"Cả đời làm mẹ": Câu chuyện "Gạo nếp gạo tẻ" và "Sống chung với mẹ chồng" trên màn ảnh Hàn

Jen,
Chia sẻ

"Cả đời làm mẹ" - bộ phim đạt top rating của cặp đôi Eugene - Lee Sang Woo sẽ chính thức lên sóng truyền hình Việt.

Cả đời làm mẹ kể về mối quan hệ từ bất hòa đến yêu thương và thấu hiểu của Jin Ae (Eugene) đối với mẹ ruột của mình là bà San Ok (Ko Du Shim). Từ nhỏ đến lớn, Jin Ae thường xuyên bất hòa với mẹ vì cảm thấy bà yêu thương anh cả Hyeong Gyu (Oh Min Suk) nhiều hơn cô, dẫu rằng chuyện tiền nong trong nhà mỗi lúc khó khăn đều do một tay Jin Ae chu cấp, còn Hyeong Gyu thì không giúp được gì cho gia đình. Tuy được ông bố bất tài chuyên gây rắc rối Dong Chun (Kim Kap Soo) yêu thương, nhưng sự đối xử thiên vị của mẹ khiến cho Jin Ae mong muốn nhanh chóng được sống độc lập, thoát khỏi gia đình.

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 1.

Thế rồi, ngày cô mong ước cũng đến, Jin Ae kết hôn với Hoon Jae (Lee Sang Woo) và về làm dâu của bà mẹ đơn thân Hwang Young Sung (Kim Mi Sook) cũng là vị tổng giám đốc mà cô ngưỡng mộ. Trải qua nhiều tình huống bi hài khi sống chung với mẹ chồng, Jin Ae dần dần thấu hiểu những tình cảm của mẹ ruột dành cho mình. Đến lúc Jin Ae hối hận vì đã đối xử tệ bạc với mẹ cũng là lúc cô phát hiện người mẹ hết lòng yêu thương và hy sinh vì gia đình đang mắc bệnh nan y...

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 2.

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 3.

Có thể nói Cả đời làm mẹ là câu chuyện "Gạo nếp gạo tẻ" và "Sống chung với mẹ chồng" trên màn ảnh Hàn. Lúc ở nhà, Jin Ae luôn bất mãn khi mẹ luôn xem cô và anh trai như "gạo nếp gạo tẻ" mà đối xử thiên vị. Đến khi làm dâu, Jin Ae cũng dở khóc dở cười với mẹ chồng. Trong khi bà San Ok là đại diện cho hình ảnh bà mẹ truyền thống, yêu thương nhưng thường cãi vã, la rầy con gái thì bà Young Sung là tiêu biểu cho hình ảnh của bà mẹ hiện đại: Dù rất hiểu chuyện nhưng không tránh khỏi những lúc ghen tị với con dâu. 2 bà mẹ trong phim, mỗi người đều có những ưu khuyết điểm riêng nhưng điểm chung là cả đời yêu thương, hy sinh hết mình vì con cái.

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 4.

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 5.

Không chỉ khắc họa tình mẫu tử, phim còn mang đến cho người xem cái nhìn chân thực về cuộc sống gia đình qua cách hành xử thú vị của các thành viên trong nhà Jin Ae, từ mối quan hệ bất hòa giữa con trai cả Hyeong Gyu và ông bố chuyên gây rắc rối Dong Chun đến mối quan hệ giữa 3 anh em Hyeong Gyu, Jin Ae, Hyeong Soon…

Vai diễn cô con gái mạnh mẽ, bướng bỉnh Jin Ae trong Cả đời làm mẹ đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Eugene - nữ chính của Vua bánh mì sau thời gian hạ sinh con gái. Đóng cặp cùng "nữ thần sắc đẹp không dao kéo" xứ Hàn là nam diễn viên Lee Sang Woo. Eugene và Lee Sang Woo không chỉ diễn rất "ngọt" với vai cặp đôi từ oan gia đến yêu nhau say đắm, mà còn thể hiện chân thực tâm lý của 2 người con được 2 người mẹ đối xử trái ngược. Eugene luôn bất mãn vì bị mẹ đối xử bất công, còn Hoon Jae luôn cảm thấy ngột ngạt với sự yêu thương, bó buộc của mẹ.

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 6.

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 7.

Cả đời làm mẹ: Câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ và Sống chung với mẹ chồng trên màn ảnh Hàn - Ảnh 8.

Diễn viên gạo cội Ko Du Shim là "bà mẹ quốc dân" thân thuộc với khán giả truyền hình Việt. Hóa thân thành người mẹ có bề ngoài xù xì nhưng sở hữu trái tim ấm áp, luôn hy sinh điều tốt đẹp nhất cho con nhưng ngược lại con cái lại luôn khiến bà buồn lòng, diễn xuất chân thực của Ko Du Shim khiến khán giả khóc hết nước mắt với nhân vật San Ok. Và vai diễn bà mẹ tận tâm, giàu đức hy sinh trong Cả đời làm mẹ đã mang về cho nữ diễn viên khởi nghiệp năm 1972 giải thưởng Daesang (giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất tại Hàn Quốc) thứ 7 trong sự nghiệp, lập kỷ lục nữ diễn viên 7 lần đoạt giải Daesang danh giá.

Cả đời làm mẹ có độ dài 81 tập sẽ chính thức đến với khán giả truyền hình trên kênh HTV2, lúc 21h từ thứ Hai - thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 13/09/2018.

Chia sẻ