Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên

LiLy,
Chia sẻ

20 năm nổi tiếng với hàng loạt scandal và những cuộc tình ồn ào với loạt quý ông showbiz, "búp bê" Thanh Thảo cuối cùng cũng đã có một cuộc sống bình yên ở tuổi 40.

Người ta thường gọi Hồ Ngọc Hà là "nữ hoàng thị phi". Nhưng thực ra, danh xưng này phải thuộc về Thanh Thảo.

Tròn 20 năm tung hoành trong showbiz, cái tên Thanh Thảo luôn gắn liền với scandal và những cuộc tình đình đám, từ ca sĩ tới nhạc sĩ, từ nghệ sĩ tới đại gia. Fan của Thanh Thảo rất đông đảo nhưng antifan của cô cũng hùng hậu không kém. Nữ ca sĩ gắn liền với biệt danh "búp bê" thuộc mẫu người vừa được yêu lại vừa bị ghét. Bị ghét bởi thị phi và được yêu bởi tài năng cùng sự hi sinh vô bờ bến dành cho gia đình của mình. Chính tính cách hết lòng hết dạ chăm lo cho bố mẹ, các em các cháu còn hơn bản thân mình đã khiến những người đàn ông đến với Thanh Thảo bị xiêu lòng. Ai cũng khao khát có một người vợ như thế, một người phụ nữ ra ngoài thì tài giỏi và ở nhà thì tận tụy, nhẫn nhịn, độ lượng, bao dung.

Chỉ có điều, cũng tính cách ấy khiến Thanh Thảo lỡ dở nhiều lần. Để mãi tới tuổi 40, nữ ca sĩ mới một lần dám sống cho bản thân, dám lấy người mình yêu và dám sinh con cho người đàn ông ấy. Búp bê đã được dừng chân.

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 1.

20 năm và những cuộc tình đình đám

Năm 1998, giữa lúc huy hoàng của Làn sóng xanh, làng nhạc nổi lên một cái tên: ca sĩ Thanh Thảo. Thanh Thảo khi đó 21 tuổi, vóc dáng bốc lửa, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, phong cách biểu diễn sôi động. Một loạt ca khúc cover nhạc ngoại lời Việt như "Ôi tình yêu", "Thiên thần bóng đêm", "Khóc cho yêu thương"... đã đưa Thanh Thảo trở thành sao. Nhưng ít ai biết, đằng sau sự tỏa sáng đầy chiến lược của người đẹp sinh năm 1977 ấy là một người đàn ông. Người đó sau này là bạn trai của Hồ Ngọc Hà: nhạc sĩ Đức Trí.

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 2.

Đức Trí khi đó cũng còn rất trẻ. Anh không chỉ tìm kiếm, chọn lựa ca khúc để hòa âm phối khí cho bạn gái, mà còn vận động các mối quan hệ cá nhân để giúp Thanh Thảo có được sự hỗ trợ từ nhiều nhạc sĩ ăn khách khác. Thế nhưng, cuộc tình không công khai cũng không bí mật của hai người đã kết thúc khi nhạc sĩ trẻ sang Mỹ du học.

Chính lúc đó, mối quan hệ của Thanh Thảo với Tuấn Hưng bắt đầu. Vừa chân ướt chân ráo từ Bắc vào TP.HCM lập nghiệp, lại cùng đầu quân cho công ty MFC, Tuấn Hưng nhận được sự quan tâm và chia sẻ của Thanh Thảo. Hai người cũng hay song ca cùng nhau trên sân khấu. Tình cảm vì thế nảy sinh một cách tự nhiên.

Tuấn Hưng sau này có tiết lộ, trong cuộc tình đó, anh là người yêu "búp bê" nhiều hơn. Nhưng do cả hai đều cá tính mạnh nên không dung hòa được với nhau. Cuộc tình ngắn ngủi diễn ra trong vòng nửa năm thì cũng kết thúc, để lại nhiều nuối tiếc cho cả hai người.

