Cả nhà ăn tất niên, bé trai 2 tháng tuổi chết cháy trong phòng ngủ

,
Chia sẻ

Trong khi gia đình đang tổ chức tất niên bên ngoài, chiếc đèn cầy ở phòng ngủ không may bị đổ thiêu rụi cả phòng khiến bé trai 2 tháng tuổi tử vong.

Ngày 16/1, ông Đỗ Minh Thành, Phó chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến bé trai 2 tháng tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 15/1, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện mùi khét tỏa ra nồng nặc và ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội tại phòng ngủ của gia đình anh Phạm Tấn T. (24 tuổi) trú khối 5, thị trấn Núi Thành.

Cả nhà ăn tất niên, bé trai 2 tháng tuổi chết cháy trong phòng ngủ - Ảnh 1.

Nhiều người thân đến chia buồn cùng gia đình.

Ngay sau đó, nhiều người đã tổ chức dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn, phòng lại bịt kín nên đám cháy đã thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Đau lòng là lúc xảy ra hỏa hoạn, bé trai Phạm Tấn Th. (2 tháng tuổi, con của anh T.) đang ngủ trong phòng đã được mọi người nhanh chóng cứu ra ngoài, đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

"Khi đám cháy bùng phát, người nhà cháu Th. đang tổ chức ăn tất niên bên ngoài, lúc đó mất điện nên gia đình đốt đèn cầy để trong phòng ngủ cho sáng. Không may, chiếc đèn cầy bị đổ thiêu rụi nguyên căn phòng và khiến cháu bé 2 tuổi tử vong…", ông Thành nói.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 1,5 triệu đồng để mai táng cho cháu bé.

Chia sẻ