú cá voi trắng đã khiến nhiều người nghĩ đây là một loài cá voi mới chứ không chỉ là cá voi bạch tạng như nghi vấn của các nhà khoa học.
Chia sẻ