Chia tay Tuấn Hưng, Thanh Thảo bước vào cuộc tình công khai đầu tiên kéo dài 4 năm với nam ca sĩ gốc Quảng Nam Quang Dũng. Những năm đầu thập niên 2000, Thanh Thảo - Quang Dũng được xem là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Nàng thuộc hàng mĩ nhân showbiz, chàng thuộc hàng quý ông nhạc Việt. Cả hai đều có giọng hát đẹp đẽ, nồng nàn. Cả hai đều là sao hạng A. Cả hai đều thu hút lượng khán giả trẻ tuổi khổng lồ. Và tính cách của họ như là hai mảnh ghép bù trừ hoàn hảo: nàng sôi nổi, bốc đồng, nồng nhiệt; chàng thâm trầm, điềm tĩnh, chu đáo.

Thời đó, Thanh Thảo - Quang Dũng có mặt ở đâu thì ở đó cháy vé. Cuộc tình thăng hoa cũng giúp cho tên tuổi của họ rực rỡ thêm lên. Thanh Thảo khẳng định vị trí công chúa nhạc Pop với loạt ca khúc gắn liền với thương hiệu "búp bê" như "Búp bê đẹp xinh", "Búp bê không tình yêu", "Búp bê biết yêu”... Còn Quang Dũng xây dựng thành công hình ảnh tài tử lịch lãm hàng đầu làng nhạc chuyên trị những giai điệu trữ tình sang trọng.

Nhưng ở đỉnh cao danh vọng, họ "đường ai nấy đi".

Cho đến nay, chưa bao giờ một trong hai người tiết lộ về lí do tan vỡ. Cả hai vẫn xem nhau là những người bạn tốt, vẫn dành cho nhau những lời có cánh, thậm chí vẫn tổ chức liveshow cùng nhau, lặng lẽ giúp đỡ nhau trong cả đời thường.

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 3.

Có lẽ, chính cách chia tay văn minh ấy mà Thanh Thảo lẫn Quang Dũng đều nhanh chóng tiến đến các mối quan hệ mới. "Búp bê" bước vào cuộc tình lãng mạn với doanh nhân triệu phú Roderick Haire - Tổng giám đốc công ty bảo hiểm hàng đầu Anh Quốc tại Việt Nam trong khi Quang Dũng tiến tới hôn nhân với Hoa hậu Jennifer Phạm.

Chuyện tình của nàng "búp bê" đang độ rực rỡ nhất về nhan sắc lẫn danh vọng với vị doanh nhân ngoại quốc giàu có khi đó tốn không ít giấy mực của báo giới. Yêu đại gia, Thanh Thảo như lột xác. Cô ở biệt thự, đi siêu xe, hàng hiệu dát từ đầu tới chân. Cát-xê của nữ ca sĩ cũng tăng vọt với hình ảnh nâng cấp của mình. Một lễ đính hôn xa hoa tại khách sạn 5 sao ở Sài Gòn đã diễn ra vào tháng 9/2005 với sự góp mặt và chứng kiến của dàn sao đình đám: từ Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hồng Ngọc đến Cẩm Vân, Hồng Nhung...

Nhưng, lại một lần nữa, mối quan hệ giữa cô và hôn phu triệu phú đứt gánh giữa đường mà chẳng có đám cưới cổ tích nào. Tận 3 năm sau đó, Thanh Thảo mới thổ lộ một phần rất nhỏ của nguyên nhân khiến cô hủy hôn: "Ngày trước, tôi tưởng rằng chỉ cần chấp nhận một người yêu mình nhiều, có thể lo cho mình một cuộc sống đầy đủ là hạnh phúc. Nhưng thật ra, yêu và được yêu phải luôn song hành...

