Cả nước nắng tưng bừng đến hết Tết

Minh Anh,
Chia sẻ

Từ hôm nay, miền Bắc và miền Trung bắt đầu tăng nhiệt dần, trời tạnh ráo, ban ngày hửng nắng ấm áp nhưng đêm và sáng sớm rét buốt.

Sau ngày rét nhất của đợt không khí lạnh, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng đang nhích dần.

Trong hôm nay, trời ít mây, hửng nắng ấm áp với nhiệt độ ban ngày lên mức 19-22 độ C, trời hanh khô, thuận lợi cho người dân dọn dẹp nhà cửa đón Tết.

Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức 18-21 độ C, cá biệt tại các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, nhiệt độ ban ngày lên tới 22-25 độ C.

Tuy nhiên, vào ban đêm, nhiệt độ toàn miền Bắc vẫn duy trì ở mức thấp khiến trời rét buốt về đêm và sáng sớm. Phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, riêng vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn xuống tới 7-9 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ ban đêm rét 13-16 độ C, vùng núi dưới 13 độ.

Sang đến ngày mai, dự báo nền nhiệt ban đêm tại miền Bắc sẽ nhích nhẹ lên 14-17 độ C, trời ấm áp dần.

Dự báo từ nay đến hết mùng 4 Tết, trời miền Bắc sẽ tiếp tục ấm lên, trong những ngày từ 29-4 Tết, trời tiếp tục khô ráo, trưa chiều có nắng.

Khoảng ngày mùng 5 Tết, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm dần.

Vào đến miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét. Hôm nay nhiệt độ cao nhất toàn khu vực ở mức 18-21 độ C, phía nam trên 23 độ.

Hình thái này tại Bắc Trung Bộ sẽ duy trì từ nay đến hết mùng 4 Tết, trưa chiều trời nắng nhẹ.

Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận trong hôm nay có mưa rào rải rác vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời ấm áp 23-28 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận nắng chói chang 29-31 độ C.

Dự báo từ ngày 24-26/1 (27-29 tháng chạp) các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Từ ngày 27/1-1/2 (ngày 30 tháng chạp - 5 tết), mưa giảm, ngày trời có nắng.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến Tết, thời tiết ổn định, trời phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 17-20 độ và 22-25 độ ở Nam Bộ.

Ban ngày nhiệt độ từ 27-30 độ ở Tây Nguyên và 30-33 độ tại Nam Bộ. Riêng vùng ven biển miền Đông Nam Bộ có khả năng có mưa, mưa rào rải rác từ ngày 24-26/1 (27-29 tháng chạp).

Chia sẻ