Tôi không thuộc tuýp người an phận làm bà nội trợ, sống sung sướng đầy đủ nhờ có chồng nuôi. Tôi thích tự quyết định cuộc sống của mình và từng yêu cầu người ta chờ mình 2 năm rồi sẽ cưới. Tôi nghĩ mình có quyền chọn cách sống riêng. Còn thành công hay thất bại thì chỉ mình tôi chịu mà thôi."

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 4.

Sau mối tình này, Thanh Thảo không công khai thêm cuộc tình nào nữa, nhưng lại vướng phải những lời đồn thổi thị phi chồng chất.

Có thời điểm, cô bị đồn yêu Thúy Vinh - bạn thân, cộng sự và giờ là kẻ xa lạ. Có thời điểm, cô bị đồn yêu một đại gia Hà Thành. Mối tình này sau cô có thừa nhận và cho biết đã tính chuyện dài lâu mà không thành. Có thời điểm, cô bị đồn "phim giả tình thật" với nam diễn viên có vợ Bình Minh sau khi cả hai hợp tác chung trong MV "Người thứ ba".

Tuy nhiên, chính Thanh Thảo đã biến tin đồn với Bình Minh thành tin thật và công bố câu chuyện trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế vào năm 2011 khiến cho gia đình Bình Minh điêu đứng còn hình ảnh của cô thì trở nên xấu xí hơn. Scandal với Bình Minh đã làm sự nghiệp của Thanh Thảo bị ảnh hưởng nặng nề. Cô bị chỉ trích vì làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, phải hủy nhiều show diễn, hạn chế xuất hiện trên truyền hình.

So với các scandal ầm ĩ với học trò từ Ngô Kiến Huy, Trương Quỳnh Anh hay với đồng nghiệp Thúy Vinh, thì scandal ái tình này mới thực sự là quả bom nguyên tử có sức sát thương mạnh mẽ. Chính Thanh Thảo phải thừa nhận: "Trong sự việc đó, người chịu thiệt thòi nhất chính là mình và người bị ảnh hưởng lớn nhất về danh dự cũng là mình. Vì vậy mình phải biết sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa."

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 5.

Sau chuyện tình cảm bẽ bàng với Bình Minh, Thanh Thảo vẫn mạnh dạn "yêu thêm lần nữa" với một đại gia và tiếp tục "đau thêm lần nữa" trước khi tìm được "Mr Right" của cuộc đời ở thời điểm ngấp nghé ngưỡng trung niên.

Người đàn ông chưa bao giờ quên lấy kem đánh răng cho Thanh Thảo mỗi sáng mỗi đêm

Một năm sau khi chia tay người tình đại gia bí mật ở Việt Nam, Thanh Thảo gặp ông xã hiện tại trong một bữa tiệc của người bạn ở Mỹ. Lần đầu gặp nhau, cả hai đã rất cảm mến dù Thanh Thảo chưa biết anh là ai, làm nghề gì cũng như anh không hề biết cô gái mà mình xin chụp hình chung là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam.

Tom, ông xã Thanh Thảo, hơn cô 8 tuổi, là một doanh nhân người Việt gốc Hoa trưởng thành và lập nghiệp trên đất Mỹ, ông chủ của chuỗi phòng khám nha khoa tại Mỹ lẫn Việt Nam. Thanh Thảo ấn tượng bởi người đàn ông có vẻ ngoài chỉn chu, đẹp trai như tài tử, rất ít nói kiệm lời nhưng hành động lại vô cùng ân cần, tinh tế. Họ chủ động xin số điện thoại của nhau, hẹn hò nhau đi ăn tối nhiều lần. Cho đến một ngày, Thanh Thảo có chiếc răng bị nhiễm trùng, anh tìm một bác sĩ nha khoa giỏi nhất phẫu thuật cho cô và ở bên cạnh chăm sóc cô suốt 2 tháng sau đó. Nàng "búp bê" dành cả thanh xuân rong ruổi với những cuộc tình lần đầu tiên nghĩ nghiêm túc về một ngôi nhà và những đứa trẻ.

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 6.

Thanh Thảo lại bước vào cuộc tình nồng nhiệt thứ bao nhiêu đó trong đời. Dù bận rộn với việc kinh doanh, Tom vẫn thu xếp để theo cô đi diễn khắp nơi vì lo lắng bạn gái vất vả. Tom chăm sóc cho Jacky - con trai nuôi của Thanh Thảo - như con ruột của mình. Tom quan tâm tới các em và mẹ của bạn gái, xem gia đình lớn của bạn gái như người thân.

Thanh Thảo kể, nỗi lo lắng về việc người đàn ông mình lựa chọn sẽ cách ly mình ra khỏi gia đình lớn hoàn toàn biến mất trước Tom. Cô tin khi chung sống với Tom, cô sẽ vẫn làm tròn bổn phận của người con, người chị với bố mẹ và các em của mình. Và cô quyết định dừng bước tại đây, dừng cả những hi sinh quá lớn mà quên mất bản thân mình tại đây: "Đến lúc gặp anh, tôi thấy an tâm để gắn bó trọn đời".

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 7.

Cả hai về chung một nhà bằng bữa tiệc báo hỉ ấm cúng với những người ruột thịt đôi bên. Và Thanh Thảo, ở tuổi 40, hạnh phúc rơi nước mắt đón tin hoài thai một cô con gái.

Suốt thời gian mang bầu, Thanh Thảo kể cô chưa bao giờ rơi vào trầm cảm dù nghỉ diễn hoàn toàn để dưỡng thai tại nhà. Chồng cô sau giờ làm là về nhà, cuối tuần là thu xếp mọi việc để đưa vợ đi du lịch cho đỡ buồn. Những buổi sáng trong tuần, Tom dậy sớm chuẩn bị sẵn bữa sáng cho vợ rồi mới đi làm. Anh lên mạng tra cứu tìm tòi các phương pháp dưỡng thai và dinh dưỡng cho bà bầu, tự tìm mua những loại hạt và chế biến các món rau củ trộn bổ dưỡng cho Thanh Thảo. Tom chưa bao giờ quên lấy kem đánh răng để sẵn cho bà xã mỗi sáng và mỗi tối. Anh cũng chưa bao giờ quên lịch khám thai định kì của vợ.

"Mỗi lần ở bên tôi, anh ấy nói lời yêu thương ít quá. Tom không quen ngọt ngào qua môi miệng, anh ấy chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động mà thôi.", Thanh Thảo chia sẻ.

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 8.

Cô cũng tự hào thổ lộ: "Lúc mang thai mà có được người đàn ông trách nhiệm bên cạnh chăm từng ly từng tý, hiểu mình cần gì, đỡ đần những việc nặng nhọc hay xoa lưng khi mình đau nhức, đặt tay lên bụng khi em bé đạp quá mạnh như cách thể hiện sự sẻ chia, đối với tôi chẳng còn gì hạnh phúc hơn."

Ca sĩ Thanh Thảo: Nữ hoàng thị phi dành cả thanh xuân để yêu hết quý ông showbiz, ngoài 40 mới hiểu không gì quý giá bằng sự an nhiên - Ảnh 9.

Thanh Thảo vừa hạ sinh con gái đầu lòng cách đây vài ngày. Sau bao sóng gió thăng trầm bi ai suốt những năm tháng thanh xuân, cuối cùng Thanh Thảo cũng đã được viên mãn và an yên với cuộc sống gia đình, bên người đàn ông hết lòng yêu thương và vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

"Mọi hỉ nộ ái ố trong đời tôi đã trải qua, cuối cùng mới thấy không có gì quý bằng sự an nhiên", Thanh Thảo tâm sự gan ruột. Cô hẳn đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng giờ là lúc sẵn sàng đón nhận món quà an nhiên ấy.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, cập nhật Sĩ Thanh và Huỳnh Phương hẹn hò hot nhất tại aFamily.